Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ hai, 22/06/2020 18:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương cần quan tâm cho ý kiến nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng như về tổ chức, nhân sự, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: TTXVN

Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức hội nghị Đảng uỷ tổng kết công tác 6 tháng qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và thảo luận cho ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 6 từ đầu nhiệm kỳ và những công việc cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Cùng dự, có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Quân ủy Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an...

Khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hội nghị sẽ cho ý kiến vào một số nội dung cụ thể vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025, nhìn nhận đánh giá kiểm điểm các mặt công tác công an 6 tháng qua và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới; đồng thời báo cáo công tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần 6.

Báo cáo đánh giá kiểm điểm các mặt công tác công an 6 tháng qua cho thấy, thời gian qua trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an nhân đân đã thể hiện rõ vai trò nơi tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt Đảng uỷ Công an Trung ương đã quyết liệt triển khai xây dựng công an xã chính quy và công tác tăng cường cơ sở trong toàn lực lượng.

Bên cạnh đó, công tác xã hội từ thiện, an sinh xã hội cũng được Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chú trọng, đã tổ chức vận động xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hàng nghìn hộ nghèo vùng đồng báo dân tộc các tỉnh biên giới, giúp bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống đóng góp vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự tại các địa phương...

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tán thành với Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7 nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bài bản, bám sát tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ 7 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương cần quan tâm cho ý kiến nhiều hơn đến công tác xây dựng Đảng như về tổ chức, nhân sự, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó cho lực lượng công an nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không vì Đại hội mà quên nhiệm vụ, lực lượng Công an cần kịp thời tham mưu và có phương án vô hiệu hóa các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch ngay từ trong trứng nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ Đại hội, bảo vệ đường lối, không để bên ngoài kích động gây rối, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ… Lực lượng Công an cần chủ động tấn công, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ Công an, tham gia bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Thế Vũ

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức