TP. HCM: Phát hiện 5 người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam

Thứ ba, 29/12/2020 17:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhóm 5 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép, có lịch trình di chuyển theo xe khách từ Bắc vào Nam, khi đến TP. HCM thì bị CSGT kiểm tra và phát hiện. Sau đó, đã được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tại huyện Củ Chi.

Ngày 29/12, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức, TP. HCM đã có báo cáo về những trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện trên địa bàn quận.

Trước đó, ngày 28/12 vào lúc 1 giờ 45, tại địa chỉ 171, Quốc lộ 1A khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, đội CSGT Bình Triệu đã kiểm tra một xe khách và phát hiện có 5 người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép không giấy tờ tùy thân và 4 người quốc tịch Việt Nam bao gồm 1 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe.

Cơ quan y tế hiện đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 5 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh minh họa: laodong.vn

Cơ quan y tế hiện đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 5 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh minh họa: laodong.vn

Theo khai báo của tài xế, xe khách này chở tổng cộng 14 người xuất phát từ Bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) vào lúc 7 giờ 30 ngày 26/12.

Cụ thể, ngày 26/12, vào lúc 1 giờ 30, xe khách dừng ăn trưa tại quán cơm Hải Ánh (Quảng Xương - Thanh Hóa), sau đó tiếp tục di chuyển và dừng xe ăn tối tại quán cơm Hoài Thương (Tùy Anh-Hà Tĩnh).

Đến ngày 27/12, vào lúc 2 giờ xe khách đến cây xăng 17 (Thừa Thiên - Huế) đổ dầu. Tiếp đó đến Quy Nhơn (Bình Định), xe dừng đổ dầu tại cây xăng 7 Cường.

Lúc 10 giờ 30 ngày 27/12, xe dừng ăn trưa tại quán Cơm Quê Hương (Phú Yên), đến 18h cùng ngày, xe dừng ăn tối tại Phan Thiết (Bình Thuận).

Sau đó, xe đi đến địa chỉ 171, Quốc lộ 1A khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức bỏ hàng và bị CSGT kiểm tra, phát hiện số người nhập cảnh trái phép.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan này đã phối hợp với đội CSGT Bình Triệu và Công an phường Bình Chiểu chuyển 5 người có quốc tịch nước ngoài (Trung Quốc) đến khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi.

Sau đó, 4 người quốc tịch Việt Nam được cách ly theo dõi tại khu tập trung quận Thủ Đức. Hiện tại, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với những trường hợp này.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế quận Thủ Đức cho biết thêm, tài xế xe khách đã khai báo trên đường đi có một số khách lên xuống xe nhưng không nắm được thông tin cụ thể.

PV

Tin khác

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống
Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống
Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống