TP. HCM: Bố trí phương tiện đưa người dân về quê an toàn

Thứ sáu, 01/10/2021 16:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi vận động quay trở lại không có hiệu quả, cơ quan chức năng phải huy động xe khách, xe buýt để người dân rời TP. HCM về quê an toàn.

Từ 0 giờ ngày 1/10, TP. HCM bắt đầu áp dụng biện pháp phòng chống và phục hồi kinh tế - xã hội bằng hình thức mở cửa trong điều kiên bình thường mới. Tất cả các chốt kiểm soát trong nội đô được gỡ bỏ, chỉ để lại 12 chốt chính tại các cửa ngõ chính ra vào thành phố và 39 chốt phụ.

tp hcm bo tri phuong tien dua nguoi dan ve que an toan hinh 1

Nội đô thành phố đã gỡ bỏ các chốt chặn để người dân đi lại tự do. Ảnh: Thái Sơn

Theo Chỉ thị mới, từ ngày 1/10 lực lượng chức năng không kiểm soát người dân lưu thông bằng giấy đi đường mà kiểm soát bằng mã QR. Người dân được phép đi lại trong nội đô TP. HCM. Tuy nhiên, nhiều người dân không hiểu, nên từ tối ngày 30/9, nhiều người dân đã chuẩn bị đồ đạc, xe cộ, trả phòng trọ để rời TP. HCM về quê. 

Đến trưa ngày 1/10, hàng ngàn người dân tự phát vẫn rời khỏi TP. HCM để hướng về các tỉnh miền Tây Nam Bộ. 

Tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn TT. Tân Túc, H. Bình Chánh (TP. HCM), lên đường về miền các tỉnh thành Tây Nam Bộ bị kẹt cứng người lẫn phương tiện. 

tp hcm bo tri phuong tien dua nguoi dan ve que an toan hinh 2

Hàng ngàn người rời TP. HCM bị kẹt cứng ở cửa ngõ miền Tây. Ảnh: TK

Chị Nguyễn Thị Hằng (37 tuổi, quê Bạc Liêu) cho biết đã kẹt tại chốt kiểm soát gần 10 tiếng đống hồ, rất đuối. 

“Tôi rất muốn được về quê. Ở lại không có việc làm, không có gì ăn. Lúc tối 2 vợ chồng chạy xe về thì bị kẹt ở đây đến giờ, không thể quay lại nữa, vì đã trả phòng trọ. Giờ không được về quê thì chẳng biết đi đâu", chị Hằng nói. 

Theo thông tin, sau khoảng thời gian vận động nhưng người dân vẫn không quay trở lại TP., buộc cơ quan chức năng phải huy động lượng lớn ô tô khách, xe tải của quân đội tới để chở người, hành lý và xe máy của người dân bị mắc kẹt tại đây về quê. 

Trao đổi nhanh với PV báo Nhà báo & Công luận, Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP. HCM cho biết, Lực lượng CSGT TP. HCM khuyến cáo người dân không nên về quê lúc này.

tp hcm bo tri phuong tien dua nguoi dan ve que an toan hinh 3

Xe quân đội được huy động để chở phương tiện của người dân về quê.

"Người dân có mong muốn về quê cần liên hệ chính quyền địa phương để lập danh sách báo với Sở GTVT TP. HCM, để liên hệ các tỉnh thành có phương tiện đưa đón người dân về quê an toàn nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh", Thượng tá Đoàn Văn Quới nói.

Tuy nhiên, số lượng người dân đổ về ngày càng đông, không có ý định quay trở lại, vì thế cơ quan chức năng phải chọn phương án test nhanh Covid-19 rồi bố trí người dân lên xe khách, xe buýt để về quê theo từng tỉnh thành, còn xe máy của người dân được đưa về bẳng xe tải. 

tp hcm bo tri phuong tien dua nguoi dan ve que an toan hinh 4

Trước khi lên xe khách để về quê, người dân phải khai báo và test nhanh Covid-19.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Bình ChánhTân cho biết, do lượng người dân đông nên đã huy động hàng chục nhân viên y tế đến để lấy mẫu test nhanh để hỗ trợ tối đa cho bà con lên đường về quê.

Nếu phát hiện trường hợp F0 thì phối hợp y tế tại nơi người dân cư ngụ để đưa về cách ly theo quy định.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống