TP. HCM kích hoạt lại 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ

Thứ sáu, 09/07/2021 13:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP. HCM được kích hoạt từ 0h ngày 9/7 để kiểm soát người ra vào, thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16.

Từ 0h ngày 9/7, 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP. HCM được kích hoạt lại để kiểm soát người ra vào thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16.

Lực lượng chức năng lập các rào chắn trên đường

Lực lượng chức năng lập các rào chắn trên đường

Tại chốt kiểm soát dịch trên QL 1K (đoạn giáp tỉnh Bình Dương), lực lượng chức năng lập các rào chắn trên đường để tạo thành 2 luồng đi dành cho xe máy và ô tô.

Lực lượng chức năng phân luồng đi dành cho các phương tiện di chuyển

Lực lượng chức năng phân luồng đi dành cho các phương tiện di chuyển

Tại chốt QL 1K, 20 người gồm lực lượng CSGT, công an phường, y tế, quản lý thị trường, an toàn thực phẩm, kiểm soát quân sự, thanh tra giao thông họp bàn lên phương án tiến hành thực hiện công việc.

Mỗi tài xế lưu thông qua chốt phải đáp ứng đủ 5 bước khai báo

Mỗi tài xế lưu thông qua chốt phải đáp ứng đủ 5 bước khai báo

Mỗi tài xế lưu thông qua chốt phải đáp ứng đủ 5 bước khai báo gồm: Khai báo y tế điện tử, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy công tác, thực hiện 5K và xuất trình giấy xét nghiệm âm tính.

Nhiều người quên thực hiện khai báo y tế điện tử, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe hoàn thành thủ tục trước khi đi.

Nhiều người quên thực hiện khai báo y tế điện tử, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe hoàn thành thủ tục trước khi đi

Nhiều người quên thực hiện khai báo y tế điện tử, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe hoàn thành thủ tục trước khi đi

Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ đảm bảo kiểm soát người, kiểm soát dịch và kiểm soát phương tiện ra, vào TP.

Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ đảm bảo kiểm soát người, kiểm soát dịch và kiểm soát phương tiện ra, vào TP.

Việc lập lại 12 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, UBND TP. HCM giao Công an TP. HCM chủ trì. Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh; các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn TP; phối hợp truy vết các ca nghi nhiễm Covid-19. 

Tại các chốt, lực lượng chức năng sẽ đảm bảo kiểm soát người, kiểm soát dịch và kiểm soát phương tiện ra, vào TP.

Báo Công luận

Trước đó, tối 8/7, Sở Giao thông vận tải TP. HCM thông báo, từ 0h ngày 9/7 dừng tất cả hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô bao gồm: xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển và xe khách theo tuyến cố định liên tỉnh đi, đến và đi qua TP. Chỉ trừ xe công vụ, đưa rước công nhân, chuyên gia và 400 xe taxi đảm bảo đưa đón người dân đến cơ sở y tế mới được hoạt động.

Dừng hoạt động vận chuyển khách bằng xe hai bánh đối với xe công nghệ và xe ôm truyền thống. Còn dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe máy và các loại xe ôtô chở hàng, ôtô tải được phép hoạt động trên địa bàn TP nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Các lái xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe ôtô phải được xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính.

Đối với các xe chở hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa tới cảng biển... và xe đưa rước công nhân, chuyên gia của các tỉnh đến và đi qua TP, Sở Giao thông vận tải TP cũng sẽ cấp mã QR nhận diện để tạo "luồng xanh" ưu tiên. Đây là giải pháp nhằm đảm bảo cho vận chuyển hàng hóa, sản xuất kinh doanh được thông suốt.

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Xe cộ được kiểm soát chặt chẽ khi đi qua các chốt

Xe cộ được kiểm soát chặt chẽ khi đi qua các chốt

Người dân phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

Người dân phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

Báo Công luận
Báo Công luận

12 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ TP. HCM từ 0h ngày 9/7:

1. Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (trạm thu phí Long Phước)

2. Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (trạm thu phí đường dẫn cao tốc Tân Tạo - Chợ Đệm)

3. Đường Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi, giáp tỉnh Long An)

4. Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An)

5. Quốc lộ 22 (trên quốc lộ 22, giáp tỉnh Tây Ninh)

6. Tỉnh lộ 8 (chân cầu Phú Cường, giáp tỉnh Bình Dương)

7. Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình, giáp tỉnh Bình Dương)

8. Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp tỉnh Bình Dương)

9. Quốc lộ 1K (trên quốc lộ 1K, giáp tỉnh Bình Dương)

10. Quốc lộ 50 (trên quốc lộ 50, giáp tỉnh Long An)

11. Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh, kiểm tra hướng từ Đại học An ninh ra quốc lộ 1A)

12. Chân cầu Đồng Nai

Bài, ảnh: Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

(CLO) Cùng nhóm bạn ra sông Nông Giang (Thanh Hoá) tắm mát, không may một nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong.

Đời sống
TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống
Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống