TP. HCM: Quận Gò Vấp vắng lặng trong ngày đầu giãn cách xã hội

Thứ hai, 31/05/2021 08:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Từ 0h ngày 31/5, thực hiện Chỉ thị 16, người dân Gò Vấp chỉ ra đường trong những trường hợp thực sự cần thiết để mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.

Từ 0h ngày 31/5, quận Gò Vấp thiết lập 10 chốt kiểm soát phương tiện giao thông, người dân không được ra khỏi quận, trừ các trường hợp được phép theo Chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng.

Quận Gò Vấp thiết lập 10 chốt kiểm soát vào 0h ngày 31/5

Quận Gò Vấp thiết lập 10 chốt kiểm soát vào 0h ngày 31/5

Những chốt được lập ở các cửa ngõ của quận, gồm: cầu thép An Phú Đông, cầu An Lộc, cầu Bến Phân, cầu Trường Đai, cầu Chợ Cầu, số 399 Tân Sơn (phường 12), Phan Huy Ích, ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định (phường 1) và Nguyễn Thái Sơn - Phạm Văn Đồng - Nguyễn Kiệm.

Mỗi chốt có 3 công an, dân quân, bảo vệ dân phố, cán bộ y tế, trực 24/24.

Tất cả các phương tiện khi tới chốt đều bị yêu cầu dừng lại khai báo thông tin

Tất cả các phương tiện khi tới chốt đều bị yêu cầu dừng lại khai báo thông tin

Theo ghi nhận, đúng 0h ngày 31/5, chốt phong tỏa được thiết lập, hàng rào kiểm soát được kéo ra chắn các trục đường chính ra vào quận Gò Vấp.

Nhiều người đi ngang qua thời điểm lập chốt khá bất ngờ. Tất cả các phương tiện khi tới chốt đều bị yêu cầu dừng lại, khai báo thông tin, nếu nằm trong diện cấm vào sẽ được mời quay đầu.

Nhiều người đi ngang qua thời điểm lập chốt khá bất ngờ

Nhiều người đi ngang qua thời điểm lập chốt khá bất ngờ

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, người dân chỉ ra đường trong những trường hợp thực sự cần thiết để mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế vẫn hoạt động phục vụ người dân. Xe chở hàng hóa thiết yếu được ra vào quận.

Xe chở hàng hóa thiết yếu được ra vào quận

Xe chở hàng hóa thiết yếu được ra vào quận

Nút giao Ngã 6 Phạm Văn Đồng là tuyến giao thông cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất ngày thường hay kẹt xe giờ cao điểm, nay khá thưa vắng.

"Ngày thường bùng binh này xe không ngớt, nay sân bay không còn chuyến bay nhập cảnh, rồi quận Gò Vấp giãn cách xã hội nên giờ thấy lác đác vài chiếc xe chạy trên đường, nhìn cảnh mà buồn ngủ", anh Lê Tuấn Lâm, chủ cửa hàng điện thoại di động trên đường Nguyễn Kiệm cho biết.

Các tuyến đường lớn tại Gò Vấp trở nên thưa thớt phương tiện di chuyển - Nguồn: Phú Nguyên

Các tuyến đường lớn tại Gò Vấp trở nên thưa thớt phương tiện di chuyển - Nguồn: Phú Nguyên

Từ ngày 31/5, người dân khi muốn vào địa bàn quận Gò Vấp phải khai báo y tế và không được đi đến các quận, huyện khác trong 14 ngày, trừ những trường hợp thật sự cần thiết, đã khai báo y tế đầy đủ, do lực lượng chức năng xem xét.

Người dân khi muốn vào địa bàn quận Gò Vấp phải khai báo y tế - Nguồn: Phú Nguyên

Người dân khi muốn vào địa bàn quận Gò Vấp phải khai báo y tế - Nguồn: Phú Nguyên

Các xe từ địa bàn khác qua Gò Vấp được đi trên một số tuyến đường: Lê Đức Thọ, Thống Nhất, Quang Trung, Nguyễn Oanh, cầu An Phú Đông, Phan Huy Ích, Tân Sơn, Phạm Văn Bạch, Phan Văn Trị, Lê Quang Định, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Hoàng Minh Giám, Bạch Đằng, Hồng Hà.

Các tuyến xe buýt hoạt động ở quận Gò Vấp dừng từ ngày 31/5 đến 14/6 - Nguồn: Phú Nguyên

Các tuyến xe buýt hoạt động ở quận Gò Vấp dừng từ ngày 31/5 đến 14/6 - Nguồn: Phú Nguyên

Các tuyến xe buýt (03, 32, 58, 59 và 103), taxi, xe dưới 9 chỗ, xe du lịch, xe hợp đồng hoạt động ở quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) dừng từ ngày 31/5 đến 14/6, trừ xe công vụ, chở lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, chở công nhân, chuyên gia của doanh nghiệp, chở vật liệu sản xuất.

Người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết - Nguồn: Phú Nguyên

Người dân chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết - Nguồn: Phú Nguyên

Anh Lê Tứ Quý, nhà ở khu phố 15, phường 3, quận Gò Vấp chia sẻ: "Thời điểm này nên ở một chỗ cho lành, cần thiết lắm mới nên ra đường".

Trước đó, sáng 30/5, Chủ tịch TP. HCM Nguyễn Thành Phong quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15. Riêng hai địa bàn có nguy cơ lây nhiễm dịch cao như quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) sẽ giãn cách theo Chỉ thị 16, từ 0h ngày 31/5.

Công viên Gia Định thông báo tạm ngưng hoạt động - Nguồn: Phú Nguyên

Công viên Gia Định thông báo tạm ngưng hoạt động - Nguồn: Phú Nguyên

Một số cơ sở kinh doanh cũng đóng cửa - Nguồn: Phú Nguyên

Một số cơ sở kinh doanh cũng đóng cửa - Nguồn: Phú Nguyên

Quận Gò Vấp rộng 19,7 km2 với dân số hơn 676.000 (thống kê năm 2019), chỉ sau quận đông dân nhất TP. HCM là Bình Tân. Quận giáp Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Hóc Môn và 12. Đây là cửa ngõ nối liền trung tâm thành phố với Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh...

Bài, ảnh: Kỳ Hoa - Phú Nguyên

Tin khác

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống
Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống