Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào gửi Thư cảm ơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Thứ ba, 29/06/2021 19:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào rời Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã gửi Thư cảm ơn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Nội dung bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith như sau:

"Tôi và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã về nước an toàn, thay mặt Đoàn đại biểu, Tôi rất ấn tượng và bày tỏ trân trọng cảm ơn tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho Đoàn của chúng tôi sự đón tiếp nồng hậu, thân tình và trọng thị, thắm tình hữu nghị đồng chí, anh em, đoàn kết trong suốt thời gian chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi đánh giá cao về kết quả cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam trong bầu không khí thắm tình hữu nghị của mối quan hệ hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu quan trọng, to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được trong suốt thời gian qua.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, thành công của chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lần này, cũng như các cuộc trao đổi giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước sẽ góp phần quan trọng vào việc tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước chúng ta.

Chúc nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng đứng đầu sẽ giành được thành tựu trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đưa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững bước tiến lên, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đời đời bền vững.

Chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành nhiệm vụ cao cả và vẻ vang của các đồng chí".

Bình Luận

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức