TP. HCM: 132 thanh niên tình nguyện tham gia cấp cứu chuyển viện bằng taxi

Thứ năm, 26/08/2021 16:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Không chỉ sinh viên, những người lính, tài xế taxi... đã tập hợp thành một đội hình chung - “Đội cấp cứu chuyển bệnh” để chia sẻ khó khăn với ngành y tế, hỗ trợ người bệnh trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.

Taxi của

Taxi của "Đội cấp cứu chuyển viện" tham gia đưa một bệnh nhân đến bệnh viện.

Ngày 26/8, tại Trung tâm cấp cứu 115 TP. HCM, hơn 130 tình nguyện viên của “Đội cấp cứu chuyển bệnh” đã chính thức tham gia hỗ trợ công tác cấp cứu chuyển viện bằng taxi. Hoạt động tình nguyện này nhằm chia sẻ gánh nặng với ngành y tế, cũng như hỗ trợ người bệnh trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Có 40 sinh viên tham gia trong “Đội cấp cứu chuyển bệnh” này, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp – Hiệu trưởng Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, 40 sinh viên tham gia trong đội hình đều là các tình nguyện viên có chuyên môn trong khối ngành Khoa học sức khỏe, do Thành Đoàn TP. HCM kết nối, hỗ trợ.

Không chỉ sinh viên, những người lính cũng tham gia vào đội hình tình nguyện này.

Không chỉ sinh viên, những người lính cũng tham gia vào đội hình tình nguyện này.

Ngoài sinh viên khối ngành sức khỏe, tham gia “Đội cấp cứu chuyển bệnh” bằng taxi còn có những người lính thuộc Quân Khu V và đơn vị quân đội khác, các tài xế taxi của hãng Mai Linh...

Trong những ngày tham gia chống dịch tại TP. HCM, mô hình hoạt động của các tình nguyện viên sẽ theo trục đội, mỗi đội và có đội trưởng riêng để giao ban, kiểm tra trang thiết bị phục vụ chuyển bệnh…

Bình Oxy và các trang thiết bị cấp cứu chuyển viện luôn được trang bị sẵn trên những chiếc xe taxi hết sức đặc biệt này.

Bình Oxy và các trang thiết bị cấp cứu chuyển viện luôn được trang bị sẵn trên những chiếc xe taxi hết sức đặc biệt này.

Dặn dò trước khi các tình nguyện viên của "Đội cấp cứu chuyển viện" lên đường làm nhiệm vụ, BS. Đỗ Ngọc Chánh – Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP. HCM lưu ý các tình nguyện viên, ngoài việc tuân thủ 5K, cần quan tâm thêm đến việc chuẩn bị khẩu trang, rửa tay thường xuyên trong vòng một giờ và giữ gìn quần áo bảo hộ thật kỹ, nếu gặp trường hợp xấu phải xịt thuốc, đi tắm và thay đồ bảo hộ khác trong ngày.

Thanh Hải

Bình Luận

Tin khác

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

(CLO) Theo dự thảo, trung tâm y tế huyện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe
Uống Detox Táo giảm cân, người phụ nữ bị mất thị lực

Uống Detox Táo giảm cân, người phụ nữ bị mất thị lực

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã phát thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Sức khỏe
Dự thảo luật bảo hiểm y tế: Tăng quyền lợi cho người mắc bệnh hiểm nghèo

Dự thảo luật bảo hiểm y tế: Tăng quyền lợi cho người mắc bệnh hiểm nghèo

(CLO) Tại dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất quy định mức hưởng BHYT 100% cho các trường hợp không phải theo trình tự, thủ tục khám chữa bệnh BHYT, phân cấp chuyên môn, kỹ thuật...

Sức khỏe
Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên

Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên

Ngày 8/3/2024 Sở y tế tỉnh Điện Biên đã ra kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Tại đây xảy ra nhiều vi phạm.

Sức khỏe
Bộ Y tế chỉ đạo không được từ chối người bệnh trong dịp nghỉ lễ

Bộ Y tế chỉ đạo không được từ chối người bệnh trong dịp nghỉ lễ

(CLO) Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Y tế các Bộ, ngành.

Sức khỏe