(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn Ukraine nhượng quyền khai thác khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm, để đổi lấy viện trợ quân sự trong tương lai.
Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump nhấn mạnh rằng Mỹ đã đầu tư hàng trăm tỷ USD và muốn đảm bảo an ninh nguồn cung đất hiếm từ Ukraine.
Ông Trump không cung cấp chi tiết về yêu cầu của mình, nhưng trước đó Mỹ đã thúc đẩy hợp tác khai khoáng với Ukraine. Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden từng ký biên bản ghi nhớ với Kiev nhằm mở rộng cơ hội đầu tư vào khai thác tài nguyên, đổi lại Ukraine cam kết tạo ra các ưu đãi kinh tế và môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ. Một thỏa thuận tương tự cũng đã được Ukraine ký với EU vào năm 2021.
Quan điểm của ông Trump phản ánh cách tiếp cận khác về cuộc chiến Ukraine so với chính quyền tiền nhiệm. Dưới thời Tổng thống Biden, Mỹ đã viện trợ 65,9 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra vào tháng 2/2022, với lập luận rằng chiến thắng của Kiev có ý nghĩa sống còn đối với an ninh Mỹ.
Ngược lại, ông Trump yêu cầu Ukraine phải có sự nhượng bộ để nhận được hỗ trợ từ Washington.
Ukraine sở hữu trữ lượng đáng kể của 22 trong số 50 khoáng sản quan trọng đối với Mỹ, bao gồm than chì, lithium, titan, berili và urani. Một số mỏ nằm trong khu vực do Nga kiểm soát. Điều này khiến các đồng minh phương Tây có thêm động lực hỗ trợ Ukraine để ngăn chặn nguồn tài nguyên này rơi vào tay Moscow.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từng nhấn mạnh tầm quan trọng của các khoản đầu tư từ phương Tây vào khai thác tài nguyên, coi đó là một phần trong "Kế hoạch Chiến thắng" của ông.
Các chuyên gia cho rằng nếu Mỹ đầu tư vào lĩnh vực này, cả Washington và Kiev đều có lợi: Ukraine thúc đẩy phục hồi kinh tế, còn Mỹ giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc.
Trung Quốc hiện chiếm 90% công suất chế biến đất hiếm toàn cầu và là nhà sản xuất hàng đầu về than chì, titan và lithium – các vật liệu quan trọng đối với xe điện, năng lượng tái tạo và công nghệ quân sự.
Động thái của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Bắc Kinh, nhất là khi căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc leo thang.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị với tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng.
(CLO) Công an phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.P.H - Phó Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa về hành vi vi phạm giao thông.
(CLO) MC Bảo Bối (Muối Dubai) chiếm trọn spotlight khung giờ vàng trên kênh VTV1, VTV3, VTV2, VTV4, VTV5… nhờ tham gia hàng loạt chương trình “hot” nhất dành cho thiếu nhi dịp Tết Ất Tỵ 2025.
(CLO) Mỗi dịp Tết đến, Hội chữ Xuân tại hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi tôn vinh nghệ thuật thư pháp và giá trị văn hóa truyền thống, cầu may mắn đầu năm.
(CLO) Các nhà nghiên cứu tại Cyprus đã phát hiện một bức chân dung ẩn giấu suốt hàng thế kỷ bên dưới bức tranh sơn dầu năm 1570 của bậc thầy Phục hưng Titian. Bức vẽ này hiện đang được trưng bày tại Limassol.
(CLO) Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018, Tiểu Vy không chỉ góp mặt trên thảm đỏ và sàn diễn thời trang mà còn tích cực thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.
(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 246/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
(CLO) Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ khẳng định, có đủ nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước (NSNN) để chi trả chính sách nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.
(CLO) Đây là nội dung vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng chỉ ra sau khi tiến hành thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Hòa Vang. Trong đó đã chỉ ra hàng loạt doanh nghiệp đã thực hiện khai thác đất, đá khi chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất, pháp lý đất đai.
(CLO) Ngân sách của Nga dự kiến sẽ nhận thêm 101,2 tỷ rúp (1 tỷ đô la) doanh thu dầu khí bổ sung vào tháng 2 năm 2025, Bộ Tài chính Nga cho biết trong một tuyên bố.
(CLO) Trong năm 2025, miền Trung - Tây Nguyên sẽ có 768km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác. Qua đó nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc tại khu vực lên hơn 1.800km.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/2 đã ký sắc lệnh hành pháp cấm vận động viên chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao nữ, đồng thời yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) điều chỉnh các quy định liên quan trước Thế vận hội Los Angeles 2028.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ trình bày kế hoạch được chờ đợi từ lâu nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra vào tuần tới tại Đức, theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/2 đã ký sắc lệnh hành pháp cấm vận động viên chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao nữ, đồng thời yêu cầu Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) điều chỉnh các quy định liên quan trước Thế vận hội Los Angeles 2028.
(CLO) Thủ tướng Pháp Francois Bayrou hôm thứ Tư đã vượt qua hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, mở đường cho việc thông qua ngân sách năm 2025 bị trì hoãn nhiều lần.
(CLO) Trung Quốc đã khởi kiện Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về mức thuế mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc, theo tổ chức có trụ sở tại Geneva này cho biết vào thứ Tư (5/2).
(CLO) Ngày 5/2, cảnh sát Thụy Điển tuyên bố không có bằng chứng cho thấy có "động cơ ý thức hệ" đằng sau vụ xả súng hàng loạt tại một trung tâm giáo dục ở Orebro hôm 4/2, đồng thời cảnh báo về thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về vụ xả súng chết chóc nhất tại quốc gia Bắc Âu này.
(CLO) Vào thứ Tư, một máy bay của hãng hàng không Japan Airlines đã va vào đuôi của một máy bay khác của hãng Delta Air Lines trên đường băng tại Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma của Mỹ.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow hoan nghênh quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc NATO lôi kéo Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những mối quan ngại chính của Nga.