TP. Hồ Chí Minh: Phát triển thế nào nếu không hội đủ niềm tin?

Thứ năm, 24/09/2020 09:08 AM - 0 Trả lời

(NB&CL)TP.HCM đã xử lý kỷ luật, truy tố 3 Phó Chủ tịch, nhiều lãnh đạo Sở, ngành vì các sai phạm về đất đai, làm thất thoát ngân sách nhiều trăm tỷ, ngàn tỷ. Nhưng, mất niềm tin đã, đang là mất mát đắt giá nhất, hơn cả tiền bạc mà thành phố lớn nhất nước này phải trả nếu không kịp thời thay đổi.

1. Trưa 19/9, tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm giao, cho thuê “đất vàng” 8-12 Lê Duẩn, khi được nói lời sau cùng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã gửi lời xin lỗi đến mẹ và toàn thể nhân dân TP.HCM. Ông khóc nghẹn ngào và phải nhận mức án 8 năm tù.

Trước ông Nguyễn Thành Tài, một loạt cán bộ chủ chốt của UBND TP.HCM, các Sở, ngành cũng bị khởi tố hình sự. Đó là  cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố vào tháng 9/2018, cùng với các ông Đào Anh Kiệt (Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM), Lê Văn Thanh (Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM),… vì giao khu đất 2.300m2 ở số 15 Thi Sách là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 thuê, gây thiệt hại cho Nhà nước. Ông Tín và các đồng phạm sau đó đã bị tòa tuyên phạt các mức án từ 3 tới 7 năm tù.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây dựng trái phép.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thị sát tình trạng xây dựng trái phép.

Mới đây nhất, ngày 11/7, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM (cựu Bí thư quận 3) cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bị cho là liên quan đến những vi phạm tại dự án nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM do Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) làm chủ đầu tư.

Đáng chú ý, liên quan khu đô thị mới Thủ Thiêm, cựu Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM  Tất Thành Cang và nhiều cán bộ bị kỷ luật bởi Ủy ban kiểm tra Trung ương. Theo đó, thực hiện thông báo kết luận của UBKT Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Đó là bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Xuân Cường - Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở GTVT; ông Tất Thành Cang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Công trình lịch sử TP, nguyên Giám đốc Sở GTVT, Phó Chủ tịch UBND TP…

2. Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cực kỳ chú trọng cộng tác cán bộ.

Với TP.HCM, việc xử lý một loạt cán bộ có sai phạm, nhất là cán bộ chủ chốt, vừa qua cần rút ra một bài học sâu sắc. Đó là về khâu đánh giá, lựa chọn cán bộ. Đây là khâu mấu chốt dẫn đến thành công trong công tác cán bộ, đảm bảo để có được một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tầm, đủ sức gánh vác trọng trách phát triển TP.HCM và cả nước.

Thực tế ở TP.HCM qua nhiều thời kỳ đã có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trưởng thành từ cơ sở, từ các hoạt động, phong trào xã hội, được Trung ương và nhiều địa phương đánh giá rất cao, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo. TP.HCM cũng là nơi cung cấp nguồn cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và cán bộ lãnh đạo ở một số bộ ngành, địa phương.

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, chính nhờ sự năng động, dám nghĩ, dám làm, TP.HCM mới đạt được những thành tựu phát triển to lớn trong công cuộc đổi mới và hiện nay, trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển của đất nước. Phải khẳng định có sự đóng góp rất lớn của các thế hệ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ ở các thời kỳ của TP.HCM.

Tuy nhiên cũng có những lúc việc quy hoạch, đào tạo, lựa chọn cán bộ chưa thực kỹ lưỡng. Mặt khác, việc quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ có lúc, có nơi chưa được tốt, dẫn đến có trường hợp sai phạm lớn và phải xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền và pháp luật nhiều như nhiệm kỳ qua.

Báo Công luận

Trong nhiệm kỳ tới, đúng như tinh thần của Đảng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ, công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Đòi hỏi này cần phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, ở tất cả các khâu, từ đánh giá, quy hoạch, đến đào tạo, bố trí, sử dụng phải thật đúng, không có chuyện nể nang…

Đó là nền tảng, động lực để TP.HCM thay đổi.

3. Vượt qua hàng loạt bất cập về công tác cán bộ, quản lý đất đai,… TP.HCM đã vừa đề xuất phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế, bởi đây là nơi ra đời thị trường chứng khoán, có hơn 2.100 tổ chức của ngân hàng, tín dụng, 50 ngân hàng nước ngoài…

Cụ thể, trong văn bản vừa được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong gửi Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TP. kiến nghị Chính phủ xem mục tiêu này là “nhiệm vụ trọng điểm, chiến lược quan trọng của quốc gia và được đưa vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045”; đồng thời kiến nghị bổ sung nội dung này vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo ông Phong, môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định là điều kiện để các trung tâm tài chính hình thành và phát triển. Trong khi đó, với vị thế đầu tàu nền kinh tế cả nước, TP.HCM hiện đóng góp 22,3% GDP chiếm gần 27% ngân sách quốc gia, thu hút gần 34% dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) cả nước. Thêm nữa, hạ tầng tài chính của thành phố còn tiềm năng rất lớn với hệ thống các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính trung gian, các quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty chứng khoán...

UBND TP.HCM đề xuất trong ngắn hạn cần định hướng mục tiêu phát triển trung tâm tài chính tại TP.HCM hoàn chỉnh ở cấp độ quốc gia, trong trung hạn sẽ định hướng tầm cỡ khu vực. Trong dài hạn, trung tâm tài chính tại TP.HCM sẽ thu hút được nhiều nguồn cung, cầu về sản phẩm tài chính phục vụ hoạt động thương mại, đầu tư kinh doanh, thu hút các định chế tài chính, các tổ chức kinh tế hàng đầu không chỉ trong nước mà cả toàn cầu.

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, TP.HCM cho biết sẽ xây dựng đề án cụ thể trình các cơ quan Trung ương phê duyệt theo quy định. TP cũng sẽ huy động mọi nguồn lực để thực hiện chủ trương trên, góp phần phát triển, nâng tầm vị thế Việt Nam hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Tuy nhiên, với hàng loạt vấn đề về sai phạm đất đai, làm thất thoát ngân sách trăm tỷ, ngàn tỷ của cán bộ chủ chốt, TP.HCM cần bắt đầu từ công tác cán bộ, trọng dụng hiền tài, ngăn chặn sớm những kẻ kém đức thiếu tài có thể phá hoại sự phát triển đi lên của thành phố. Hay nói một cách khác, TP.HCM khó có thể nắm giữ được mục tiêu đã định, nếu không giữ vẹn tròn được niềm tin của người dân những bậc “công bộc” của thành phố.

An Nhiên

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn