Tòa án hai nước Việt Nam – Lào duy trì nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực

Thứ năm, 12/05/2022 22:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 12/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao của Lào Viengthong Siphandon.

Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào GS.TS Viengthong Siphandon lần đầu tiên trên cương vị mới; khẳng định Quốc hội Việt Nam đánh giá rất cao ý nghĩa và nội dung chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đoàn trong bối cảnh hai nước cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022).

toa an hai nuoc viet nam lao duy tri nhieu hoat dong hop tac hieu qua thiet thuc hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng GS.TS Viengthong Siphandon được tín nhiệm bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy - Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, khẳng định sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Quốc hội và nhân dân Lào đối với uy tín của đồng chí.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với tòa án Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Nam – Lào ngày càng bền vững, kế thừa, phát huy di sản mà hai Đảng, hai Nhà nước gây dựng.

Tại buổi tiếp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào Viengthong Siphandon bày tỏ cảm kích trước tình cảm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã dành thời gian tiếp Đoàn. Cho biết, đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào khẳng định chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cá nhân cũng như phía Lào, cơ quan tòa án của Lào.

toa an hai nuoc viet nam lao duy tri nhieu hoat dong hop tac hieu qua thiet thuc hinh 2

Các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cho biết phía Lào mong muốn và sẵn sàng cho chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới đây.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào chia sẻ, thời gian qua, Tòa án hai nước đã duy trì nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực; đồng thời, bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm, hỗ trợ của Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Việt Nam thúc đẩy hợp tác Tòa án hai nước; chia sẻ kinh nghiệm cơ chế phối hợp giữa Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan tòa án trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, ý kiến, kiến nghị của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng với những kết quả hợp tác tích cực, thời gian tới, Tòa án nhân dân hai nước tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển mối quan hệ hợp tác sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả Toà án Việt Nam và Lào, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc.

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức