Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Cuộc gặp với ông Kim là cực kỳ, cực kỳ tốt"

Thứ ba, 12/06/2018 10:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã "xây dựng được một mối quan hệ tốt đẹp" với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước tại Singapore vào sáng nay.

Nếu hai nhà lãnh đạo Mỹ- Triều Tiên đạt được một bước tiến lịch sử, điều này có thể thay đổi hoàn toàn cục diện an ninh tại châu Á Thái Bình Dương, giống như khi Tổng thống Nixon tới Trung Quốc vào năm 1972 để dẫn tới công cuộc mở cửa của nước này.

"Sẽ có những thách thức phía trước", ông Kim nói nhưng hứa sẽ chung tay với ông Trump để đưa ra một bước tiến mới. Cả hai đều đứng ở sảnh khách sạn với cờ của hai nước ở phía sau khi ông Kim cười tươi và Tổng thống Trump thì giơ ngón cái.

Cả hai đều trông rất nghiêm túc khi bước ra khỏi xe để tới khách sạn Capella trên đảo Sentosa, một khu nghỉ dưỡng đắt tiền bậc nhất của đất nước này. Rất nhanh, cả hai đều tươi cười bắt tay và ông Trump dẫn ông Kim tới thư viện để có cuộc gặp riêng đầu tiên của hai người cùng với các phiên dịch viên. Ông Trump đã nói hôm thứ Bảy rằng ông có thể biết trong những phút đầu rằng cuộc gặp với ông Kim có mang lại kết quả gì hay không.

Báo Công luận
 Ông Kim và ông Trump trước phiên họp cá nhân. Ảnh: Reuters

Sau một số cuộc trao đổi cá nhân dài 40 phút, ông Trump và ông Kim lại xuất hiện bên cạnh nhau để tới phòng họp, nơi quan chức hai bên sẽ tiếp tục đàm phán. Ông Trump đã nói với ông Kim rằng: "Tôi tin cả thế giới đang dõi theo giây phút này. Rất nhiều người sẽ tin rằng đây vẫn là một cảnh trong một bộ phim viễn tưởng".

Được hỏi bởi các phóng viên về cuộc gặp, ông Trump trả lời ngắn gọn:" Cực kỳ cực kỳ tốt. Mối quan hệ tốt". Ông Kim cũng có vẻ lạc quan sau buổi gặp đầu tiên. "Chúng tôi đã vượt qua nhiều rào cản và các tin đồn về cuộc gặp này và tôi tin rằng điều này rất tốt cho hoà bình", ông nói.

Ông Trump được tháp tùng bởi Ngoại trưởng Mike Pompeo, cố vấn an ninh John Bolton, Giám đốc nhân sự Nhà Trắng John Kelly trong cuộc gặp mở rộng. Ông Kim xuất hiện cùng với Cựu giám đốc tình báo Kim Yong Chol, Ngoại trưởng Ri Yong Ho và Phó Chủ tịch đảng cầm quyền Ri Su Yong.

Trước cuộc gặp, ông Trump tỏ ra rất lạc quan trong khi ông Pompeo lại mang chút cẩn trọng về mong muốn phi hạt nhân hoá từ phía Triều Tiên. Cuộc gặp phút cuối giữa Mỹ và Triều Tiên "diễn ra rất nhanh và tốt đẹp", ông Trump viết trên Twitter của mình sáng nay.

Ông nói thêm rằng:" Điều này không quan trọng, chúng ta sẽ sớm biết rằng một thoả thuận chưa từng có liệu có xảy ra hay không!". 

Phía Nhà Trắng cũng cho biết các cuộc gặp "tiến nhanh hơn dự kiến" và ông Trump sẽ rời Singapore ngay trong tối nay, thay vì vào ngày mai.

Hoàng Việt

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ đã thông qua được gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h