Tôn vinh 41 công trình sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

Thứ ba, 15/05/2018 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) 41 công trình trên tổng số 118 công trình tham dự cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam đã được tôn vinh tại lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học - công nghệ Việt Nam năm 2017, Giải thưởng Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 2017. Công trình được trao giải Nhất nhận Bằng khen của Thủ tướng; Bằng lao động sáng tạo; Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo... và tiền thưởng trị giá 40 triệu đồng.

Sự kiện: Trịnh sảng

Lễ tổng kết và trao giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, giải thưởng WIPO năm 2017 được tổ chức tối 14/5 tại Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Về phía TP Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

Tại Lễ trao giải, Giáo sư Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cho biết, sau khi phát động giải thưởng, Ban Tổ chức đã nhận được 118 công trình gửi tới dự thi ở 6 lĩnh vực khoa học - công nghệ ưu tiên: Cơ khí tự động hóa; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Công nghệ mới; Công nghệ vật liệu; Công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Năm nay, Ban Tổ chức đã xét và trao giải thưởng cho 41 công trình, bao gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 15 giải Ba và 13 giải Khuyến khích. 

Đáng chú ý Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã trao Giải WIPO cho  công trình “Nghiên cứu phát triển mới các dây chuyền tự động, thực hiện công nghệ tiên tiến sản xuất sữa gạo, đóng gói màng co tự động inline phục vụ công nghiệp chế biến nông sản”.

Báo Công luận
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam trao thưởng cho tác giả các công trình đoạt giải nhất. Ảnh: Đình Nam. 

Trong đó, công trình đạt giải Nhất thuộc lĩnh vực Cơ khí tự động hóa "Nghiên cứu phát triển mới các dây chuyền tự động, hiện thực công nghệ tiên tiến sản xuất sữa gạo, đóng gói màng co tự động inline phục vụ công nghiệp chế biến nông sản” của Thạc sĩ Trần Văn Trà và cộng sự, Tập đoàn Hương Sen (Thái Bình), đồng thời được trao Giải thưởng Sở hữu trí tuệ thế giới 2017.

Giải nhất lĩnh vực công nghệ vật liệu thuộc về công trình nghiên cứu thiết kế chế tạo sản phẩm mới ống khuyếch đại ánh sáng (EOP) thế hệ 2+ đường kính 36,7 mm có tính năng tự động điều chỉnh độ sáng màn hình, của nhóm tác giả Nguyễn Bình Nguyên, Lê Hải Ninh và các cộng sự đến từ Công ty TNHH MTV Điện tử Sao Mai - Nhà máy Z181 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng).

Ở lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới, giải nhất trao cho công trình nghiên cứu áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ sử dụng giàn chống tự hành có cơ cấu thu hồi than nóc độc lập để nâng cao năng suất khai thác tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. 

Công trình của nhóm tác giả Lê Minh Chuẩn, Đặng Thanh Hải, Trần Mạnh Cường và các cộng sự đến từ các Công ty Cổ phần Than Hà Lầm, Tập đoàn than Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin, Công ty cổ phẩn Than Núi Béo và Công ty tư vấn Mỏ.

Giải nhất lĩnh vực công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thuộc về công trình xây dựng các giải pháp công nghệ xử lý axit H2SiF6 dây chuyền sản xuất supe phốt phát nhằm giảm chi phí xử lý môi trường.

Công trình của nhóm tác giả Phạm Quang Tuyến, Văn Khắc Minh và các cộng sự - Công ty Cổ phần supephotphat và hóa chất Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Nhóm được trao giải nhất sẽ nhận bằng khen của Thủ tướng; Bằng khen và cúp của Ban tổ chức; Bằng lao động sáng tạo; Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo; và tiền thưởng trị giá 40 triệu đồng. 

Tại lễ trao giải, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã phát động giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018. Chủ đề năm nay tập trung vào các lĩnh vực cơ khí tự động hóa; công nghệ vật liệu; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam được tổ chức từ năm 1995 nhằm khuyến khích việc tìm tòi, sáng tạo các công trình khoa học công nghệ có khả năng giải quyết những yêu cầu cấp bách của thực tiễn, nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa Việt Nam. 

Đồng thời, cuộc thi cũng tạo điều kiện hỗ trợ các tài năng nghiên cứu, sáng tạo kỹ thuật, khoa học công nghệ thuộc các tầng lớp nhân dân, mọi thành phần kinh tế góp phần vào sự nghiệp đổi mới và chính sách mở cửa của Việt Nam, làm cho dân giàu nước mạnh.

 H.Lâm

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức