(CLO) Thượng úy Lê Đình Vũ, nguyên cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến vụ Công an phường Phú Thọ Hòa "nhận tiền bảo kê" đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy.
Ngày 10/11, cơ quan CSĐT Công an TP HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với thượng úy Lê Đình Vũ, cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP HCM.
Lê Đình Vũ bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Lê Đình Vũ bị đình chỉ công tác nhưng chưa bị tước quân tịch.
Ngày 6/11/2010, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam thiếu tá Phạm Thanh Tuấn - Trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, trung tá Lê Văn Quý - Phó trưởng công an phường, trung tá Lê Văn Hòa - Phó trưởng công an phường, thượng úy Nguyễn Đăng Chiến, đại úy Nguyễn Đức Hiền, đại úy Võ Quang Kế và thượng úy Phạm Ngọc Vy, đều là cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa.
Cả 7 cán bộ công an bị bắt tạm giam để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, L.Q.T. (ngụ tại Gò Vấp, TP HCM) khai rằng khoảng cuối tháng 7/2018 T. bị công an phường Phú Thọ Hòa bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một quán bar trên đường Vườn Lài.
T. nhận dạng và xác định người bắt mình là thượng uý Lê Đình Vũ, tang vật thu giữ gồm 1 bịch nilon ma túy tổng hợp tương đương 0,7g, 10 viên thuốc lắc.
Tại công an phường Phú Thọ Hòa có một cán bộ lập biên bản tạm giữ T. (T. nhận dạng được người này là Nguyễn Đăng Chiến).
Theo lời khai của người thân T. thì sau khi T. bị bắt có nhận được điện thoại lạ thông báo T. bị bắt và đang bị giữ ở công an phường Phú Thọ Hoà và mời gia đình tới.
Sau khi người thân của T. tới công an phường thì có cán bộ mặc thường phục (người thân T. nhận dạng được chính là Lê Đình Vũ) yêu cầu đưa 100 triệu đồng.
Sau khi thương lượng, Vũ đồng ý nhận 50 triệu đồng từ người thân của T. và 10 triệu đồng trong ví của T. Số tiền 50 triệu đồng người thân của T. đưa cho một người ở hành lang công an phường và không nhận dạng được, sau đó T. được thả về không bị xử lý.
Một trường hợp khác là N.M.Q. (ngụ quận 1, TP HCM) khai vào khoảng 8h30 tối 2/7/2019, Q. bị công an phường Phú Thọ Hòa bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một khách sạn nằm trên địa bàn phường này.
Q. nhận dạng được người bắt là Lê Đình Vũ, tang vật bị thu giữ là 50g ma túy tổng hợp. Q. được đưa về công an phường lấy lời khai và kiểm tra việc sử dụng ma túy. Sau đó, Q. được cho về không bị xử lý trách nhiệm sau khi đã đưa tiền.
Công an xác định, những đối tượng nêu trên có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, nhưng các cán bộ công an phường đã làm thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích sau khi người nhà mang tiền đến.
(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.