Tin thế giới ngày 6/7: Tây Ban Nha cách ly 70.000 dân do đại dịch bùng phát

Thứ hai, 06/07/2020 06:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Xả súng tại hộp đêm ở Mỹ làm 10 người thương vong; Tây Ban Nha tiếp tục cách ly 70.000 dân sau khi tái mở cửa; Đại dịch bùng phát trở lại tại nhiều nước là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Nổ súng tại hộp đêm Mỹ

Bên ngoài hộp đêm nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Bên ngoài hộp đêm nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Ít nhất 10 người được đưa tới bệnh viện sau một vụ nổ súng tại hộp đêm ở thành phố Greenville, bang Nam Carolina.

Cảnh sát cho biết nhiều khả năng có nhiều hơn 1 hung thủ. Những tên này đã chạy khỏi hiện trường vụ xả súng bên ngoài hộp đêm Lavish Lounge.

Cảnh sát trưởng hạt Greenville Hobart Lewis cho biết một đám đông lớn đã tụ tập bên trong hộp đêm để ăn mừng ngày Quốc khánh Mỹ.

Hai cảnh sát đã tình cờ đi qua hộp đêm này lúc 2 giờ sáng và nghe tiếng súng nổ cùng một đám đông hồn ào, khoảng 200 người bên ngoài toà nhà.

Họ đã ngay lập tức gọi cứu viện và xông vào hộp đêm, cố gắng khống chế tình hình và sơ tán mọi người. Tuy nhiên, khi cảnh sát tới thì những tay súng đã rời khỏi đó, ông Lewis cho hay.

Hiện chưa có thêm thông tin về những nạn nhân hay nghi phạm. Ông Lewis cho biết cảnh sát đang truy tìm "những thành viên một băng đảng có tiếng tại địa phương", cho biết vụ việc "nhiều khả năng liên quan tới bạo lực băng đảng".

Hiện không còn rủi ro gì tới an ninh công cộng nữa. 2 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng, 2 người khác hiện đang bị thương nặng và đã được đưa vào bệnh viện chữa trị.

1 ngày trước đó, cảnh sát cũng nhận được báo cáo về một vụ nổ súng ở hộp đêm bên cạnh Lavish Lounge.

Tây Ban Nha tiếp tục cách ly 70.000 dân sau khi tái mở cửa

Một cảnh sát tại điểm kiểm soát cách ly ở Galicia, Tây Ban Nha. Ảnh: Euronews

Một cảnh sát tại điểm kiểm soát cách ly ở Galicia, Tây Ban Nha. Ảnh: Euronews

Vùng Galicia ở phía Tây Bắc nước này hôm qua đã tuyên bố cách ly 70.000 người sau khi đại dịch tái bùng phát ở khu vực này.

Những người sống ở khu vực tỉnh Galicia dọc bờ biển sẽ không thể rời khỏi khu vực này từ nay tới thứ Sáu. Dự kiến cuộc bầu cử tại tỉnh này sẽ diễn ra vào ngày 12/7.

Thủ tướng Pedro Sanchez đã kêu gọi người dân không nới lỏng cảnh giác, nhưng cũng yêu cầu mọi người nên bình tĩnh khi "việc phát hiện sớm các ca nhiễm bệnh cho thấy hệ thống y tế đang được cải thiện rõ rệt" so với hồi tháng 3.

Chính quyền địa phương cho biết người dân sẽ không thể tự do di chuyển quanh khu vực A Marina trừ khi có công việc hệ trọng.

Giám đốc y tế khu vực Jesus Vazquez Almunia cho biết việc tái bùng phát dịch có thể liên quan tới một số quán bar trong khu vực này.

Hiện đang có 258 ca nhiễm Covid-19 tại Galicia mới được phát hiện.

Số khách tại các quán bar và nhà hàng sẽ được giảm xuống mức 50% trong khi mọi người đều được yêu cầu đeo khẩu trang, kể cả tại các địa điểm công cộng trong nhà.

1 ngày trước đó, Catalonia cũng đã tuyên bố cách ly toàn bộ khu vực của tỉnh này. Phía chính quyền địa phương cũng yêu cầu trung ương khoá chặt toàn bộ các phương tiện có thể ra vào trong khu vực vì số ca nhiễm mới Covid-19 tăng mạnh trong khu vực.

Đại dịch bùng phát trở lại tại nhiều nước

Bắc sĩ đặt ống thở cho một bệnh nhân tại Bogota, Colombia. Ảnh: Reuters

Bắc sĩ đặt ống thở cho một bệnh nhân tại Bogota, Colombia. Ảnh: Reuters

Iran hôm qua đã ghi nhận 163 người tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ, mức tăng cao nhất tại nước này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Hiện nước này đang có 11.571 ca tử vong và 240.438 ca nhiễm Covid-19.

Được biết số ca nhiễm mới đang có chiều hướng tăng trở lại sau khi nước này tiến hành nới lỏng các lệnh cách ly.

Toàn bộ cửa hàng, quán bar, nhà hàng, phương tiện công cộng ở Iran đã mở cửa, tuy nhiên, trường học tại một số khu vực chưa hoạt động trở lại. Chính phủ nước này cũng đã tuyên bố sẽ xử phạt với những ai không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Ngoài Iran, Philippines và Colombia cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt trong hôm qua.

Philippines hôm qua ghi nhận thêm 2.434 ca nhiễm Covid-19, mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này.

Tổng số ca nhiễm nCoV tại Philippines hiện là 44.254, trong đó 1.297 trường hợp tử vong, tăng 7 ca so với hôm qua.

Theo Bộ Y tế nước này, số ca nhiễm tăng cao là do người dân gặp gỡ nhau nhiều hơn sau khi lệnh cách ly được dỡ bỏ.

Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á, sau Indonesia và Singapore.

Colombia hiện là tâm dịch mới của châu Mỹ Latinh. Nước này chính thức ghi nhận 110.000 ca nhiễm và 4.000 ca tử vong. Con số này là rất nhỏ so với đại dịch tại Brazil khi nước này có hơn 64.000 ca đã tử vong vì Covid-19.

Tuy nhiên, tại Colombia, tỷ lệ tử vong tại khu vực bờ biển đang cao bất thường. Các chuyên gia nhận định rằng việc không tuân thủ giãn cách xã hội cũng như  nhiều nguồn bệnh khác là nguyên nhân dẫn tới điều này.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng con số thật có thể lớn hơn báo cáo này gấp nhiều lần, khi nước này đang thiếu bộ kit xét nghiệm. Nhiều người đã tử vong nhưng không có dấu hiệu nhiễm Covid-19 sẽ không được xét nghiệm và không được liệt vào thống kê trên.

Các bác sĩ cho biết, con số thật có thể lớn hơn báo cáo này tới 3 lần.

Quốc Thiên

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h