(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Hai vừa rồi đã cảm ơn người Ukraine ở nước ngoài vì sự ủng hộ của họ trong cuộc xung đột với Nga và đề xuất thay đổi hiến pháp để cho phép hai quốc tịch.
Tổng thống Zelenskyy cho biết ông đang đệ trình luật lên quốc hội về quyền có hai quốc tịch, một cử chỉ mang tính biểu tượng nhân ngày Ngày Thống nhất - ngày kỷ niệm sự thống nhất các vùng đất phía đông và phía tây Ukraine thành một quốc gia độc lập năm 1919.
Ông Zelenskyy cũng đánh dấu ngày này bằng cách ban hành sắc lệnh bảo vệ quyền và danh tính của khoảng 4 triệu người dân tộc Ukraine ở Nga - cho đến nay là nhóm cộng đồng hải ngoại lớn nhất.
Hiến pháp Ukraine không trao cho công dân Ukraine quyền có hai quốc tịch, vì vậy hàng triệu người gốc Ukraine sống ở nước ngoài không thể có hộ chiếu Ukraine.
“Hôm nay tôi trình lên Quốc hội một dự thảo luật quan trọng cho phép thông qua các sửa đổi lập pháp toàn diện và áp dụng chế độ đa quốc tịch”, ông Zelenskyy nói trong một bài phát biểu. "Và nó sẽ cho phép tất cả người dân tộc Ukraine và con cháu của họ từ khắp nơi trên thế giới có quyền công dân của chúng tôi".
Những thay đổi trong hiến pháp cần có sự chấp thuận của Quốc hội Ukraine, một quá trình có thể mất khoảng một năm và cần sự cho phép của Tòa án Hiến pháp.
Sắc lệnh của Tổng thống áp dụng cho người dân tộc Ukraine ở Nga và liệt kê các khu vực của Nga được coi là nơi sinh sống của người Ukraine trong lịch sử, bao gồm các khu vực dọc biên giới chung và các khu vực trong và gần Krasnodar trên bờ Biển Đen.
Số liệu chính thức cho thấy có tới 4 triệu người dân tộc Ukraine - cả thường trú và tạm trú - sống ở Nga, khiến nước này trở thành nhóm hải ngoại lớn nhất của Ukraine cho đến nay.
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.