Tin tức thế giới ngày 27/6: WHO cảnh báo đợt bùng phát dịch thứ 2 có thể khiến hàng triệu người chết

Thứ bảy, 27/06/2020 06:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) WHO cảnh báo đợt bùng phát dịch thứ 2 có thể khiến hàng triệu người chết; Hàng ngàn công dân Trung Quốc liên quan tới hành vi bất hợp pháp không được phép hồi hương; Yamato trở thành thành phố đầu tiên của Nhật Bản 'cấm' sử dụng điện thoại khi đi bộ là những tin tức thế giới mới cập nhật.

WHO cảnh báo đợt bùng phát dịch thứ 2 có thể khiến hàng triệu người chết trên toàn cầu

Brazil đang trở thành nạn nhân 'nặng' nhất của đại dịch Covid-19. Ảnh: AFP

Brazil đang trở thành nạn nhân 'nặng' nhất của đại dịch Covid-19. Ảnh: AFP

Phó Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ranieri Guerra mới đây đã đưa ra lời cảnh báo về đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 2.

"Chúng tôi so sánh với dịch cúm Tây Ban Nha, mọi thứ rất giống với dịch Covid-19. Nó có chiều hướng đi xuống vào muà hè nhưng trở lại dữ dội vào tháng 9 và tháng 10, gây ra cái chết của 50 triệu người trong đợt bùng phát thứ 2....Đại dịch Covid-19 đang diễn ra giống với các giả thiết mà chúng tôi đưa ra”

Cảnh báo được ông Guerra đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm sớm khôi phục nền kinh tế.

Hồi giữa tháng 6, Uỷ ban châu Âu (EC) đề xuất các nước thành viên Liên mình châu Âu (EU) gỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa các nước trong khối kể từ đầu tuần tới và cho phép du khách đến từ các quốc gia ngoài khối nhập cảnh EU từ ngày 1/7.

Trong khi đó hôm 24/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington đang hợp tác với các đồng minh châu Âu để nối lại các hoạt động đi lại quốc tế một cách an toàn.

Theo trang worldometers.info, tính đến 6h sáng 27/6 (theo giờ Việt Nam), thế giới có 9.882.684 ca nhiễm Covid-19, trong đó 495.605 ca tử vong và 5.343.772 ca phục hồi. Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu về số ca nhiễm, tiếp theo đó là Brazil, Nga, Ấn Độ và Anh.

Hàng ngàn công dân Trung Quốc liên quan tới hành vi bất hợp pháp không được phép hồi hương

Ảnh: Kakuen Lau

Ảnh: Kakuen Lau

Xiaofei “Eddy” Zheng chuyển từ Quảng Châu đến California năm 12 tuổi, dính vào các băng đảng châu Á và bị kết án cướp có vũ trang và bắt cóc ở tuổi 16. Khoảng 19 năm sau, Mỹ ra lệnh trục xuất người này về Trung Quốc. Nhưng Bắc Kinh nói không có bằng chứng nào cho thấy Zheng là công dân Trung Quốc nên từ chối yêu cầu của Washington.

Zheng là một trong hàng ngàn trường hợp như vậy- bị từ chối hồi hương vì có quá khứ được Trung Quốc cho là bất hảo. Nhiều công dân Trung Quốc phạm tội ở Mỹ, sau khi thụ án tù và bị ra lệnh trục xuất nhưng Đại sứ quán Trung Quốc không hợp tác để hồi hương công dân mình.

SCMP cho biết tháng trước, Mỹ đề cập tới Trung Quốc trong một báo cáo chiến lược quan trọng, cáo buộc Bắc Kinh vi phạm cam kết và gây ra rủi ro an ninh cho cộng đồng người Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc dường như không muốn chào đón những tên tội phạm hoặc những kẻ bất hảo. Thay vào đó, danh sách mà họ chờ đợi bao gồm các quan chức tham nhũng và tội phạm "có chọn lọc".

Bắc Kinh thường lấy lý do "không đủ giấy tờ, hộ chiếu giả và những người liên quan không phải là công dân Trung Quốc" để từ chối những trường hợp thế này hồi hương.

Yamato trở thành thành phố đầu tiên của Nhật Bản 'cấm' sử dụng điện thoại khi đi bộ

Yamato trở thành thành phố đầu tiên của Nhật Bản 'cấm' sử dụng điện thoại khi đi bộ. Ảnh: Daily Sabah

Yamato trở thành thành phố đầu tiên của Nhật Bản 'cấm' sử dụng điện thoại khi đi bộ. Ảnh: Daily Sabah

Vào thứ năm vừa qua, thành phố Yamato đã trở thành đô thị đầu tiên ở Nhật Bản cố gắng ngăn chặn hành vi mọi người sử dụng điện thoại thông minh của họ khi đi bộ ở những nơi công cộng.

Sau khi dự thảo pháp lệnh được thông qua trong hội nghị thành phố ở tỉnh Kanagawa, quy tắc này sẽ có hiệu lực vào thứ Tư tới. Tuy nhiên, nó không có bất kỳ hình phạt nào cho những người vi phạm.

Thành phố cho biết họ hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng điện thoại thông minh nên được sử dụng khi không di chuyển.

Theo sắc lệnh, người đi bộ nên dừng lại ở nơi không cản trở giao thông nếu họ muốn sử dụng điện thoại thông minh của họ trong không gian công cộng, như trên đường phố và trong công viên.

Vào tháng 1, thành phố này đã tiến hành một nghiên cứu tại hai địa điểm, quan sát tổng cộng khoảng 6.000 người đi bộ và thấy rằng khoảng 12% người đi bộ đang sử dụng điện thoại thông minh của họ khi đi bộ.

Sau cuộc khảo sát, dự thảo pháp lệnh đã được đệ trình cho hội đồng thành phố vào ngày 1/6.

Hoàng Long

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h