Tọa đàm: Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ tư, 10/06/2020 19:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 10/ 6, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề: “Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam". Đây cũng là hoạt động nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam(1925-2020).

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm(ảnh: Sơn Hải).

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm(ảnh: Sơn Hải).

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh đây là một hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử và mang tính chất nghề nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam -  mỗi năm tổ chức một tọa đàm về một nhà báo nguyên lãnh đạo cấp cao của Hội, được tổ chức từ năm 2012 đến nay.

Đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm(ảnh: Sơn Hải).

Đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm(ảnh: Sơn Hải).

Thông qua buổi Tọa đàm, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân mong muốn tạo điều kiện để các nhân chứng, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau có cơ hội gặp gỡ, trao đổi ý kiến, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Nhà báo Nguyễn Thành Lê với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, trên các phương diện: Nguyễn Thành Lê – Người chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng và chính trị; Cây bút chính luận sắc bén; Người phát ngôn, nhà hoạt động quốc tế kiên cường; Nhà báo, nhà ngoại giao xuất sắc; Nhà nghiên cứu lý luận - nhà ngoại giao; Nhà lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam từ những ngày đầu...

Các tham luận thể hiện sự gắn bó giữa cuộc đời và những cống hiến của nhà báo Nguyễn Thành Lê với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam, trong chỉ đạo hoạt động báo chí nói chung, trong lĩnh vực báo in và cương vị lãnh đạo nhiều tờ báo lớn, trong đó có báo Nhân Dân nói riêng, những bài học kinh nghiệm về hoạt động quản lí báo chí và nghiệp vụ báo chí, nhất là báo chí chính luận và đối ngoại, mà ông là một tấm gương cho các nhà báo hôm nay học tập, noi theo... 

Ông Lê Thanh Vy - Con trai trưởng nhà báo Nguyễn Thành Lê. Ảnh: Sơn Hải

Ông Lê Thanh Vy - Con trai trưởng nhà báo Nguyễn Thành Lê. Ảnh: Sơn Hải

Đặc biệt, trong lĩnh vực hoạt động báo chí, ông là tấm gương sáng về tư cách nhà báo, tư cách người lãnh đạo cơ quan báo chí, với nhiều vị trí quan trọng mà Ông từng đảm nhiệm: Tổng Biên tập báo Giải Phóng, Chủ nhiệm báo Độc Lập, Chủ bút báo Cứu Quốc, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân. Đối với Hội Nhà báo Việt Nam, Ông là người có công lớn trong thời kì đầu thành lập Hội, với cương vị Tổng Thư ký Hội Nhà báo Việt Nam (Khóa I và khóa II).

Nhà báo lão thành Hà Đăng nêu ý kiến tại buổi Tọa đàm(ảnh: Sơn Hải).

Nhà báo lão thành Hà Đăng nêu ý kiến tại buổi Tọa đàm(ảnh: Sơn Hải).

Trong buổi Tọa đàm, các đại biểu phát biểu ý kiến, thảo luận tại Hội trường, ghi nhận về những đóng góp to lớn của Nhà báo Nguyễn Thành Lê đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu cũng đã được nghe, được biết về một Nhà báo Nguyễn Thành Lê trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, trong quan hệ với đồng nghiệp, với bạn bè, với người thân trong gia đình.

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu bế mạc buổi lễ(ảnh: Sơn Hải).

Nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu bế mạc buổi lễ(ảnh: Sơn Hải).

Phát biểu bế mạc buổi Tọa đàm, Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá rằng, cuộc Tọa đàm “Nhà báo Nguyễn Thành Lê với báo chí cách mạng Việt Nam” do Hội Nhà báo Việt Nam và báo Nhân Dân phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp. Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam luôn luôn xác định, sự đóng góp của các nhà báo tiền bối lãnh đạo Hội qua các thời kì, trong đó có nhà báo Nguyễn Thành Lê, là những tấm gương điển hình cần tuyên truyền, giáo dục, học tập đối với các thế hệ nhà báo Việt Nam trên nhiều phương diện cuộc đời và sự nghiệp hoạt động báo chí.

Qua đó, Hội Nhà báo Việt Nam và báo Nhân Dân trân trọng cảm ơn các tác giả có tham luận trong Tọa đàm, là các nhân chứng lịch sử, là cộng sự của nhà báo Nguyễn Thành Lê lúc sinh thời, các nhà nghiên cứu, làm công tác giảng dạy lịch sử và lịch sử báo chí Việt Nam; trân trọng cảm ơn đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Nam, Thành phố Phủ Lý và xã Tiên Dân, cảm ơn gia đình của nhà báo Nguyễn Thành Lê đã tích cực phối hợp tổ chức cuộc Tọa đàm và trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Đình Trung - Sơn Hải

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội