Tổng thống Trump: Sẽ tiếp tục đóng cửa chính phủ cho đến khi đạt được dự thảo ngân sách xây tường biên giới

Thứ tư, 26/12/2018 07:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Trump đưa ra cảnh báo đảng Dân chủ rằng việc đảng này đang giám sát chính quyền của ông có thể được xem là hành động “quấy rối Tổng thống”.

Báo Công luận
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN

Theo hãng tin CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ nước này sẽ không hoạt động trở lại cho đến khi dự thảo ngân sách xây tường ở biên giới được thông qua.

Tôi không thể nói với bạn khi nào chính phủ sẽ hoạt động trở lại. Tôi chỉ có thể nói với bạn rằng Nhà Trắng sẽ không mở cửa cho đến khi chúng ta có một bức tường, một hàng rào mới”, ông Trump nói trong Phòng Bầu Dục sau khi tham gia chiến dịch theo dõi ông già Noel đêm ngày 24/12.

Đảng Dân chủ và chính quyền Tổng thống Trump vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề chi tiêu của chính phủ, trong đó dự kiến dành 5,7 tỷ USD để xây dựng bức tường tại biên giới phía nam nước Mỹ với Mexico. Việc bất đồng quan điểm này là nguyên nhân một phần khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa từ nửa đêm ngày 21/12 và sẽ tiếp tục diễn ra ít nhất cho đến ngày 27/12, khi Thượng viện trở lại Washington.

Khi cả hai bên dường như đang cố thủ trong lập trường đối lập của mình sẽ dẫn đến khả năng các cơ quan của chính phủ vẫn ngừng hoạt động cho đến khi Quốc hội mới được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 1, thời điểm đảng Dân chủ lên nắm quyền kiểm soát Hạ viện.

Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết thêm rằng ông sẽ đi thăm bức tường biên giới vào tháng 1 tới.

Tường biên giới sẽ được xây dựng, hy vọng sẽ nhanh chóng. Tôi sẽ đến đó vào cuối tháng 1 để khởi công xây dựng”, ông Trump nói. 

Hơn thế nữa, ông Trump còn đưa ra cảnh báo đảng Dân chủ rằng việc đảng này đang giám sát chính quyền của ông có thể được xem là hành động “quấy rối Tổng thống”.

Đây là lần thứ ba chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa trong năm 2018. Ước tính khoảng 800.000 nhân viên chính phủ Mỹ bị buộc tạm nghỉ việc không lương và khoảng 25% cơ quan chính phủ nước này bị ảnh hưởng, gồm Bộ An ninh nội địa, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và một số cơ quan khác.

Kim Nai (Theo CNN)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h