(CLO) Lễ giỗ 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Trịnh Hoài Đức diễn ra vào ngày 28/3 với các hoạt động dâng hương, hoa và lễ vật, biểu diễn lân - sư - rồng.
Ngày 5/3, tin từ UBND thành phố Biên Hòa cho biết, Lễ giỗ 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Trịnh Hoài Đức sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/3 (28, 29 tháng Hai âm lịch) tại công viên Biên Hùng và Di tích lăng mộ Trịnh Hoài Đức, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa.
Lễ giỗ chính diễn ra vào ngày 28/3 với các hoạt động dâng hương, hoa và lễ vật, đọc chúc văn tưởng nhớ công ơn Trịnh Hoài Đức; biểu diễn lân - sư - rồng.
Văn nghệ sĩ Đồng Nai dâng hương tại di tích Lăng mộ Trịnh Hoài Đức. Ảnh: Báo Đồng Nai
Trong khuôn khổ Lễ giỗ sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Hội thi tìm hiểu danh nhân văn hóa Trịnh Hoài Đức; đêm văn nghệ truyền thống; trưng bày, triển lãm tác phẩm đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức…
Trịnh Hoài Đức (1765-1825), một nhân vật nổi bật trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVIII-XIX. Ông được hậu thế nhắc tới với tư cách nhà thơ, nhà sử học, nhà văn hóa lớn của triều Nguyễn - một trong bộ ba “Gia Định tam gia” (3 nhà văn hóa lớn ở xứ Gia Định bấy giờ).
Mồ côi cha lúc 10 tuổi nhưng nhờ sự hun đúc dạy dỗ của nhà giáo Võ Trường Toản, Trịnh Hoài Đức đã trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với văn hóa phương Nam, góp công cho triều đình về lĩnh vực giáo dục và truyền bá thuần phong mỹ tục.
Dưới triều vua Gia Long, Trịnh Hoài Đức được giao nhiều trọng trách, trong đó giữ chức Thượng thư 4 Bộ, Tổng trấn Gia Định…
Không chỉ có tài an dân trị nước, danh nhân Trịnh Hoài Đức còn toát lên nhân cách lớn của một bậc sĩ phu với cuộc sống giản dị, thanh cao, gần dân. Ông để lại cho hậu thế một kho tàng văn hóa, lịch sử đồ sộ.
Nổi bật nhất là tác phẩm "Gia Định thành thông chí" của ông với những nghiên cứu tỉ mỉ và chính xác, cung cấp cái nhìn toàn diện về cuộc sống, phong tục tập quán và điều kiện tự nhiên của Nam Bộ trong thời kỳ đầu triều Nguyễn, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo.
Tác phẩm cũng trở thành tài liệu quan trọng cho các nhà nghiên cứu về văn hóa và lịch sử mãi về sau. Các nhà sử học coi đây là sách gối đầu giường mỗi khi nghiên cứu về đất phương Nam.
Lăng mộ của Trịnh Hoài Đức hiện nằm trong một con hẻm nhỏ thuộc phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa. Năm 1990, khu lăng mộ của ông và vợ được xếp hạng Di tích Văn hóa, lịch sử cấp quốc gia.
(NB&CL) Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị: Giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976, nếu thời cơ đến sớm, giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975, Tây Nguyên được chọn làm hướng mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Thắng lợi giòn giã của Chiến dịch Tây Nguyên vừa là minh chứng cho nghệ thuật quân sự đặc sắc của quân đội ta vừa cho thấy tài thao lược, sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng ta.
(NB&CL) Sáo trúc - một nhạc cụ thuần Việt mà đời sống của nó gắn chặt với những dịp hội làng, những nghi lễ tôn giáo… thì giờ đây đã có thể cất tiếng vi vu ở bất kỳ một ngõ ngách nào trên thế giới.
(NB&CL) Theo các chuyên gia, việc miễn học phí cho bậc học mầm non, phổ thông trong các trường công lập là chính sách rất ý nghĩa cả trước mắt lẫn lâu dài cho sự phát triển bền vững của đất nước.
(NB&CL) Những bất cập, vướng mắc gây phát sinh chi phí cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng ô tô khi áp dụng quy định về thời gian làm việc của lái xe, đăng kiểm,... đang rất cần được các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ.
(NB&CL) Dự án Khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới, thành phố Cao Bằng được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt năm 2012. Sau nhiều lần điều chỉnh, tăng vốn dự án, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành theo tiến độ cam kết.
(CLO) Vì muốn có vũ khí để phòng thân nên Thân đã lên mạng mua một khẩu súng ngắn dạng Rulo và 12 viên đạn với giá 4,5 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện, Thân sợ bị xử lý nên bỏ trốn khỏi địa phương.
(NB&CL) AI thâm nhập vào các khâu sản xuất tin bài, ảnh, video… như một trợ thủ đắc lực của người làm báo. Với những tính năng vượt trội, AI hỗ trợ người làm báo trong việc tạo ra những bức ảnh hoàn hảo. Tất nhiên, bên cạnh những lợi ích, AI cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho các nhà báo về tính chính xác của thông tin, tạo sức ép lớn cho các tòa soạn trong việc xây dựng và củng cố niềm tin của công chúng.
(CLO) Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có đóng góp ý kiến về việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe pick-up chở hàng cabin kép.
(NB&CL) Những ngày này, hoạt động trọng tâm sôi nổi ở các Hội Nhà báo địa phương là công tác hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam… Các cấp Hội Nhà báo đã và đang chuẩn bị bắt tay vào từng hoạt động, nỗ lực thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực đặc biệt là các chương trình hướng đến tôn vinh, tri ân các thế hệ làm báo mà nổi bật là Hội Nhà báo Khánh Hoà, Hội Nhà báo Quảng Trị.
(NB&CL) Ồn ào những ngày qua là sự việc liên quan tới việc nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lên tiếng nhờ cơ quan chức năng vào cuộc sau khi những câu thơ của ông bị xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội. Điều đáng nói là mạng xã hội đang ngày càng trở thành nơi bùng phát các hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự người khác, bất chấp mức hình phạt gia tăng.
(NB&CL) Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nhằm nhận diện vướng mắc, tháo gỡ khó khăn. Phóng viên đã trao đổi với Đại biểu Quốc hội – Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam xung quanh nội dung này.
(CLO) Tỷ phú Elon Musk, cố vấn đặc biệt trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã kêu gọi "ân xá" Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đưa ông đến một quốc gia khác trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
(CLO) Giải Album của năm thuộc về “Bật nó lên” (Soobin) với điểm phần trăm giành chiến thắng là 45,2%. Nam ca sĩ Soobin Hoàng Sơn đồng thời giành thêm 02 giải quan trọng nữa là Nam ca sĩ của năm và MV của năm cho MV “Giá như”.
(NB&CL) Sáo trúc - một nhạc cụ thuần Việt mà đời sống của nó gắn chặt với những dịp hội làng, những nghi lễ tôn giáo… thì giờ đây đã có thể cất tiếng vi vu ở bất kỳ một ngõ ngách nào trên thế giới.
(CLO) Nhằm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29/3), thành phố quyết định miễn phí vé tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và danh thắng Ngũ Hành Sơn trong ba ngày lễ lớn.
(CLO) Hàng trăm người dân, du khách nô nức về trẩy hội làng Viêm Xá (hay còn gọi là Lễ hội làng Diềm) tại phường Hoà Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong số những lễ hội lớn trên địa bàn nhằm tôn vinh giá trị Dân ca Quan họ xứ Kinh Bắc.
(CLO) Hòa nhạc “A Night with Jerome Rose” có sự tham gia của bậc thầy piano Jerome Rose - người được ca ngợi là “người lãng mạn cuối cùng của thời đại chúng ta”.
(CLO) Lễ đón nhận bảo vật quốc gia “Bộ kim phẩm đền Nghè” sẽ được thành phố Hải Phòng tổ chức trong khuôn khổ sự kiện khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025.
(CLO) Sáng 5/3/2025, tại cụm di tích Đền- Chùa - Đình Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân), quận Hai Bà Trưng diễn ra Lễ kỷ niệm 1985 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2025) và công bố Quyết định ghi danh Lễ hội đền Hai Bà Trưng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.