Tổng Bí thư tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam

Thứ năm, 13/08/2015 21:12 PM - 0 Trả lời

Ngày 13/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Franz Jessen đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

CLO - Ngày 13/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Franz Jessen đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

[caption id="attachment_34160" align="aligncenter" width="490"]Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Franz Jessen. Ảnh: VOV Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Franz Jessen. Ảnh: VOV[/caption]

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại sứ Franz Jessen đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và EU.

Đánh giá cao sự phát triển toàn diện của quan hệ Việt Nam – EU trong 25 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi trọng phát triển quan hệ với EU, cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng để tăng cường, mở rộng hợp tác.

Tổng Bí thư cho rằng, hai bên còn nhiều tiềm năng để tăng cường, mở rộng hợp tác, do vậy, cần tăng cường nghiên cứu nhằm đề xuất và triển khai nhiều biện pháp và hình thức hợp tác hơn nữa để vừa khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, vừa góp phần tích cực làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư và hợp tác phát triển.

Tổng Bí thư hoan nghênh việc hai bên vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); đề nghị EU đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn và triển khai Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) mà hai bên đã ký kết tháng 6/2012; đồng thời sớm cùng Việt Nam ký kết văn bản EVFTA quan trọng này.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của EU đối với lập trường của ASEAN, trong đó có Việt Nam, về vấn đề Biển Đông; đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đại sứ Franz Jessen cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm kỳ công tác của ông, để lại nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp về đất nước và người dân Việt Nam.

Đại sứ cho rằng, quan hệ Việt Nam-EU đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp; khẳng định EU coi Việt Nam là một đối tác ưu tiên quan trọng tại khu vực Đông Nam Á; bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-EU có đầy đủ điều kiện khách quan và chủ quan để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, vì lợi ích của mỗi bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Về các vấn đề khu vực, Đại sứ Franz Jessen cho biết, EU hết sức quan tâm các diễn biến thời gian qua ở Biển Đông và ủng hộ chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Đại sứ hứa sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ ngày càng tốt đẹp và hiệu quả giữa Việt Nam và EU, dù trên cương vị công tác nào.

T.Toàn

Tin khác

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do chìm thuyền trên sông Chanh

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung tìm kiếm những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Tin tức
Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

Xem xét cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp cột điện tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Công Thương, EVN, EVNNPT tiếp tục xem xét, nghiên cứu cho phép doanh nghiệp lắp đặt trực tiếp sản phẩm (cột điện - PV) tại thực địa Đường dây 500 kV mạch 3 nếu đáp ứng đủ điều kiện về năng lực thiết kế, công nghệ, quy trình kiểm chuẩn, kiểm soát chất lượng và có cam kết trách nhiệm.

Tin tức