Tổng Bí thư chúc Tết cán bộ, công chức Văn phòng Trung ương Đảng

Thứ ba, 13/02/2018 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, chiều 13/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng.

Tham dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên; nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng.

Báo Công luận
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đất nước ta vừa đi qua năm Đinh Dậu- 2017 với rất nhiều sự kiện sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đất nước vẫn tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo Tổng Bí thư, trong năm qua, cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của mình. Việc tham mưu xây dựng chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư  được triển khai sớm hơn, chất lượng tốt hơn và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn. Công tác xây dựng và thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện ngày càng chất lượng hơn; nhiều góp ý, tham mưu được lãnh đạo ghi nhận, đánh giá tốt.

Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, chuẩn bị tốt các báo cáo phục vụ lãnh đạo chủ chốt làm việc định kỳ hàng tháng, góp phần nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả cơ chế làm việc này. Các nội dung, kết luận hội nghị, các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Thường trực Ban Bí thư đều được thực hiện ngay, xây dựng và ban hành văn bản sớm. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từng bước được cải tiến và nâng cao chất lượng, bảo đảm tính chính xác, kịp thời hơn. Công tác hậu cần, phục vụ mọi hoạt động của Đảng luôn được bảo đảm; đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch cán bộ, công chức của Văn phòng; duy trì ổn định đội ngũ cán bộ, công chức, ưu tiên điều chuyển nội bộ, kiên quyết tinh giản biên chế theo chỉ đạo; thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ theo quy định.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, bước sang năm mới với khí thế mới, quyết tâm mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống “tận tụy, chu đáo, đoàn kết, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc”, đề ra các biện pháp cụ thể xây dựng Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Trung ương trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

PV

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức