Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vượt qua đại dịch COVID-19

Thứ hai, 04/05/2020 21:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 4/5, tại thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức các hoạt động Hiến máu tình nguyện, chương trình “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” và tư vấn giới thiệu việc làm online cho đoàn viên, thanh niên.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phối hợp với Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức các hoạt động Hiến máu tình nguyện

Với thông điệp “Hiến máu an toàn – Không ngại Covid”, hơn 600 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, góp phần bù đắp lượng máu thiếu hụt do chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Dự kiến lượng máu thu về khoảng 300 đơn vị máu.

Chương trình “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” là một trong những hoạt động thiết thực của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vượt qua đại dịch Covid-19.

Chương trình “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” là một trong những hoạt động thiết thực của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vượt qua đại dịch Covid-19.

Bên cạnh chương trình hiến máu tình nguyện, Ban tổ chức tặng 700 suất quà và hàng chục nghìn ly sữa với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho thanh niên công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp bị mất việc; thanh niên nông thôn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; sinh viên, học sinh, thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn; người nghèo đô thị, người dân là lao động tự do, mất việc...

Mỗi suất quà có gạo, dầu ăn, nước mắm, trứng... Qua đó, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với đó, cũng trong ngày 4/5, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Ninh phối hợp với 56 doanh nghiệp tổ chức chương trình tư vấn việc làm online cho với trên 3.000 vị trí việc làm ở một số ngành, lĩnh vực như điện tử, kinh doanh, cơ khí, marketing, tự động hoá…

Hàng trăm suất quà đã được trao cho người lao động bị mất việc làm trong mùa đại dịch covid-19.

Hàng trăm suất quà đã được trao cho người lao động bị mất việc làm trong mùa đại dịch covid-19.

Được biết, từ khi dịch COVID- 19 xuất hiện, tuổi trẻ Bắc Ninh bằng những hành động cụ thể, thiết thực đã vận động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ủng hộ, hỗ trợ tỉnh 11 buồng khử khuẩn công nghệ nano, 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế, 300 máy đo thân nhiệt và 25 nghìn khẩu trang y tế, tổng trị giá khoảng 1,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, duy trì các hoạt động phun khử trùng, khử khuẩn tại các trường học, các tuyến đường, tuyến phố, treo và dán hơn 15.000 tờ rơi, băng rôn tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tuổi trẻ Bắc Ninh cũng phát miễn phí hơn 150.000 chiếc khẩu trang vải và khẩu trang y tế cho nhân dân, hơn 5.700 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, hàng trăm chai nước muối sinh lý, đo thân nhiệt cho nhân dân; xây dựng 10 điểm rửa tay sát khuẩn cho đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân tại các điểm trường học, bến xe, tuyến đường nơi tập trung đông người.

Minh Hằng

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống