TP. HCM chuẩn bị sẵn kịch bản thứ 3 khi thực hiện không nghiêm Chỉ thị 16

Chủ nhật, 25/07/2021 12:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) TP. HCM sẽ phải áp dụng kịch bản thứ 3 nếu thực hiện không nghiêm, để tình trạng người dân vẫn đi ra ngoài nhiều, còn giao lưu, tiếp xúc...

Thực hiện không nghiêm

Tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP vào sáng 25/7, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP. HCM Phan Văn Mãi cho biết, nguyên nhân để tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường đến từ việc người dân lẫn cơ quan chức năng thực hiện không nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Nhiều địa bàn còn diễn ra việc tiếp xúc, giao lưu với nhau; người dân ra khỏi nhà nhiều...

Tình trạng người dân ra đường trong thời gian áp dụng giãn cách vẫn còn rất đông. Ảnh: Thái Sơn

Tình trạng người dân ra đường trong thời gian áp dụng giãn cách vẫn còn rất đông. Ảnh: Thái Sơn

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đánh giá, việc này cực kỳ nguy hiểm, nếu không dừng lại tình hình dịch sẽ tồi tệ hơn. Người dân, các cấp các ngành phải nghiêm túc thực hiện triệt để hơn nữa để thực hiện các biện pháp chống dịch.

Việc thực hiện không nghiêm Chỉ thị 16, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã có ý kiến trong ngày 24/7, sau khi đi kiểm tra thực tế tại huyện Củ Chi và quận 8, phát hiện người dân vẫn đổ ra đường rất đông.

"Thành phố cần phải làm nghiêm hơn. Chúng ta chống dịch căn cứ vào hiệu quả là trên hết, không phải chống dịch bằng văn bản”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam quyết liệt.

Trong thời gian giãn cách xã hội vẫn có nhiều người tụ tập trong khuôn viên tại P. 2, Tân Bình. Ảnh: Thái Sơn

Trong thời gian giãn cách xã hội vẫn có nhiều người tụ tập trong khuôn viên tại P. 2, Tân Bình. Ảnh: Thái Sơn

Nguyên nhân tình hình dịch bệnh diễn biến sức phức tạp, khó lường nếu người dân lẫn cơ quan chức năng thực hiện không nghiêm Chỉ thị 16 cũng đã được báo Nhà báo & Công luận phản ánh qua ý kiến của TS.BS Phan Văn Báu, Giám đốc BV nhân dân 115 trong buổi gặp Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên vào ngày 11/7:  "Thấy xe vẫn chạy ngoài đường là còn lo".

Nhận rõ căn nguyên, ông Phan Văn Mãi cho biết, thời gian tới, TP. HCM sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra, tuần tra, kiểm soát để thực hiện nghiêm việc giãn cách, hạn chế tối thiểu việc ra đường và tiếp xúc với nhau.

"Ngày mai 26/7, UBND TP. HCM sẽ có văn bản quy định đối tượng, nhiệm vụ, thời gian việc di chuyển ngoài đường. Cũng có thể sẽ giới hạn ở khung giờ nhất định nào đó. Ví dụ sau 18h thì những hoạt động nào không được thực hiện. Đây là những biện pháp TP. HCM sẽ triển khai thời gian tới", Phó Bí thư Thường trực Phan Văn Mãi nói.

Sẵn sàng kịch bản thứ 3 

Để hạn chế tối đa việc người dân ra khỏi nhà, kể cả trong điều kiện đi mua thực phẩm thiết yếu, TP. chủ động tăng cường việc cung ứng hàng hóa tại nhà.

Phó Bí thư Thường trực Phan Văn Mãi.

Phó Bí thư Thường trực Phan Văn Mãi.

Đồng thời, sẽ xử lý tốt hơn các tình huống y tế khẩn cấp mà người dân yêu cầu. TP cũng đã có sự thảo luận, phân công, tăng cường nhân lực để đáp ứng các nhu cầu cần thiết của người dân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP. HCM Phan Văn Mãi, TP. HCM cũng phải tính tới tình huống xấu hơn để chuẩn bị khởi động kịch bản 3. Việc này không chỉ các cơ quan chức năng mà ngay cả người dân phải có ý thức và tâm thế chuẩn bị. Tình hình dịch phức tạp cũng phải nghĩ đến các tình huống để chủ động xử lý.

Theo đó, chiến lược phòng chống dịch của TP đang chuyển dần sang chiến lược điều trị, nhiệm vụ điều trị thời gian tới là nhiệm vụ chính. TP cần tập trung vận dụng tất cả các nguồn lực để điều phối, tổ chức điều trị hiệu quả, giảm tử vong. TP cũng đã tiến hành phân tầng điều trị và chuẩn bị nguồn lực cho các tầng.

Tuy nhiên thời gian qua, lực lượng chức năng ở một số nơi chưa hỗ trợ kịp thời yêu cầu hỗ trợ y tế của người dân. Lý do một phần là do sự quá tải của các cơ sở y tế, mặt khác là do cơ chế điều trị của TP.

TP đang rà soát và mở rộng tối đa năng lực tiếp nhận, điều trị ở các quận huyện. Các bệnh viện dã chiến thu dung tăng cường chức năng điều trị và bổ sung nguồn nhân lực để chuyển sang bệnh viện điều trị. Đồng thời, TP đang huy động nhiều hơn nữa bệnh viện tư nhân để mở rộng năng lực điều trị với 900 giường và triển khai thêm các cơ sở dã chiến.

Về nguồn nhân lực y tế, thời gian qua TP nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ trung ương và các địa phương. Tuy nhiên, hiện nay dịch cũng đang diễn biến phức tạp tại các địa phương, trung ương cũng có sự phân bổ nhân lực để hỗ trợ các địa phương khác.

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Quảng Nam xác minh tài sản của 86 người có chức vụ, quyền hạn

Quảng Nam xác minh tài sản của 86 người có chức vụ, quyền hạn

(CLO) Qua bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam chọn ra 86 người tại 12 cơ quan, đơn vị để xác minh tài sản, thu nhập.

Tin tức
Phấn đấu hết năm 2025 Hà Nội có khoảng 439.130 doanh nghiệp

Phấn đấu hết năm 2025 Hà Nội có khoảng 439.130 doanh nghiệp

(CLO) Phấn đấu đến hết năm 2025 trên địa bàn Thành phố có khoảng 439.130 doanh nghiệp, trong đó giai đoạn 2021-2025 số doanh nghiệp thành lập mới khoảng 152.677 doanh nghiệp; đến hết năm 2030 có khoảng 600.000 doanh nghiệp.

Tin tức
Ông Vũ Quốc Nghị được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Ông Vũ Quốc Nghị được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

(CLO) Ngày 19/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn dự và chủ trì hội nghị.

Tin tức
Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

(CLO) Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Tin tức
Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng "chỉ khi nào công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp lại thì mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế".

Tin tức