TP. Cần Thơ: Rộn ràng Đường hoa Xuân Kỷ Hợi 2019

Chủ nhật, 03/02/2019 09:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Với chủ đề: “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Kỷ Hợi”, “Cần Thơ 15 năm - Một chặng đường phát triển (2004 - 2019)”, Đường hoa nghệ thuật TP. Cần Thơ đã được khai mạc tưng bừng trên tuyến đường đôi Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học.

Đường hoa nghệ thuật TP. Cần Thơ có chiều dài là 310m, từ 80.000 chậu hoa tươi. Bằng nghệ thuật xếp đặt với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, không gian đường hoa nghệ thuật Xuân Kỷ Hợi TP. Cần Thơ được lắp đặt 36 mô hình, tiểu cảnh, tạo thành điểm tham quan, vui chơi, giải trí thú vị cho du khách gần xa.

Các đồng chí lãnh đạo TP. Cần Thơ cắt băng khai mạc Đường hoa. Ảnh: Báo Cần Thơ

Các đồng chí lãnh đạo TP. Cần Thơ cắt băng khai mạc Đường hoa. Ảnh: Báo Cần Thơ

Điểm nhấn đầu tiên là cổng chào bề thế, với hình tượng chú heo vàng được đặt ở trung tâm cùng với mâm ngũ quả và mâm bánh tét nhằm nhắc nhở ngày Tết cổ truyền của vùng đất phương Nam.

Đường hoa nghệ thuật chia làm bốn cụm với từng chủ đề kết nối với nhau. Cụm đầu với chủ đề “Đất nước gấm hoa” giới thiệu một số di tích lịch sử văn hóa và danh lam, thắng cảnh như: Hồ Gươm - Hà Nội, Kinh thành Huế, Bến Nhà Rồng, Bến Ninh Kiều... Được đan xen trong sắc hoa đồng bằng; hương hoa Đà Lạt; cùng với các cành hoa công nghệ lạ mắt, đang xoay chuyển không ngừng… “Cần Thơ 15 mùa hoa”, mang ý nghĩa thành tựu của TP. Cần Thơ, từ phát triển đô thị, đến xây dựng nông thôn mới, được điểm xuyến bằng hoa trái và chim, cá cảnh.

Các đại biểu tham quan Đường hoa. Ảnh: CT

Các đại biểu tham quan Đường hoa. Ảnh: CT

Cụm thứ ba mang sắc thái “Tết phương Nam”, đề cao tinh thần bảo vệ chủ quyền đất nước, thông qua mô hình bản đồ Việt Nam được kết bằng hoa, làm nổi bật các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Côn Đảo, Phú Quốc. Bên cạnh đó, là các gian trái cây tạo hình nghệ thuật chuyển động, các chú heo lái xe dễ thương, các cô gái tấu nhạc tài tử - giai điệu xuân; cùng mô hình vươn vai Phù Đổng tiêu biểu cho sức sống, khát vọng vươn lên của một thành phố động lực ở đồng bằng sông Cửu Long.

Chú heo vàng- con giáp của năm. Ảnh: CT

Chú heo vàng- con giáp của năm. Ảnh: CT

Cụm cuối là cổng phụ, phía đường Phan Đình Phùng có mô hình đàn heo âm dương theo phong cách tranh dân gian Đông Hồ quen thuộc.

Bên cạnh đó, đường đèn nghệ thuật TP. Cần Thơ cũng được lắp đặt trên tuyến đại lộ Hòa Bình có tổng chiều dài 800m và đã được sáng đèn từ ngày 22/12/2018. Đáng chú ý, có ba mô hình điểm nhấn gồm: Cổng chào tại giao lộ đường Quang Trung - Đại lộ Hoà Bình; Vòng xoay phía trước công viên Lưu Hữu Phước và tại vòng xoay trước trụ sở UBND TP. Cần Thơ. Các điểm này, được sử dụng công nghệ đèn led loại mới cực sáng, hiện đại, làm nổi bật các họa tiết và chữ phụ đề, liên tục chuyển đổi sắc màu và chuyển động ánh sáng. tạo thành không gian ánh sáng lung linh, huyền ảo cuốn hút người xem và khách tham quan.

Đông đảo người dân đến tham quan Đường hoa xuân TP. Cần Thơ. Ảnh: TL

Đông đảo người dân đến tham quan Đường hoa xuân TP. Cần Thơ. Ảnh: TL

Năm nay, đường hoa nghệ thuật TP. Cần Thơ sẽ trưng bày phục vụ nhân dân và khách tham quan đến ngày 9/2/2019 (tức mùng 5 Tết).

PV

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa