TP. HCM: Khởi tố con rể giết hại mẹ vợ bằng 62 nhát dao

Thứ sáu, 27/11/2020 14:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/11, TAND Cấp cao TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo người ngoại quốc Xiong Zhuogen, 39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc về tội giết người.

Trước đó, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Xiong Zhuogen tử hình. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Thông tin bản án sơ thẩm nêu rõ, vào cuối năm 2018, qua mai mối, Xiong Zhuogen từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam làm đám cưới với chị Trần Thị Hồng Đào, nhưng không đăng ký kết hôn.

Sau đó Xiong Zhuogen bảo lãnh vợ sang chung sống với mình tại quê nhà ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Đối tượng giết người Xiong Zhuogen tại tòa. Ảnh: vietnamnet.vn

Đối tượng giết người Xiong Zhuogen tại tòa. Ảnh: vietnamnet.vn

Tuy nhiên, do khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đến tháng 5/2019, Đào bỏ trốn về nước.

Khi phát hiện vợ bỏ trốn, Xiong Zhuogen nhập cảnh vào Việt Nam tìm chị Đào. Một tuần sống tại nhà chị Đào mà không thấy tung tích vợ đâu nên Xiong Zhuogen dò hỏi mẹ vợ là bà Võ Thị Mộng Điệp thì bà Điệp cho hay bản thân bà cũng không biết con gái ở đâu.

Chán nản, Xiong Zhuogen kêu mẹ vợ đưa tiền để mình trở về nước nhưng bà Điệp trả lời không có. Bực tức, Xiong Zhuogen lớn tiếng với bà Điệp, khiến cả hay xảy ra cãi vã. Sau đó, bà Điệp dùng móc đồ đánh vào lưng Xiong Zhuogen.

Bị đánh đau, Xiong Zhuogen vớ được khúc cây gần đó đánh nhiều cái vào đầu bà Điệp, bà bỏ chạy thì bị con rể lôi trở vào trong nhà.

Trong lúc giằng co, bà Điệp lấy dao đâm Xiong Zhuogen nhưng bị Xiong Zhuogen chụp lại con dao.

Chưa hả giận, gã con rể còn lấy búa tiếp tục đập, đánh mẹ vợ đến khi tử vong. Kết quả giám định cho thấy bà Điệp bị con rể đâm tới 62 nhát dao. Ngay sau khi gây án, Zhuogen bỏ trốn nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên phúc thẩm, Xiong Zhuogen đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ân hận trước hành động dã man của mình.

Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt đi mạng sống của người khác. Cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

PV

Tin khác

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án
Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án