(CLO) Nhà Trắng và Cơ quan Mật vụ cho biết, một chiếc máy bay tư nhân nhỏ đã đi nhầm vào không phận hạn chế gần khu nghỉ dưỡng Delaware của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Bảy (4/6), khiến ông và đệ nhất phu nhân Mỹ phải sơ tán khẩn cấp.
Nhà Trắng cho biết không có mối đe dọa nào đối với ông Biden và gia đình, các biện pháp phòng ngừa cũng đã được thực hiện. Sau khi đánh giá tình hình, ông Biden và vợ là bà Jill đã trở về nhà của họ ở Bãi biển Rehoboth.
Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng chiếc máy bay đã được hộ tống ngay lập tức khỏi vùng trời hạn chế sau khi “đi nhầm vào khu vực an toàn”. Cơ quan này cho biết họ sẽ phỏng vấn phi công, người mà theo điều tra sơ bộ đã không tuân theo hướng dẫn bay được công bố.
Theo quy tắc tiêu chuẩn cho các chuyến công du của tổng thống bên ngoài Washington, Cục Hàng không Liên bang đã công bố các hạn chế bay vào đầu tuần này trước chuyến thăm khu nghỉ mát của ông Biden. Các hạn chế bao gồm vùng cấm bay bán kính 10 dặm (16 km) cùng với vùng cấm 30 dặm (48,2 km).
Một phóng viên của CBS News cho biết trên Twitter rằng anh ấy nhìn thấy ông Biden chạy đến một trạm cứu hộ ở Bãi biển Rehoboth. Người này được cho rằng nằm trong nhóm phóng viên đi tháp tùng tổng thống.
Các quy định liên bang của Mỹ yêu cầu phi công phải kiểm tra các hạn chế dọc theo tuyến đường của họ trước khi cất cánh. Tuy nhiên, các vi phạm không phận ngẫu nhiên, đặc biệt là xung quanh các khu vực hạn chế tạm thời, vẫn thường xảy ra.
Máy bay phản lực quân sự và trực thăng tuần tra của Mỹ có quyền đánh chặn bất kỳ máy bay nào vi phạm các giới hạn bay xung quanh tổng thống. Nếu không bị bắn chặn, các máy bay vi phạm sẽ được chuyển hướng đến một sân bay gần đó. Tại đây, các phi hành đoàn sẽ bị cơ quan thực thi pháp luật phỏng vấn và có thể phải đối mặt với các án phạt hình sự.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.