TP. HCM: Chậm chi hỗ trợ người dân trong dịch Covid - 19 vì… tiền về chưa kịp

Thứ năm, 21/10/2021 18:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM cho biết, người dân, báo chí phản ánh thì cần phải lắng nghe, kịp thời kiểm tra, giám sát, xử lý không được chủ quan.

Chiều 21/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM tổ chức họp báo thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. HCM. 

Chậm chi hỗ trợ vì tiền về chưa kịp

Tại buổi họp báo, phóng viên các báo đài đề nghị làm rõ công tác hỗ trợ cho người dân. Theo phóng viên, hiện nay nhận được nhiều phản ánh từ người dân về việc không nhận được các gói hỗ trợ. Khi người dân phản ánh tới phường thì phường "đùn đẩy" với nhiều lý do.

tp hcm cham chi ho tro nguoi dan trong dich covid  19 vi tien ve chua kip hinh 1

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TP. HCM. Ảnh: Thái Sơn

Giải đáp vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  TP. HCM (LĐTB- XH) cho biết, đến nay TP. HCM đã chi trả hỗ trợ cho hơn 5,5 triệu người có hoàn cảnh khó khăn.

Lúc mới triển khai, app của phần mềm Quang Trung phục vụ công việc hỗ trợ bị chậm. Tuy nhiên sau này, Công ty phần mềm Quang Trung đã khắc phục, tháo gỡ.

Tính đến nay đã có 17 quận, huyện trên địa bàn đã chi trả hỗ trợ trên 80%. Một số quận huyện chi trả chậm do địa bàn đông dân cư; người đang đi điều trị; và có trường hợp nguồn kinh phí chuyển về địa phương chưa kịp thời.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Sở LĐTB-XH TP. HCM cũng đã phân công 3 Phó Giám đốc phụ trách giám sát kiểm tra từng khu vực địa phương khác nhau. Quan kiểm tra giám sát cũng phát hiện có một vài nơi phát sinh việc này việc kia, nhưng việc phản ánh như báo chí thì chưa nghe địa phương báo cáo.

Ông Lâm cũng cho biết thêm, hiện UBND TP. cũng chỉ đạo lập thêm danh sách để cấp bổ sung các trường hợp thật sự khó khăn; Tháng 11/2021 Sở sẽ có kết quả giám sát từ một số quận huyện và thông tin với báo chí.

Liên quan vấn đề này, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM cho biết, trong vấn đề thông tin để báo chí nắm rõ, bám sát vấn đề thì người phản ngôn cần phải hiểu rõ sự việc, ý tứ câu từ phải gãy gọn, dứt khoát...

Ông Khuê cũng nhắc đến vụ "tai nạn" phát ngôn của ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB-XH TP. HCM vừa qua. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, có thể người đó phát ngôn không có ý như thế, nhưng phát ngôn không gãy gọn, hay do vướng khẩu trang, hay do sự chuẩn bị không tốt... dù là lý do gì đi nữa thì đó cũng là một bài học kinh nghiệm chung. 

Về việc người dân phản ánh chưa nhận được các gói hỗ trợ, ông Khuê cũng đề nghị Sở LĐTB-XH kịp thời kiểm tra, xử lý cho người dân, không được chủ quan lờ là.

"Chuyện bà con bức xúc là có, phải kiểm tra ngay", ông Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định.  

Tri ân hơn 30.000 người hỗ trợ chống dịch

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM chia sẻ, trong đợt dịch thứ 4 tâm dịch rơi vào thành phố  chúng ta. Chúng ta đã được sự hỗ trợ rất lớn của các cá nhân, lãnh đạo TƯ đến các địa phương. Nhờ sự hỗ trợ đó mà đến nay chúng ta đã kiểm soát được dịch. 

tp hcm cham chi ho tro nguoi dan trong dich covid  19 vi tien ve chua kip hinh 2

Buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM vào chiều ngày 21/10. Ảnh: Thái Sơn

Để bày tỏ lòng cảm ơn đối với lực lượng tuyến đầu hỗ trợ trong đợt dịch vừa qua, thành phố đã tổ chức tri ân, tuyên dương, khen thưởng hơn 30.000 người.

Những anh chị còn lại, Ban thi đua khen thưởng của TP đang tổng hợp, tiếp tục trình UBND TP. để tiếp tục khen thưởng.

“Về hình thức khen thưởng, tùy theo các đơn vị, có thể là giấy khen, thư khen, bằng khen thậm chí TP đề nghị Chính phủ khen thưởng”, ông Hải nói.

Ngoài ra, chúng ta tổ chức nhiều đợt do ủy viên Thường vụ Thành ủy đi đến các tỉnh thành, các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... để bày tỏ cám ơn, tri ân. 

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức