TPHCM: Diễn tập chống đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự

Thứ sáu, 03/04/2015 07:52 AM - 0 Trả lời

TPHCM: Diễn tập chống đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự

Từ 22 giờ đêm 6-12 đến 2 giờ sáng ngày 7-12, tại TPHCM, Công an TP phối hợp cùng Bộ Tư lệnh TP, Lực lượng Thanh niên xung phong TP, các sở, ban, ngành, quận, huyện của TP… tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống đua xe trái phép, gây rối an ninh trật tự, manh động, phá hoại trên địa bàn TPHCM năm 2014.
 
Các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu…đã đến dự.
 
Báo Công luận 
Tình huống giả định, đám đông tụ tập gây rối, la hét trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1.
 
Đây là đợt diễn tập có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị lực lượng vũ trang ở TP với các tình huống giả định, hoạt động diễn tập phức tạp như: diễu hành, gây rối an ninh trât tự bằng phương tiện xe cơ giới; đua xe trái phép; trấn áp các đối tượng quậy phá, manh động, chống trả lực lượng làm nhiệm vụ…
 
Quá trình diễn tập, các đơn vị có sử dụng nhiều công cụ, phương tiện: đạn hơi, quả nổ nghiệp vụ, xe băng tầng âm thanh trải rộng, xe đặc chủng, chó nghiệp vụ, xe cứu hỏa, xe phục vụ cưỡng chế - bắt giữ đối tượng
 
Từ 21 giờ đêm 6-12, các tuyến đường ở khu vực trung tâm TP, như: Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Nguyễn Du, Lê Thánh Tôn được CSGT, TNXP, dân phòng… phong tỏa để phục vụ công tác diễn tập. Tình huống giả định đặt ra, đêm 6 và rạng sáng 7-12, hàng trăm thanh niên từ các quận 5, 7, Tân Bình, Bình Thạnh… lưu thông bằng xe gắn máy đổ về khu vực trung tâm TP, nơi có nhiều trụ sở hành chính, các tòa nhà dịch vụ để tụ tập gây rối, la hét, đập phá tài sản công.
 
Ngay sau đó, CSGT, cảnh sát 113, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự nhanh chóng tiếp cận hiện trường bằng các biện pháp nghiệp vụ giải tán được đám đông. Những thanh niên quậy phá sau đó tản ra. Tuy nhiên được khoảng 30 phút thì hàng trăm thanh niên chia thành tốp thanh lại tái xuất hiện, tụ tập gây rối; sử dụng “xe máy nâng độ” tổ chức đua xe trái phép, nẹt pô, đập gõ trên các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Nguyễn Du… gây náo động cả khu vực trung tâm. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, các nhóm người quậy phá, manh động dùng chất nổ chống trả lực lượng chức năng.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ khống chế, trấn áp từ ngoài vào, từ trong ra, bất ngờ, khéo léo, cảnh sát đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu, khống chế tất cả các nhóm người quậy phá đưa lên xe về trụ sở xử lý. Cảnh sát chữa cháy cũng có mặt kịp thời để dập tắt những đám cháy phát sinh, lực lượng y tế cũng sát cánh, ứng trực để sơ cấp cứu ban đầu trường hợp bị thương và chuyển đến bệnh viện cấp cứu; các cơ quan đoàn thể phát loa kêu gọi mọi người không được manh động, gây rối, tuyền truyền pháp luật để người dân hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật…
 
Buổi diễn tập kết thúc an toàn, thành công vào 2 giờ sáng 7-12. Tiếp xúc, gặp gỡ, hỏi chuyện các cán bộ, chiến sĩ tham gia sau buổi diễn tập, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự hài lòng về kết quả diễn tập.
 
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho biết, đợt diễn tập nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP và các khu vực lân cận. Giúp các lực lượng vũ trang chủ động, tăng khả năng ứng phó với các tình huống phức tạp xảy ra, đặc biệt là tình huống lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, nhạy cảm để tuần hành bằng xe cơ giới gây rối an ninh trật tự. Qua đó răn đe những đối tượng có ý đồ kích động tổ chức đua xe trái phép, gây rối, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ. Đồng chí Lê Hoàng Quân biểu dương tình thần trách nhiệm, nghiêm túc của các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễn tập.
 
Theo SGGP

Tin khác

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Vương Đình Huệ dự chỉ đạo buổi Lễ.

Tin tức
Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

Hoạt động giám sát được tăng cường và đổi mới, ngày càng linh hoạt, sát thực tiễn

(CLO) Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tin tức
Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

Quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất vũ khí hóa học

(CLO) Mới đây, Văn phòng Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.

Tin tức
Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

Đầu tư sớm nhất các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe, thiếu làn dừng khẩn cấp và trạm dừng nghỉ

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương báo cáo về phương án đầu tư, nâng cấp tuyến cao tốc phân kỳ; trong đó, có giải pháp cụ thể để đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, các tuyến đường bộ cao tốc thiếu làn dừng khẩn cấp, thiếu trạm dừng nghỉ....

Tin tức
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế

(CLO) Chiều 28/3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về bình luận của Việt Nam trước những va chạm mới đây giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Tin tức