Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Cải tiến nội dung, đa dạng hóa bản tin dự báo

Thứ bảy, 26/06/2021 05:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thời gian qua, Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) đã chỉ đạo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh từng bước tiến tới dự báo dựa trên tác động, cảnh báo dựa trên rủi ro, nghiên cứu cải tiến nội dung, đa dạng hóa bản tin dự báo khí tượng thủy văn.

Báo cáo tại cuộc họp mới đây của Ban  Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN)  nhằm đánh giá kết quả công tác PCTT&TKCN 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, ông Trần Hồng Thái Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV , Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Bộ TN&MT nhấn mạnh: "Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chỉ huy đã chỉ đạo các đơn vị thuộc bộ chủ động theo dõi tình hình thiên tai, ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo ứng phó với các loại hình thiên tai".

Trong đó, Tổng cục KTTV là Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy đã chủ động chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi và dự báo 2 cơn bão, trong đó bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; 13 đợt không khí lạnh, trong đó có 2 đợt gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dưới 0oC; cảnh báo hạn cục bộ tại các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; các đợt nắng nóng, mưa lớn diện rộng.

Các bản tin dự báo thiên tai được đa dạng hóa và ứng dụng khoa học công nghệ. Ảnh TL

Các bản tin dự báo thiên tai được đa dạng hóa và ứng dụng khoa học công nghệ. Ảnh TL

Cũng theo ông Thái, trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, công tác dự báo chuyên đề phục vụ cho các sự kiện lớn của đất nước như dự báo phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp hay dự báo đột xuất phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn như: cung cấp tin dự báo thời tiết, thủy văn ở các khu vực sạt lở đất tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, sự cố đắm tàu tại Cửa Việt, Quảng Trị (tháng 10/2020) và tìm kiếm người mất tích trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa… đã được tăng cường.

Dự báo về xu thế thiên tai thời gian trong 6 tháng cuối năm, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính từ tháng 6/2021 với xác suất khoảng 70-80%, sau đó tiếp tục duy trì trung tính đến đầu năm 2022.

Theo đại diện của Tổng cục KTTV, từ tháng 6 năm 2021, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc Biển Đông và gia tăng tần suất trong những tháng tiếp theo. Dự báo số lượng bão, ATNĐ trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có xu hướng tương đương so với TBNN (TBNN khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng từ 5-7 cơn).

Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ không gay gắt và kéo dài như trong năm 2020. Tuy nhiên, vẫn có khả năng sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể đạt mức xấp xỉ 41-42 độ C.

Hoàng Dương

Tin khác

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống
Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

Công ty TNHH Tân Hồng Phúc bị phạt hơn 200 triệu đồng do khai thác khoáng sản vượt mức

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định xử phạt hành chính hơn 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tân Hồng Phúc do khai thác khoáng sản vượt công suất cho phép.

Đời sống