TP. HCM vắng lặng chưa từng thấy sau 18h

Thứ năm, 29/07/2021 20:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau mỗi 18h, TP. HCM lại chìm trong tĩnh lặng, chính quyền thành phố đang siết chặt các biện pháp mạnh hơn để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Đã 3 ngày từ 27/7, người dân TP. HCM không được ra đường từ 18h, trừ việc đi cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch.

Trước đó, dù TP đã áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ nhưng người dân vẫn ra đường rất đông, khiến chính quyền phải siết chặt các biện pháp mạnh hơn để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Đường Lê Duẩn dẫn vào Dinh Độc Lập tĩnh lặng sau 18h tối

Đường Lê Duẩn dẫn vào Dinh Độc Lập tĩnh lặng sau 18h tối

Nhìn TP. HCM vắng lặng chìm trong bóng đêm, không ít người bồi hồi nhớ về một thành phố từng "không bao giờ ngủ".

Những địa điểm nổi tiếng nằm ngay trung tâm quận 1, TP. HCM như nhà thờ Đức Bà, đường sách Nguyễn Văn Bình, Diamond Plaza, Vincom Đồng Khởi... vốn ồn ào, tấp nập, nay lại hiếm thấy bóng người qua lại sau mỗi 18h tối.

Trước khi đợt dịch thứ 4 chưa bùng phát, đây là những địa điểm yêu thích mà người dân thành phố tập trung rất đông để vui chơi, hóng mát.

Mặc dù đèn tín hiệu giao thông báo đỏ nhưng không thấy một bóng xe dừng đỗ

Mặc dù đèn tín hiệu giao thông báo đỏ nhưng không thấy một bóng xe dừng đỗ

Cảnh kẹt xe mỗi giờ tan tầm trên các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ, Xa lộ Hà Nội... cũng đã lâu không còn nữa. Mặc dù đèn tín hiệu giao thông báo đỏ nhưng không thấy một bóng xe dừng đỗ.

Đại lộ Võ Văn Kiệt cũng rơi vào cảnh vắng lặng

Đại lộ Võ Văn Kiệt cũng rơi vào cảnh vắng lặng

Hiện, lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24h và phải tái kiểm tra thường xuyên việc chấp hành quy định trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, thậm chí tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ.

Nhiều khu vực tại TP. HCM đã bị phong toả do có ca nhiễm Covid-19

Nhiều khu vực tại TP. HCM đã bị phong toả do có ca nhiễm Covid-19

"Sống và làm việc tại Sài Gòn đã 10 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thành phố vắng vẻ như thế này, dù những ngày Tết cũng không vắng như vậy. Hy vọng thành phố nhanh vượt qua đại dịch để người dân trở về với cuộc sống đời thường, đường phố nhộn nhịp tiếng xe cộ qua lại", anh Nguyễn Ngọc, ngụ TP. Thủ Đức, TP. HCM nói.

Một số hình ảnh do PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

TP. HCM từng

TP. HCM từng "không bao giờ ngủ" nay lại chìm trong bóng đêm sau mỗi 18h

Báo Công luận
Báo Công luận
Khu vực nhà thờ Đức Bà từng thu hút rất đông khách đến tham quan nay cũng vắng lặng

Khu vực nhà thờ Đức Bà từng thu hút rất đông khách đến tham quan nay cũng vắng lặng

Nhiều người nói rằng

Nhiều người nói rằng "những ngày Tết Sài Gòn cũng không vắng như vậy"

Báo Công luận

Tin, ảnh: Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống