(CLO) Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã hủy chuyến đi Nga để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS theo lời khuyên của bác sĩ, sau khi ông bị ngã ở nhà và chấn thương vùng đầu.
Ngày 20/10, Văn phòng Tổng thống Brazil cho biết ông Lula, 78 tuổi, sẽ tham gia cuộc họp hội nghị BRICS theo hình thức trực tuyến. Ban đầu, ông dự kiến khởi hành lúc 5 giờ chiều 20/10.
Bác sĩ của ông Lula, Roberto Kalil, cho biết Tổng thống Brazil đã bị ngã và có chấn thương phía sau đầu, phải khâu vết thương và dẫn đến xuất huyết não nhẹ ở vùng thái dương - trán.
"Đây là tình trạng cần phải xét nghiệm lại trong suốt tuần. Về mặt lý thuyết, bất kỳ tình trạng xuất huyết não nào cũng có thể trở nên trầm trọng hơn vào những ngày tiếp theo, do đó việc theo dõi là rất quan trọng", bác sĩ cho biết.
Báo cáo cho biết ông Lula "được khuyên nên tránh đi máy bay đường dài nhưng vẫn có thể thực hiện các công việc thường ngày của mình".
Chính phủ Brazil cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Mauro Vieira được chỉ định dẫn đầu phái đoàn Brazil tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS và khởi hành vào đêm 20/10.
Khối BRICS được thành lập cách đây 15 năm bởi các thị trường mới nổi lớn như Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc hiện đã mở rộng thêm thành viên là Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Dành gần 700 nghìn tỉ đồng để tăng lương cơ sở 30%; Luật Đất đai có hiệu lực 2 tháng nhưng triển khai còn lúng túng; Quá nhiều tổ hợp, hình thức xét tuyển sớm vào đại học gây "lợi bất cập hại"...
(CLO) Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tuần tra dọc theo biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya, động thái có thể dẫn đến việc rút quân và giải quyết cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2020.
(CLO) Ngày 21/10, Hội nhà báo Việt Nam đón tiếp đoàn đại sứ Cuba tại Việt Nam gồm 4 thành viên do ông Orlando Hernández Guillén, Đại sứ Cuba tại Việt Nam làm trưởng đoàn, thăm xã giao Hội nhà báo Việt Nam. Đây là dịp chia tay đại sứ Cuba, ông Orlando Hernández Guillén sắp hoàn thành nhiệm kỳ người đứng đầu đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.
(CLO) Trung Quốc lên án vụ tấn công vào Lãnh sự quán nước này tại thành phố Mandalay, đồng thời kêu gọi chính quyền Myanmar nỗ lực hết sức để bắt giữ những kẻ thực hiện vụ tấn công.
(CLO) Reuters gần đây đã tuyên bố sẽ triển khai dịch vụ tường phí (paywall), tức yêu cầu độc giả trả tiền khi đọc nội dung trên trang web và ứng dụng di động của hãng tin khổng lồ này.
(CLO) Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng giao phó.
(CLO) Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết, cuộc bỏ phiếu kép hôm 20/10 đã phải đối mặt với sự can thiệp, sau khi kết quả sơ bộ cho thấy cuộc bầu cử sẽ phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai và cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đang rất căng thẳng.
(CLO) UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản về việc chấm dứt cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Ngày 21/10, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Tọa đàm “Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật” chính thức diễn ra tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
(CLO) New York Times mới đăng tải bài viết của cây bút du lịch Chris Humphrey giới thiệu 36 giờ ăn chơi ở Hà Nội, với hành trình trên xe vespa, khám phá Hoàng Thành Thăng Long, tìm các quán cà phê cổ kính, ngắm hồ Hoàn Kiếm mùa thu...
(CLO) Đó là câu hỏi rất nhiều người làm truyền hình ở các cơ quan báo chí địa phương mong muốn giải đáp được. Có rất nhiều bài học, kinh nghiệm và cách thức khác nhau của những nhà báo đã từng đoạt giải. Nhưng ở họ có một điểm chung là tinh thần nhạy bén, lăn lộn với cơ sở phát hiện đề tài và triển khai đề tài đó một cách hiệu quả nhất.
(CLO) Ukraine đã tấn công một nhà sản xuất thuốc nổ quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, cũng như cơ sở hạ tầng lưu trữ tại một sân bay quân sự ở khu vực Lipetsk.
(CLO) Các bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản, Vương quốc Anh và Ý đã nhất trí đẩy nhanh quá trình phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, đồng thời tuyên bố sẽ thành lập một cơ quan chung để làm việc với các bên sản xuất máy bay.
(CLO) Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tuần tra dọc theo biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya, động thái có thể dẫn đến việc rút quân và giải quyết cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2020.
(CLO) Trung Quốc lên án vụ tấn công vào Lãnh sự quán nước này tại thành phố Mandalay, đồng thời kêu gọi chính quyền Myanmar nỗ lực hết sức để bắt giữ những kẻ thực hiện vụ tấn công.
(CLO) Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết, cuộc bỏ phiếu kép hôm 20/10 đã phải đối mặt với sự can thiệp, sau khi kết quả sơ bộ cho thấy cuộc bầu cử sẽ phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai và cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đang rất căng thẳng.
(CLO) Ukraine đã tấn công một nhà sản xuất thuốc nổ quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, cũng như cơ sở hạ tầng lưu trữ tại một sân bay quân sự ở khu vực Lipetsk.
(CLO) Các bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản, Vương quốc Anh và Ý đã nhất trí đẩy nhanh quá trình phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, đồng thời tuyên bố sẽ thành lập một cơ quan chung để làm việc với các bên sản xuất máy bay.
(CLO) Hai thành viên phi hành đoàn mất tích sau khi một máy bay chiến đấu gặp nạn ở bang Washington đã được tuyên bố tử vong, theo Hải quân Mỹ cho biết vào Chủ nhật.
(CLO) Hàng nghìn người đã biểu tình tại các khu nghỉ dưỡng ở quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào Chủ nhật để phản đối tình trạng du lịch quá tải, mà theo họ đã đẩy giá nhà ở lên cao khiến người dân địa phương không thể mua được nhà.
(CLO) Israel đang phải hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lãnh đạo châu Âu trong bối cảnh chiến sự ở Gaza và Lebanon không có dấu hiệu dừng lại.
(CLO) Hàng trăm cư dân Beirut đã phải rời bỏ nhà cửa vào đêm Chủ nhật sau khi Israel cho biết họ đang chuẩn bị tấn công vào các địa điểm có liên quan đến hoạt động tài chính của nhóm Hezbollah của Lebanon.