Kon Tum: Xe máy tông trực diện xe ô tô khách, 4 người thương vong
(CLO) Xe máy do bà Lời điều khiển chở theo 4 em nhỏ khi lưu thông trên Quốc lộ 14C đã va chạm với xe khách 16 chỗ. Vụ tại nạn khiến 1 em nhỏ tử vong, 3 người bị thương.
Theo dõi báo trên:
Theo đó, ca tai biến y khoa sau phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên được phát hiện vào đêm ngày 22/10, khi Công an phường Tân Định (quận 1) nhận thông tin vụ việc xô xát giữa người nhà của bệnh nhân bị tai biến sau khi hút mỡ bụng và cơ sở thẩm mỹ.
Ngay sau đó, các cá nhân liên quan đã bị tạm giữ, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị. Đến sáng ngày 23/10, Tổ công tác đặc biệt Sở Y tế TP HCM cũng nhận được thông tin của Trung tâm Cấp cứu 115 về trường hợp bệnh nhân nói trên.
Qua tìm hiểu của Sở Y tế TP HCM, vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Kim An (148C Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP. HCM). Công ty này có ngành nghề kinh doanh “Hoạt động của phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa; cắt tóc, gội đầu; chăm sóc da; xăm, phun, thêu trên da (không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm…”. Sở Y tế chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Chiều ngày 22/10, người bệnh đến cơ sở này và được nhân viên B.T.L (học lớp 8, không có bằng cấp về y tế) tiếp nhận, cân đo tình trạng mỡ bệnh nhân, tư vấn người bệnh phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng với giá 30 triệu. Người bệnh đã thanh toán 17 triệu, sau đó cho chỉ định xét nghiệm đường huyết nhanh, test nhanh HIV, xét nghiệm nước tiểu Quick test và được nhân viên L.T.T.N (cũng không có bằng cấp về y tế) thực hiện xét nghiệm, đọc kết quả các xét nghiệm.
Người bệnh được thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng tại tầng 5 do ông Đ. thực hiện, ca phẫu thuật bắt đầu tiến hành lúc 18 giờ, kết thúc khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày. Sau đó, phát hiện người bệnh lơ mơ, tiếp xúc chậm và người nhà đã gọi báo Công an phường Tân Định.
Khi Đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP HCM yêu cầu chủ cơ sở cung cấp bằng cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề của ông Đ. và ê kíp thực hiện hút mỡ cho bệnh nhân, thì ông này chỉ cung cấp được số điện thoại, gọi điện thoại thì ông Đ. không nghe máy.
Phòng Y tế quận 1 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Kim An do ông L.N.K.N làm Giám đốc, do có hành vi "Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng. Đồng thời lập biên bản đối với ông B.T.L và bà L.T.T.N, do có hành vi "Khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề".
Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm tại cơ sở có hồ sơ khách hàng ghi tên Thẩm mỹ viện FA +. Vợ ông L.N.K.N cho biết, đây là cơ sở này được chuyển từ Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA + (190 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM đến). Đây cũng là cơ sở bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt vào ngày 9/4/2024, đồng thời đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng.
Trường hợp thứ hai gặp tai biến y khoa được Sở Y tế TP HCM thông tin đó là tại cơ sở MIN Beauty Academy (50C Đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức). Cơ sở này hiện chưa được Sở Y tế TP HCM cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh,
Ngay sau khi ghi nhận trường hợp tai biến, Thanh tra Sở Y tế phối hợp Phòng Y tế TP Thủ Đức, UBND và Công an phường Tăng Nhơn Phú A (TP Thủ Đức) đã tiến hành kiểm tra cơ sở. Thời điểm kiểm tra ghi nhận cơ sở đóng cửa, không có người bên trong, không còn biển hiệu bên ngoài, bên trong lớp cửa khóa có biển MIN beauty.
Qua rà soát thông tin, tại địa chỉ này có giấy chứng nhận Hộ kinh doanh MIN Beauty Academy do Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư - UBND TP Thủ Đức cấp cho bà Đ.T.T.H. Ngành nghề kinh doanh "Cắt tóc, làm đầu, gội đầu, Dịch vụ tắm hơi và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)…".
Bệnh nhân của vụ việc này cho biết tiếp cận các dịch vụ của MIN Beauty Academy qua Facebook và một người quen giới thiệu. Ngày 21/10, trước khi nhập viện khoảng 3 giờ, bệnh nhân có đi đến cơ sở MIN Beauty Academy phẫu thuật nâng mũi do bà Đ.T.T.H thực hiện.
Sau khi được tiêm thuốc tê và phẫu thuật, bệnh nhân có biểu hiện khó thở và được cơ sở chuyển vào Bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Khu vực TP Thủ Đức. Thanh tra Sở Y tế mời Chủ hộ kinh doanh đến làm việc tuy nhiên bà Đ.T.T.H không đến làm việc theo lịch hẹn, có dấu hiệu trốn tránh cơ quan quản lý nhà nước.
(CLO) Xe máy do bà Lời điều khiển chở theo 4 em nhỏ khi lưu thông trên Quốc lộ 14C đã va chạm với xe khách 16 chỗ. Vụ tại nạn khiến 1 em nhỏ tử vong, 3 người bị thương.
(CLO) Hàng năm, hàng nghìn người Hàn Quốc, chủ yếu là đàn ông trung niên, chết một cách lặng lẽ và cô đơn. Đôi khi phải mất nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần để tìm thấy thi thể của họ.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Bến Tre xuất khẩu chính ngạch dừa tươi sang thị trường Trung Quốc; Tăng cường kiểm soát thuốc lá thế hệ mới, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu; Trễ hạn tốt nghiệp vì đầu ra ngoại ngữ, gây ảnh hưởng đến trường và SV; Xuất hiện Facebook giả mạo kêu gọi quyên góp, ủng hộ chùa Phổ Quang…
(CLO) Một đài phát thanh Ba Lan đã gây ra tranh cãi sau khi sa thải các nhà báo để thay thế bằng "người dẫn chương trình" do AI tạo ra.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức xin lỗi vì vai trò của chính phủ trong việc ép trẻ em bản địa vào trường nội trú, nơi nhiều trẻ bị lạm dụng thể chất và tình dục, khiến gần 1.000 trẻ tử vong.
(CLO) Hà Nội dự kiến hạn chế phương tiện ở khu vực mật độ dân cư cao, không khí ô nhiễm, có điều kiện hạ tầng để áp dụng tiêu chuẩn cao hơn về phát thải giao thông.
(CLO) Ngày 25/10, Sở Y tế TP HCM vừa thông tin về hai trường hợp tai biến nặng sau khi sử dụng dịch vụ thẩm mỹ hút mỡ bụng, nâng mũi tại các cơ sở hoạt động trái phép.
(CLO) Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ vụ chở xác lao xe xuống vực ở đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng, khai đã 2 lần có ý định tự tử và cho mèo thử xyanua để chắc chắn mua đúng thuốc độc.
(CLO) Béo phì là thủ phạm gây hơn 200 bệnh khác nhau như: bệnh tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường, thoái hóa khớp, gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh ung thư, đặc biệt ung thư đường tiêu hóa…
(CLO) Khoảng 12h ngày 25/10, xưởng gỗ nằm sâu trong hẻm 260 đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, TP Thủ Đức bất ngờ bốc cháy khi các công nhân đang nghỉ trưa.
(CLO) Các nhà lập pháp tại tiểu bang Bắc Carolina đã thông qua khoản chi viện trợ gần 900 triệu USD cho hoạt động cứu trợ thảm họa bão Helene, nhưng đây chỉ là con số sơ bộ vì dự luật cuối cùng vẫn đang được tính toán.
(CLO) Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Mã: VSH) báo lãi lớn Quý 3/2024. Tuy nhiên phần lợi nhuận này không từ hoạt động kinh doanh chính mà từ khoản cắt giảm lãi vay trong kỳ.
(CLO) Một hội nghị quốc tế tại Paris đã quyên góp được 1 tỷ USD tiền cam kết viện trợ nhân đạo và hỗ trợ an ninh để giúp đỡ Lebanon, đất nước đang xảy ra cuộc chiến giữa Israel và các chiến binh Hezbollah.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1250/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban chỉ đạo). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo.
(CLO) UBND quận Tây Hồ vừa có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội cho phép quận thực hiện phương án đánh tỉa giảm mật độ cá nguy hại trong Hồ Tây.
(CLO) Ngày 25/10, tại Hà Nội, Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.
(CLO) Bệnh lý xương khớp ngày càng trở nên phổ biến, nhiều người lựa chọn phương pháp tiêm khớp để giảm đau nhanh, hiệu quả. Tuy nhiên lạm dụng việc tiêm khớp và không theo chỉ dẫn của các bác sĩ chuyên khoa, không đảm bảo vô khuẩn tại các cơ sở y tế kém chất lượng dẫn đến những biến chứng nguy hiểm gây hậu quả nặng nề đối với sức khỏe.
(CLO) Béo phì là thủ phạm gây hơn 200 bệnh khác nhau như: bệnh tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường, thoái hóa khớp, gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh ung thư, đặc biệt ung thư đường tiêu hóa…
(CLO) Theo các bác sĩ, hiện cơ bản tình trạng thiếu thuốc đã được tháo gỡ, chỉ còn thiếu một số thuốc hiếm, hoặc thuốc rẻ tiền liên quan đến việc khó mua vì nhiều nguyên nhân khách quan từ nguồn cung.
(CLO) Trên thế giới, chỉ tính riêng năm 2010, có khoảng 600 triệu ca bệnh và 420.000 ca tử vong do 31 mối nguy thực phẩm gây ra. Trong đó, số các tác nhân truyền nhiễm gây ra tiêu chảy chiếm phần lớn các ca bệnh (550 triệu) và ca tử vong (230.000).
(CLO) Nhiều doanh nghiệp tư nhân tại TP HCM dù chưa được cấp phép nhưng vẫn treo biển "bệnh viện". Do đây là cụm từ mà các doanh nghiệp này đã sử dụng khi thực hiện đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh.
(CLO) Sở Y tế Bắc Ninh vừa ban hành Văn bản số 2911/SYT-NVD về việc triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Ngày 23/10, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã nhận được 5 đơn thư tố cáo của công dân liên quan đến phòng khám chui ĐHY TP Hồ Chí Minh (địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP Pleiku). Đến thời điểm hiện tại, chủ cơ sở vẫn chưa đến làm việc.
(CLO) Theo báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình, trong tuần từ ngày 14-20/10/2024, Thái Bình ghi nhận thêm 73 ca mắc sốt xuất huyết mới, trong đó 42 ca nội sinh.
Chiều qua (23/10), Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã công bố nguyên nhân làm 80 học sinh, sinh viên trường cao đẳng Lào Cai bị ngộ độc phải vào viện sau khi ăn cơm ở nhà ăn số 1 của trường ở phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai chiều tối ngày 8/10/2024.
(CLO) Theo đó, Việt Nam đã sớm đưa các giải pháp về công trình ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế để có khả năng chống chịu trước bão, lũ, sạt lở đất, xâm nhập mặn, nước biển dâng.