Tổng thống Biden bày tỏ quan ngại khi Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí của Nga

Thứ hai, 01/11/2021 12:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cuộc họp bên lề Hội nghị G20 dự kiến ​​20 phút nhưng kéo dài hơn một giờ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trao đổi về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí của Nga.

"Tổng thống Biden tái khẳng định quan hệ đối tác quốc phòng của chúng tôi và tầm quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là đồng minh NATO, nhưng lưu ý những lo ngại của Mỹ về việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu hệ thống tên lửa S-400 của Nga", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp.

"Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các thể chế dân chủ mạnh mẽ, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền vì hòa bình và thịnh vượng", tuyên bố nói thêm. 

Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra sau một tuần đầy biến động ở Ankara, sau khi ông Erdogan đe dọa trục xuất 10 đại sứ phương Tây, bao gồm cả đặc phái viên Mỹ và đại diện của 6 đồng minh NATO khác. Nhóm 10 nước phương Tây trước đó đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi trả tự do cho nhà từ thiện và lãnh đạo xã hội dân sự Thổ Nhĩ Kỳ Osman Kavala, người bị ông Erdogan coi là can thiệp vào công việc nội bộ.

tong thong biden bay to quan ngai khi tho nhi ky mua vu khi cua nga hinh 1

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp gỡ bên lề G20 tại Rome vào ngày 31/10, cùng với Ngoại trưởng Antony Blinken và Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu - Ảnh: Nikkei

Tuy nhiên, trong danh sách dài các mối quan tâm của Washington về Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ vấn đề đáng lo ngại nhất là việc Tổng thống Erdogan mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 từ đối thủ NATO là Nga. Ông Erdogan cho biết ông sẵn sàng mua lô thứ hai của S-400, bất chấp phản ứng dữ dội mà thỏa thuận ban đầu năm 2017 đã gây ra.

Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình phát triển F-35 như một sự trừng phạt. Tổng thống Erdogan đã kêu gọi Mỹ bán phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu F-16 thay vì F-35, điều mà nhiều thành viên Quốc hội Mỹ đã phản đối gay gắt.

Sau cuộc gặp, ông Erdogan nói với các phóng viên ở Rome rằng ông rất lạc quan về thương vụ F-16.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một tuyên bố nói rằng cuộc họp được tổ chức trong một "bầu không khí tích cực", và các mối quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực đã được giải quyết.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ "ý chí chung" về việc củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Mỹ.

Tổng thống Biden và người đồng cấp Erdogan đã nói về việc tăng khối lượng thương mại song phương và nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược và liên minh NATO, tuyên bố cho biết.

Nhà Trắng cho biết trong tuyên bố rằng Biden "bày tỏ sự đánh giá cao đối với những đóng góp gần hai thập kỷ của Thổ Nhĩ Kỳ cho sứ mệnh NATO ở Afghanistan".

Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về "tiến trình chính trị ở Syria, việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho những người Afghanistan gặp khó khăn, bầu cử ở Libya, tình hình ở Đông Địa Trung Hải, và các nỗ lực ngoại giao ở Nam Caucasus", Nhà Trắng cho biết.

Mai Vân (theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h