TP. HCM ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16: Đã thưa người khi dịch Covid-19 bùng phát lại, nay càng vắng vẻ hơn

Thứ sáu, 09/07/2021 09:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đường sá vắng vẻ, đa số hàng quán đóng cửa, thưa thớt xe cộ và chỉ số ít người ra đường mua thực phẩm… đó là những hình ảnh PV ghi nhận ngày đầu toàn TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Từ 0h ngày 9/7, thực hiện Chỉ thị 16, người dân TP. HCM chỉ ra đường trong những trường hợp thực sự cần thiết để mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.

Những tuyến đường trung tâm thưa thớt xe cộ

Những tuyến đường trung tâm thưa thớt xe cộ

12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP. HCM được kích hoạt lại để kiểm soát người ra vào thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16.

Đường phố TP. HCM càng thêm vắng vẻ khi thực hiện Chỉ thị 16

Đường phố TP. HCM càng thêm vắng vẻ khi thực hiện Chỉ thị 16

Theo ghi nhận, đường phố TP. HCM mấy hôm nay đã vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát lại, nay càng vắng vẻ hơn.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà vốn đông đúc, nhộn nhịp nay thưa thớt xe cộ qua lại

Khu vực Nhà thờ Đức Bà vốn đông đúc, nhộn nhịp nay thưa thớt xe cộ qua lại

Vòng xoay này vốn kẹt xe vào giờ cao điểm nay cũng vắng bóng xe cộ

Vòng xoay này vốn kẹt xe vào giờ cao điểm nay cũng vắng bóng xe cộ

Đa phần các phương tiện lưu thông là của những người lao động làm việc trong các ngành nghề còn được phép hoạt động và người dân ra đường mua thực phẩm… 

Trên đường phố chỉ còn những người lao động làm việc trong các ngành nghề còn được phép hoạt động

Trên đường phố chỉ còn những người lao động làm việc trong các ngành nghề còn được phép hoạt động

Báo Công luận

Các tuyến đường trung tâm như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Tự Trọng (TP. HCM)... cũng vắng bóng phương tiện giao thông.

Các trung tâm thương mại, tụ điểm vui chơi tiếp tục đóng cửa, chấp hành nghiêm túc giãn cách xã hội.

TP. HCM cũng không còn cảnh xe buýt chen nhau bóp còi inh ỏi, hay tiếng ồn ào ô tô, xe máy, nay yên ắng lạ thường.

Các trạm chờ xe buýt không một bóng người

Các trạm chờ xe buýt không một bóng người

Theo Nghị định 117/2020NĐ-CP về y tế, khi thực hiện Chỉ thị 16, người dân ra đường khi không có lý do chính đáng bị phạt 1-3 triệu đồng.

Người dân ra ngoài mua thực phẩm

Người dân ra ngoài mua thực phẩm

Thành phố khẳng định đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ người dân khi dự trữ 120.000 tấn thực phẩm, gấp ba lần thông thường, riêng Saigon Co.op dự trữ 26.000 tấn thực phẩm/tháng.

Đồng thời, 106 siêu thị, 124 chợ truyền thống, trên 2.000 siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và hơn 28.000 điểm bán tại các địa phương sẽ hoạt động đảm bảo nhu yếu phẩm.

Người dân ra đường khi không có lý do chính đáng bị phạt 1-3 triệu đồng

Người dân ra đường khi không có lý do chính đáng bị phạt 1-3 triệu đồng

Trước đó, trong cuộc họp ngày 8/7 với TP. HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói "việc chống dịch ở thành phố là chưa từng có tiền lệ". Lãnh đạo thành phố khi đưa ra quyết định đã "phải trăn trở, cân nhắc rất nhiều".

Song, chính sách có hiệu quả hay không, lại phụ thuộc không nhỏ vào ý thức chấp hành của mỗi người dân.

Số ca nhiễm Covid-19 tại TP. HCM liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại

Số ca nhiễm Covid-19 tại TP. HCM liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại

Bộ Y tế sáng 9/7 ghi nhận 425 ca dương tính Covid-19, trong đó 350 ca ghi nhận tại TP. HCM. Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP. HCM lên 9.416 - đứng đầu cả nước.

Trước đó, thành phố cũng đã áp dụng nhiều biện pháp giãn cách

Trước đó, thành phố cũng đã áp dụng nhiều biện pháp giãn cách

Trước đó, thành phố cũng đã áp dụng nhiều biện pháp giãn cách, đặc biệt là Chỉ thị 10 nâng cấp độ chống dịch từ hôm 20/6, nhưng số ca nhiễm liên tục tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bài, ảnh: Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Lập Tổ công tác xây dựng Đề án đưa TP HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

(CLO) Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi vừa ký Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Tin tức
Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

Bệnh viện công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng "chỉ khi nào công, tư, Trung ương, địa phương kết hợp lại thì mới tạo ra quy hoạch đồng bộ về mạng lưới cơ sở y tế".

Tin tức
Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

Quận Hoàng Mai lựa chọn được nhà thầu các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng

(CLO) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 5 gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của các dự án xây dựng trường học với tổng giá trúng thầu 827 tỷ đồng.

Tin tức
Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

Hà Nội: Xe vận chuyển chất thải phải có camera hành trình, GPS

(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 03/CĐ-CT về việc tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.

Tin tức
Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

Đến năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên

(CLO) Chính phủ phấn đấu đến hết năm 2030, tỷ lệ hòa giải thành trên phạm vi cả nước đạt từ 85% trở lên. Đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của trung ương, tỷ lệ này là trên 90%.

Tin tức