Tin tức thế giới 11/8: Nổ súng gần Nhà Trắng, Trump rời họp báo giữa chừng

Thứ ba, 11/08/2020 06:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nổ súng gần Nhà Trắng, Trump rời họp báo giữa chừng; Toàn bộ chính phủ Lebanon từ chức sau vụ nổ kinh hoàng ở Beirut; Nổ lớn chưa rõ nguyên nhân tại thành phố Baltimore, Mỹ là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Sự kiện: nổ súng

Nổ súng gần Nhà Trắng, Trump rời họp báo giữa chừng

Ông Trump được mật vụ yêu cầu rời đi giữa họp báo. Ảnh: AFP.

Ông Trump được mật vụ yêu cầu rời đi giữa họp báo. Ảnh: AFP.

Trong cuộc họp báo ngày 10/8 tại Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Trump đã bất ngờ bị mật vụ cắt ngang và đề nghị đưa ông đi tạm lánh do có nổ súng gần đó.

“Thưa ngài, chúng tôi phải can thiệp”, một mật vụ cắt ngang buổi họp báo. “Có chuyện gì?”, ông Trump quay sang hỏi người này. Mật vụ nói thầm vào tai của tổng thống, sau đó ông Trump quay xuống các phóng viên và cáo lỗi để nhanh chóng rời đi.

Ông được mật vụ hộ tống đến phòng Bầu dục, chứ không phải xuống hầm trú ẩn như cách đây không lâu.

Sau ít phút, ông đã được đưa trở lại và tiếp tục buổi họp báo. Giải thích hành động vừa diễn ra, ông cho biết: “Tôi cảm ơn đội mật vụ vì luôn phản ứng nhanh và hiệu quả. Có vụ nổ súng ở ngoài. Ai đó đã được đưa đến bệnh viện. Tôi không rõ tình hình của người này, nhưng có vẻ là do bị mật vụ bắn hạ”, ông cũng cho biết thêm là không có ai khác bị thương.

Chỉ về hướng đằng sau phòng họp báo, Trump cho biết: “Vụ việc xảy ra ngoài Nhà Trắng, ở ngay khu vực đó”.

Khi được hỏi liệu có phải mối đe doạ này nhắm vào mình hay không, Trump cho biết chưa nắm chi tiết thông tin và sẽ cung cấp cụ thể sau.

Toàn bộ chính phủ Lebanon từ chức sau vụ nổ kinh hoàng ở Beirut

Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình ngày 10/8, Thủ tướng Lebanon Diab thông báo toàn bộ chính phủ của ông từ chức sau vụ nổ thảm khốc ở Beirut. Ông nói rằng vụ nổ kho vật liệu dễ nổ cất trữ tại cảng ở thủ đô trong bảy năm qua là “hậu quả của nạn tham nhũng”.

"Hôm nay chúng tôi tuân theo ý muốn của người dân với yêu cầu truy cứu những người phải chịu trách nhiệm cho thảm họa này, những người đã trốn tránh suốt 7 năm. Và chúng tôi đáp ứng nguyện vọng về sự thay đổi thực sự của người dân... Tôi thông báo hôm nay toàn bộ chính phủ từ chức", ông Diab phát biểu.

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab. Ảnh: Anadolu

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab. Ảnh: Anadolu

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Lebanon Hamad Hassan cho hay: "Toàn bộ nội các chính phủ đã từ chức. Thủ tướng Hassan Diab sẽ đến Phủ Tổng thống để nộp đơn xin từ chức với chữ ký của tất cả bộ trưởng".

Luật pháp Lebanon quy định, chính phủ phải giải tán và thành lập nội các mới khi có ít nhất 7 trong 20 bộ trưởng từ chức.

Lebanon đang vật lộn chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất nhiều thập niên qua, trong lúc dịch bệnh hoành hành và chính phủ phải đối mặt với vô số cáo buộc tham nhũng và quản lý yếu kém. Đồng nội tệ mất 70% giá trị kể từ khi biểu tình bùng phát hồi tháng 10/2019.

Vụ nổ với sức công phá khủng khiếp tuần trước cùng với tác động của dịch bệnh khiến kinh tế Lebanon càng trở nên kiệt quệ. Người dân tỏ ra bất mãn với cách xử lý của chính phủ sau vụ nổ cũng như vấn nạn tham nhũng tồn tại trước đó trong chính quyền. 

Thủ đô Beirut của Lebanon những ngày qua chìm trong bạo lực khi hàng nghìn người biểu tình tràn xuống đường, phản đối và kêu gọi chính phủ từ chức sau vụ nổ khiến 220 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương hôm 4/8. 

Nổ lớn chưa rõ nguyên nhân tại thành phố Baltimore, Mỹ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Fox News

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Fox News

Fox News đưa tin vào lúc 9h54 ngày 10/8 (20h54 giờ Hà Nội), thành phố Baltimore, bang Maryland của Mỹ, đã rung chuyển sau một vụ nổ lớn, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. 

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ chưa được xác định, nhưng lực lượng cứu hỏa cảnh báo người dân tránh xa khu vực do nguy cơ rò rỉ khí ga dễ cháy.

Richard Yost phát ngôn viên Công ty Điện lực và Khí đốt Baltimore cho biết: "Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường và phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hỏa để bảo đảm an toàn. Các nhóm chuyên viên đang tìm cách tắt nguồn cấp khí đốt đến các ngôi nhà xung quanh khu vực. Khi nguồn khí ga được kiểm soát, chúng tôi sẽ bắt đầu đánh giá tình hình"

Tại hiện trường cho thấy 3 ngôi nhà bị san phẳng hoàn toàn, trong khi lực lượng cứu hộ tìm cách đưa những người mắc kẹt ra ngoài. Quan chức Sở cứu hỏa Baltimore cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng, ba người được cứu nhưng đang trong tình trạng nguy kịch và một người còn ở dưới đống đổ nát.

Vân Trần

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h