Top 6 cầu thủ săn bàn đáng sợ nhất tại đấu trường EURO 2020

Thứ tư, 09/06/2021 06:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) EURO là giải đấu hấp dẫn thứ 2 thế giới ở cấp độ câu lạc bộ sau World Cup. Vì vậy, nó quy tụ rất nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới. Dưới đây là danh sách 6 cây săn bàn đáng chú ý nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa già lần thứ 16 do AFP Sport bầu chọn.

Sự kiện: Europa League

Dưới đây là top 6 cầu thủ săn bàn đáng sợ nhất tại đấu trường EURO 2020.

1. Romelu Lukaku (đội tuyển Bỉ)

Mùa giải vừa qua, Lukaku đã hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo với 30 pha lập công cùng 10 đường kiến tạo thành bàn sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường. Với thành tích đáng ngưỡng mộ này đã góp phần giúp Inter Milan lật đổ sự thống trị của đại kình địch Juventus để lên ngôi vô địch Serie A lần đầu tiên sau 11 năm chờ đợi.

1

Trong màu áo Inter, Lukaku đã thi đấu thi đấu thanh thoát và cải thiện được tốc độ so với khi còn đầu quân cho MU. Hiện tại, ngôi sao 28 tuổi cũng đang là chân sút vĩ đại nhất trong màu áo tuyển Bỉ với 60 bàn sau 93 trận. Trong đó có 4 bàn ở World Cup 2018 và 7 bàn qua 5 trận tại vòng loại EURO 2020.

Tuy vậy, nếu muốn cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020, Lukaku vẫn cần hai người “tiếp đạn” là Kevin De Bruyne và Eden Hazard có được phong độ và nền tảng thể lực tốt.

2. Cristiano Ronaldo (đội tuyển Bồ Đào Nha)

Dù đã 36 tuổi nhưng Ronaldo vẫn luôn là một trong những cây săn bàn đáng sợ nhất thế giới. Vấn đề về tuổi tác khiến “CR7” không còn duy trì được tốc độ như thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Tuy nhiên, kỹ năng dứt điểm của cầu thủ này đã đạt đến đỉnh cao của sự hoàn thiện khi cựu chân sút MU có thể dứt điểm tốt bằng cả 2 chân, đánh đầu và chọn vị trí nhạy bén. Bên cạnh đó, đá phạt cũng là điểm mạnh của tiền đạo sinh năm 1985.

2

Với việc Bồ Đào Nha đang sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, đặc biệt là những cầu thủ kiến tạo xuất sắc như Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Moutinho, Ruben Neves, Ronaldo sẽ có thêm những cơ hội để tung ra các pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương.

3. Harry Kane (đội tuyển Anh)

Ở mùa giải 2020-2021, CLB Tottenham thi đấu sa sút trầm trọng và có sự xáo trộn nơi băng ghế dự bị. Tuy nhiên, Kane vẫn thi đấu chói sáng với 33 bàn sau 49 trận, trong đó có 23 bàn ở Premier League và giành danh hiệu Vua phá lưới.

Ngoài tốc độ, khả năng dứt điểm bằng cả 2 chân trong và ngoài vòng cấm cùng những pha đánh đầu, đá phạt; ngôi sao 27 tuổi đã cải thiện rõ rệt khả năng kiến tạo khi có 17 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công ở mùa bóng vừa qua.

3

Tại EURO 2020, Kane vẫn được xem là chủ công của tuyển Anh. Cách đây không lâu, tiền đạo sinh năm 1993 đã ngỏ ý muốn chia tay Tottenham để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Vì vậy, anh sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình với hy vọng đưa “Tam sư” chinh phục ngôi vô địch cũng như giúp bản thân dễ dàng tìm kiếm bến đỗ mới với mức lương hậu hĩnh.

4. Robert Lewandowski (đội tuyển Ba Lan)

Ở tuổi 32, Lewandowski vẫn khiến cả thế giới phải “ngả mũ” thán phục khi phá kỷ lục ghi bàn trong 1 mùa giải ở Bundesliga. Cụ thể, tiền đạo người Ba Lan có tới 41 bàn sau 29 trận, qua đó đưa Bayern Munich lên ngôi vô địch.

4

Tuy đội tuyển Ba Lan không được đánh giá cao tại EURO 2020 nhưng Lewandowski vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới, bởi khả năng hoạt động độc lập, chọn vị trí, dứt điểm bằng chân và không chiến của chân sút có biệt danh “Lewi” vô cùng đáng nể.

5. Gerard Moreno (đội tuyển Tây Ban Nha)

Khi nhắc đến cái tên Gerard Moreno, sẽ có nhiều fan hâm mộ túc cầu giáo cảm thấy xa lạ, nhất là những ai ít khi theo dõi La Liga. Tuy nhiên, chân sút 29 tuổi vừa trải qua mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp khi đóng góp tới 23 bàn thắng tại La Liga, chỉ kèm mình Lionel Messi (Barcelona) và ngang bằng thành tích với Karim Benzema (Real Madrid).

5

Ngoài ra, Moreno cũng ghi tới 7 bàn trong khuôn khổ Europa League để giúp Villarreal lên ngôi vô địch. Trong bối cảnh Tây Ban Nha không có được lực lượng hùng hậu trên hàng công, khả năng Gerard Moreno được HLV Luis Enrique xếp đá chính thường xuyên là rất lớn. Đây được xem là cơ hội tốt để anh chứng tỏ đẳng cấp.

6. Karim Benzema (đội tuyển Pháp)

Trải qua 5 năm rưỡi vắng bóng vì bê bối dùng clip nhạy cảm để tống tiền người đồng đội cũ Mathieu Valbuena, Benzema đã được HLV Didier Deschamps gọi trở lại đội tuyển Pháp. Chắc chắn, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid sẽ cố gắng thi đấu hết mình để có được danh hiệu đầu tiên ở cấp độ đội tuyển.

6

Mặc dù đã 33 tuổi, song Benzema vẫn là “chủ công” của Real ở mùa giải vừa qua khi đóng góp 30 bàn và 9 pha kiến tạo sau 46 trận. Với việc Olivier Giroud thường xuyên phải ngồi dự bị trong màu áo Chelsea, gần như chắc chắn, Benzema sẽ được ông thầy Deschamps xếp đá chính tại EURO 2020.

PV

Tin khác

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao
Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

Vĩ Hào lập cú đúp, U23 Việt Nam thắng trận ra quân VCK U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam có được 3 điểm đầu tiên tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2024 sau khi giành thắng lợi trước U23 Kuwait với tỷ số 3-1.

Thể thao
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng về lối chơi của U23 Việt Nam

(CLO) Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận ra quân thắng U23 Kuwait tại VCK U23 châu Á 2024, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả, bởi các cầu thủ vẫn còn chưa thể hiện được những gì tốt nhất như sự kỳ vọng. Toàn đội cần chuẩn bị về mặt tâm lý, tinh thần cho trận đấu kế tiếp.

Thể thao
Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

Khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 tại Ninh Bình

(CLO) Ngày 17/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Vật Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 28 - năm 2024.

Thể thao