TP. Hà Tĩnh: Hơn trăm trẻ mầm non bị “từ chối” nhận lớp ngày tựu trường

Thứ ba, 21/08/2018 16:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng trăm em nhỏ ở TP. Hà Tĩnh đã phải ra về trong nỗi thất vọng khi tới trường trong ngày đầu tiên của năm học nhưng bị “từ chối” nhận lớp.

Sáng ngày 20/8, trong khi hơn 1,3 triệu học sinh trong cả nước hân hoan, náo nức trong ngày tựu trường thì hơn 300 em nhỏ và các bậc phụ huynh ở TP Hà Tĩnh không khỏi thất vọng, hụt hẫng phải ra về vì không được nhận vào lớp.

Báo Công luận
 

Tại Trường Mầm non Tân Giang (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh), kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019, ở lớp 3 tuổi trường này chỉ xét tuyển thêm 16 cháu, trong khi có tới 59 hồ sơ (52 hồ sơ là thường trú, còn 7 bộ hồ sơ là tạm trú).

Anh Hà Văn Thành (phường Tân Giang) buồn bã cho biết: “Sáng nay các cháu trong phường đi khai giảng năm học mới nhiều nhưng con tôi phải ở nhà vì chưa biết sẽ đi học ở đâu”.

“Đáng lẽ hôm nay là ngày vui của các con nhưng trở thành nỗi buồn. Ngày mai con đòi đi học, tôi cũng không biết nói với con như thế nào”, anh Thành chia sẻ thêm.

Được biết, ngày 7/8 vừa qua, trường Mầm non Tân Giang tiến hành bốc thăm chọn lớp thế nhưng tất cả các phụ huynh đã đồng loạt ra về để phản đối. Theo các bậc phụ huynh, lâu nay con em của họ sinh sống ở đâu thì phải được học tập tại trường đóng trên địa bàn ở đó, sao lại phải bốc thăm chọn trường.

Cô Trương Thị Diện, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Giang cho biết: “Năm nay, lượng trẻ nộp hồ sơ về trường ít hơn mọi năm và cơ sở cũng đảm bảo. So với năm học 2017 -2018 thì năm học này cắt giảm một lớp. Thành phố chỉ cho chỉ tuyển sinh như vậy nên nhà trường thực hiện như thế. Về giáo viên thì nếu cắt giảm 1 lớp như hiện nay thì còn thiếu 1 giáo viên”.

Báo Công luận

Ngày 7/8 vừa qua, Trường Mầm non Tân Giang đã tổ chức bốc thăm nhưng không được sự đồng tình của phụ huynh. Ảnh: PV 

Còn tại trường Mầm non Thạch Linh, năm học mới này được tuyển sinh 10 lớp, trong đó chỉ có 2 lớp 3 tuổi với số lượng 50 cháu. Trong khi lượng em nhỏ trên địa bàn lên tới 127 cháu, dẫn tới sẽ dôi dư 77 em nhỏ.

Báo Công luận

Không nhập học được cho con, hàng chục phụ huynh đành phải đưa trẻ trở về. Ảnh: PV 

Ông Nguyễn Văn Tư (phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) có cháu 3 tuổi đã không khỏi thất vọng trong ngày đầu tiên tới trường.

“Sau buổi khai giảng, trong khi các cháu nhỏ khác cùng trang lứa được vào nhận lớp thì cháu tôi và nhiều cháu nhỏ khác lại phải ra về. Nhà trường giải thích là chỉ tiêu tuyển sinh bị cắt giảm vì thiếu giáo viên”, ông Tư cho biết.

Báo Công luận

Đông đảo phụ huynh tụ tập tại trường bức xúc việc con em họ không được nhận vào trường. Ảnh: PV 

Bà Trần Thị Thủy Nga, Phó Phòng GD-ĐT TP. Hà Tĩnh cho biết đã nắm được sự việc và cho hay đây là tình huống đã được dự báo trước. Đối với năm học này, ngành mầm non trước mắt ưu tiên lớp 5 tuổi để phổ cập, sau đó mới đến lớn 4 tuổi, đối với lớp 3 tuổi và nhà trẻ thì căn cứ vào cơ sở vật chất và giáo viên của các trường hiện có để tuyển các cháu.

“Hiện có 303 em ở độ tuổi lớp 3 tuổi dôi dư so với chỉ tiêu tuyển sinh. Nguyên nhân là do thiếu giáo viên trầm trọng, trong khi nếu thành phố mà tự ý ký hợp đồng thì lại vi phạm”, Bà Nga nói.

Bà Nga cho biết thêm, “Học trường tư thì điều kiện nhiều gia đình sẽ rất khó khăn. Chúng tôi hết sức chia sẻ với các em nhỏ và các bậc phụ huynh. Hiện chúng tôi đã gửi kiến nghị lên các sở, UBND tỉnh để xin ý kiến và bây giờ phải đang chờ chỉ đạo của tỉnh”.

Trần Phong

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục