Tổng thống Trump và người đồng cấp Pháp đồng ý cần cải tổ WHO

Thứ hai, 27/04/2020 06:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã đồng ý về sự cần thiết phải cải tổ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Phó Thư ký Nhà Trắng Judd Deere nói sau cuộc điện thoại giữa hai Tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng ý cải tổ Tổ chức Y tế thế giới - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng ý cải tổ Tổ chức Y tế thế giới - Ảnh: Reuters

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hy vọng sẽ sớm triệu tập năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về phản ứng với đại dịch Covid-19.

Ông Donald Trump và Emmanuel Macron cũng nói về "các vấn đề quan trọng trong khu vực và song phương", Deere lưu ý.

Theo Deere, hai vị tổng thống quyền lực nhất thế giới đã thảo luận về "những phát triển tích cực trong việc chống lại đại dịch Covid-19 và tiến tới mở cửa lại các nền kinh tế thế giới".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh ngừng tài trợ của Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới, cáo buộc cơ quan này "thiên vị Trung Quốc" và tuyên bố rằng "hàng ngàn mạng sống có thể được cứu trước sự nguy hiểm của virus Corona, WHO đã không hoàn thành công việc".

Ông Trump cũng tuyên bố ông muốn "chịu trách nhiệm hoàn toàn" cho những gì ông mô tả là thất bại của tổ chức, lưu ý rằng "có thể họ sẽ cải tổ, nhưng có thể họ sẽ không muốn làm điều đó".

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố vào ngày 23/4 rằng, Washington có thể sẽ không bao giờ khôi phục tài trợ cho tổ chức này, xem xét khả năng thiết lập một giải pháp thay thế cho cơ quan liên chính phủ của Liên Hợp Quốc, và ông cho rằng cần phải có "sửa chữa cấu trúc của WHO".

Sau khi chính phủ Mỹ tuyên bố cắt giảm tài chính, người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng ông rất lấy làm tiếc về quyết định rút tiền của Trump và bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan này trong tương lai.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h