Tòa án Pháp kết án những kẻ tấn công tạp chí Charlie Hebdo

Thứ năm, 17/12/2020 07:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một tòa án Pháp hôm thứ Tư (16/12) đã kết án 14 người với các tội danh từ tài trợ khủng bố đến thành viên của một băng nhóm tội phạm, liên quan đến các vụ tấn công của nhóm Hồi giáo năm 2015 nhằm vào tạp chí châm biếm Charlie Hebdo và một siêu thị của người Do Thái.

Vệ binh Cộng hòa Pháp đứng trong một buổi lễ tại quảng trường Place de la Republique để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng tại tòa báo châm biếm của Pháp Charlie Hebdo, ở Paris, Pháp - Ảnh: Reuters

Vệ binh Cộng hòa Pháp đứng trong một buổi lễ tại quảng trường Place de la Republique để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ xả súng tại tòa báo châm biếm của Pháp Charlie Hebdo, ở Paris, Pháp - Ảnh: Reuters

Phiên tòa đã mở lại một trong những giai đoạn đen tối nhất của nước Pháp hiện đại, cũng như một làn sóng Hồi giáo khác tấn công nước Pháp cách đây hai tháng, bao gồm cả vụ chặt đầu một giáo viên, khiến chính phủ phải đàn áp cái mà họ gọi là chủ nghĩa ly khai Hồi giáo.

Cách đây 5 năm, Brothers Said và Cherif Kouachi xông vào văn phòng của tạp chsi Charlie Hebdo ở Paris, xả súng và giết chết 12 người, vào ngày 7 tháng 1 năm 2015, gần một thập kỷ sau khi phim hoạt hình được xuất bản hàng tuần chế nhạo Nhà tiên tri Mohammed.

Kẻ tấn công thứ ba, Amedy Coulibaly, đã giết một nữ cảnh sát và sau đó là bốn con tin người Do Thái trong một siêu thị kosher ở ngoại ô Paris. Giống như Kouachis, Coulibaly đã bị giết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát.

Trong số 14 đồng phạm bị kết án hôm thứ Tư có Hayat Boumeddiene, đối tác cũ của Coulibaly và một trong ba bị cáo bị xét xử vắng mặt. Được cho là vẫn còn sống và đang trốn lệnh truy nã quốc tế, các công tố viên gọi người phụ nữ này là "công chúa Nhà nước Hồi giáo".

Các thẩm phán đã kết tội Boumeddiene, 32 tuổi, tội tài trợ khủng bố và thuộc một mạng lưới tội phạm khủng bố, và kết án cô 30 năm tù.

charlie-hebdo-shooting

“Mong muốn khủng khiếp”

Các cuộc tấn công, do al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tuyên bố, đã khiến nước Pháp phải vật lộn để chống lại mối đe dọa từ các chiến binh trong nước và các chiến binh thánh chiến nước ngoài.

“Việc chọn nạn nhân chính xác vì họ là nhà báo, thành viên của lực lượng an ninh, hoặc theo đức tin của người Do Thái, thể hiện rõ ràng mong muốn gieo rắc nỗi kinh hoàng ở các nước phương Tây của chúng”, chủ tọa phiên tòa nói.

Các cáo buộc liên quan đến khủng bố đã được giảm cho sáu trong số các bị cáo, những người bị kết tội nhẹ hơn.

Các nhà báo từ Charlie Hebo đã làm chứng trong phiên tòa.

Sau phán quyết hôm thứ Tư, luật sư của tạp chí, ông Richard Malka, đã mô tả các bị cáo là một phần của mạng lưới hỗ trợ ngu ngốc cho phép những kẻ tấn công đổ máu.

Ông nói với các phóng viên, trong phản ứng đầu tiên từ tạp chí với tư cách là đại diện đối với các phán quyết rằng: “Nếu không có những mạng lưới ngu ngốc này, các cuộc tấn công không thể xảy ra”.

Vào đêm trước khi phiên tòa khai mạc, Charlie Hebdo, nơi từ lâu đã kiểm tra các giới hạn mà xã hội sẽ chấp nhận nhân danh quyền tự do ngôn luận, đã in lại các phim hoạt hình gây phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo khi chúng được xuất bản lần đầu tiên bởi một tờ báo giấy Đan Mạch năm 2005.

Một tháng trước, giáo viên lịch sử Samuel Paty bị chặt đầu bởi một người Hồi giáo tuổi teen, người nói trong một tin nhắn ghi âm rằng anh ta đang báo thù việc Paty sử dụng phim hoạt hình trong một lớp học về quyền tự do dân sự.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h