Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

Thứ tư, 23/01/2019 17:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 23/1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan bày tỏ vui mừng và cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam; cho biết Việt Nam là nước đầu tiên Thái Lan cử Đoàn đại biểu cấp cao đến thăm ngay sau khi được nhận chức Chủ tịch ASEAN.

Ông Prawit Wongsuwan thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước những kết quả tốt đẹp cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước; khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy vai trò, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trong việc triển khai hiệu quả các Thỏa thuận mà hai bên cùng tham gia; ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan sang thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thái Lan; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn sự ủng hộ to lớn, quý báu mà Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Quân đội hai nước nói riêng và quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam và Thái Lan.

PV

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức