TP.HCM: Chợ hoa Đầm Sen tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ tư, 09/06/2021 19:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo UBND quận 11 cho biết không đủ lực lượng kiểm soát chợ hoa Đầm Sen trong bối cảnh trên địa bàn có 4 ca mắc Covid-19 và một ca trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây.

Chợ hoa Đầm Sen vốn là một trong các chợ hoa phân phối sỉ lớn nhất tại TP.HCM. Ảnh: TL

Chợ hoa Đầm Sen vốn là một trong các chợ hoa phân phối sỉ lớn nhất tại TP.HCM. Ảnh: TL

Chiều 9/6, UBND quận 11 có công văn hỏa tốc gửi Sở Công Thương báo cáo việc tạm dừng hoạt động kinh doanh của Chợ hoa Đầm Sen (phường 5, quận 11). Động thái này nhằm đảm bảo kịp thời công tác truy vết, điều tra dịch tễ liên quan các ca mắc Covia-19 trên địa bàn.

Đến nay, nơi đây ghi nhận 4 ca dương tính SARS-CoV-2, một ca trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây cùng 6 trường hợp F1 và 18 trường hợp F2 đang theo dõi.

Chợ hoa Đầm Sen nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Phú. Trục đường có 6 chung cư và 3.220 người sinh sống. Đây là nơi phân phối hoa sỉ lẻ cho toàn thành phố. Lượng người giao thương dao động 600-800 lượt, từ 19h đến 6h mỗi ngày.

Do đó, UBND quận 11 cho biết sẽ không đủ lực lượng để phân bổ, kiểm soát và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch nếu duy trì hoạt động khu chợ này.

Mặt khác, chính quyền quận 11 kiến nghị Sở Công Thương có hướng dẫn giải quyết 2 nguyện vọng của Hiệp hội hoa Đà Lạt và Hợp tác xã dịch vụ Đầm Sen.

Hiệp hội hoa Đà Lạt hôm 4/6 đề xuất ngành chức năng cho chợ hoa Đầm Sen mở cửa trở lại (từ ngày 7/6 đến 14/6) để tiêu thụ một phần hoa tươi từ Lâm Đồng.

Hợp tác xã dịch vụ Đầm Sen ngày 7/6 cũng kiến nghị UBND quận 11 cho phép hoạt động chợ phục vụ Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 (thời gian 7 ngày, từ 11/6 đến 17/6).

Vào ngày 4/6, UBND quận 11 cho biết đã vận động địa phương tạm dừng kinh doanh các ngành hàng không thiết yếu từ ngày 4/6 đến hết thời hạn giãn cách theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

PV

Tin khác

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

Triển lãm, quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024

(CLO) Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Triển lãm gian hàng thương mại, dịch vụ quảng bá sản phẩm doanh nhân trẻ Ninh Bình năm 2024, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Đời sống
TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

TP HCM sẽ đốn hơn 400 cây xanh để xây Metro số 2

(CLO) Có tổng cộng 453 cây xanh hiện hữu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến Metro số 2. Trong đó, có 449 cây xanh do Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP HCM quản lý. Còn lại 4 cây xanh do quận 10 quản lý. 

Đời sống
Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

Thành kính lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 18/4 (10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, TX Hồng Lĩnh long trọng tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đời sống
Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

Hải Phòng xếp hạng thứ hai về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023

(CLO) Hải Phòng xếp thứ hạng hai về chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 với kết quả đạt 91,81%, tăng 1,72% so với năm 2022.

Đời sống
Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

(CLO) Thành phố Hải Phòng vừa chi 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên nhân dịp Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống