Tổng thống Trump hứa biến Mỹ thành 'siêu cường sản xuất' không phụ thuộc vào Trung Quốc

Thứ năm, 15/10/2020 06:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư cho biết ông sẽ biến Mỹ thành một "siêu cường sản xuất" không phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông cũng cảnh báo ngụ ý Trung Quốc sẽ "sở hữu" Mỹ nếu ông thua cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Trung Quốc sẽ

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Trung Quốc sẽ "sở hữu" đất nước nếu ông không được bầu lại. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước Câu lạc bộ Kinh tế của New York và các câu lạc bộ kinh tế khác, Trump cho biết trọng tâm của ông trong thời gian tới sẽ là khen thưởng các công ty chuyển việc sang Mỹ - và trừng phạt những công ty làm ngược lại.

“Chúng tôi sẽ giữ thuế ở mức thấp đối với các công ty chuyển việc sang Mỹ và sẽ áp đặt mức thuế cao đối với bất kỳ công ty nào rời đi", ông Trump nói. "Họ muốn rời đi? Họ muốn sản xuất sản phẩm của chúng tôi và sau đó bán lại sau khi sa thải tất cả mọi người? Điều đó sẽ không xảy ra. Họ sẽ bị đánh thuế", Trump nói.

"Chúng tôi sẽ đưa Mỹ trở thành siêu cường sản xuất của thế giới, chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc một lần và mãi mãi", ông nói thêm.

Bài phát biểu diễn ra khi chỉ còn chưa đầy ba tuần là đến cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, trong đó bỏ phiếu sớm và bằng thư đã được tiến hành. Tổng thống đảng Cộng hòa phát biểu từ Vườn hồng của Nhà Trắng trước khi tới Iowa.

Ông Trump cũng dự kiến ​​tổ chức các cuộc vận động bầu cử ở Bắc Carolina, Florida và Georgia trong tuần này khi ông tìm cách giảm và đảo ngược khoảng cách ngày càng gia tăng với đối thủ đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Bài phát biểu hôm thứ Tư bao gồm những lời chỉ trích gay gắt đối với chính quyền Obama trước ông, trong đó ông Biden giữ vai trò số 2.

"Chính quyền trước đây (Obama) đã bán đứng công nhân Mỹ hơn bao giờ hết. Và họ đã bán cho các nhà tài trợ, các lợi ích đặc biệt và những người theo chủ nghĩa toàn cầu", ông Trump nói, đề cập đến việc thuê ngoài các công việc ở nước ngoài.

Ông nói: “Tôi đã thực hiện các đợt cắt giảm thuế lớn và cắt giảm quy định để giữ việc làm, cơ hội và sự giàu có ở Mỹ".

“Thay vì các thỏa thuận thương mại tham nhũng và khủng khiếp do những người vận động hành lang và các lợi ích đặc biệt viết ra… tôi đã đàm phán các thỏa thuận thương mại thân Mỹ dựa trên các nguyên tắc công bằng và có đi có lại”.

"Tôi đã thực hiện hành động cứng rắn nhất từ ​​trước đến nay chống lại sự lạm dụng thương mại kinh niên của Trung Quốc mà tất cả chúng ta đều biết rất rõ. Tôi ngay lập tức hủy bỏ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đang giết chết việc làm của chính quyền trước và tôi đàm phán lại thỏa thuận với Hàn Quốc, đó là một thảm họa". Trump nói.

"Trung Quốc tung virus ra toàn thế giới, và chỉ có chính quyền Trump mới bắt họ phải chịu trách nhiệm. Và nếu chính quyền này, nếu tôi không đắc cử trong 20 ngày nữa, Trung Quốc sẽ sở hữu Hoa Kỳ, tôi có thể nói với bạn đó", ông nói.

Vân Trần

Tags:

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h