Tokyo xem xét chuyển sang giai đoạn mở cửa tiếp theo

Thứ năm, 11/06/2020 17:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tokyo đang xem xét chuyển sang giai đoạn tiếp theo của lộ trình mở cửa trở lại, trong đó bao gồm động thái cho phép các doanh nghiệp karaoke và công viên giải trí mở cửa trở lại.

Bước tiếp theo nằm trong lộ trình mở cửa trở lại này diễn ra khi nhà chức trách cân nhắc dỡ bở "Cảnh báo Tokyo" vốn được ban hành vào tuần trước, trong đó thúc giục mọi người cảnh giác cao hơn trước đại dịch.

Thông tin này được một quan chức giấu tên kể cho đài truyền hình TBS. Cũng theo quan chức này, động thái sẽ được áp dụng sớm nhất vào ngày thứ Năm hôm nay.

Giai đoạn mới sẽ chấm dứt việc kêu gọi một loạt các doanh nghiệp đóng cửa, cho phép các trung tâm giải trí và quán cà phê internet mở cửa trở lại.

Các cửa hàng game Pachinko, hầu hết đã mở cửa trở lại mặc dù chính phủ yêu cầu đóng cửa, cũng sẽ được cho phép chính thức.

Thành phố Tokyo đã phải thắp sáng cây cầu Rainbow tuyệt đẹp ở vịnh Tokyo để cảnh báo cư dân cảnh giác virus ngày 2/6 vừa qua. Ảnh: KYODO

Thành phố Tokyo đã phải thắp sáng cây cầu Rainbow tuyệt đẹp ở vịnh Tokyo để cảnh báo cư dân cảnh giác virus ngày 2/6 vừa qua. Ảnh: KYODO

Các quán bar và nhà hàng sẽ được phép phục vụ đến nửa đêm, so với giới hạn 10 giờ tối hiện nay. Các sự kiện quy mô lớn lên tới 1.000 người có thể được tổ chức.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đã đưa ra cảnh báo vào tuần trước sau khi thành phố này ghi nhận thêm 34 trường hợp nhiễm mới Covid-19 trong một ngày, đến nỗi thành phố này phải thắp sáng cây cầu Rainbow tuyệt đẹp ở vịnh Tokyo để cảnh báo cư dân cảnh giác virus. Kể từ đó, các trường hợp nhiễm mới đã ổn định hơn, với trung bình bảy ngày là 18,7 ca nhiễm mới dưới mức chú ý thành phố là 20.

Một số cơ sở, chẳng hạn như câu lạc bộ đêm và các địa điểm âm nhạc trực tiếp, vẫn sẽ được yêu cầu đóng cửa cho đến khi các hướng dẫn quốc gia được đặt ra vì đây là các doanh nghiệp có nguy cơ cao nhiễm virus trên diện rộng.

Các nhà chức trách ở Nhật Bản đã tập trung vào việc tránh những gì họ gọi là "Three C’s" gồm không gian kín, không gian đông đúc và các thiết lập liên hệ chặt chẽ - thay vì thực thi các biện pháp cách ly xã hội. Có 45 trường hợp mới được báo cáo trên toàn quốc vào thứ Tư tại đất nước 126,5 triệu dân này.

Các câu lạc bộ chủ nhà và tiếp viên cũng như các cơ sở người lớn khác vẫn sẽ được yêu cầu đóng cửa, mặc dù nhiều nơi đã hoạt động trở lại do thiếu lực lượng chức năng kiểm soát.

Các khu vui chơi giải trí vào ban đêm của thành phố đã bị đổ lỗi là nơi lây lan virus, các cơ quan chức năng đã lên kế hoạch xét nghiệm PCR thường xuyên và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ cho những người làm việc trong ngành giải trí về đêm.

Mai Bùi

Tin khác

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h