TP.HCM: Hơn 400 kiều bào tham gia hiến kế khắc phục tác động của dịch Covid-9.

Chủ nhật, 01/11/2020 16:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 30/10/2020, hơn 400 kiều bào trên toàn cầu đã tham dự hội nghị đóng góp, hiến kế về chuyển đổi số và khắc phục tác động của dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam do UBND TP.HCM phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức.

Hội nghị đã thu hút hơn 400 kiều bào trên khắp toàn cầu tham gia trực tiếp và trực tuyến.

Hội nghị đã thu hút hơn 400 kiều bào trên khắp toàn cầu tham gia trực tiếp và trực tuyến.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Đặng Minh Khôi và hơn 400 kiều bào tham dự trực tiếp và trực tuyến với hội nghị từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, với sự đồng lòng và chung sức của cộng đồng hơn 100 triệu người Việt Nam ở trong nước và sự đồng hành của 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 500.000 trí thức, chuyên gia ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn, Việt Nam hoàn toàn có thể biến “nguy” thành “cơ” và hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng phát triển của dân tộc.

Phó Thủ tướng đề nghị các chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào cùng trao đổi, thảo luận, đóng góp những ý kiến thiết thực để thực hiện mục tiêu kép. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề: giải pháp để chuyển đổi nhận thức, tư duy của toàn xã hội trong chuyển đổi số; đưa ra khuyến nghị để hoàn thiện, kiến tạo thể chế theo hướng khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số, thúc đẩy phương thức quản lý mới đối với những mối quan hệ mới phát sinh; đưa ra giải pháp và trực tiếp đào tạo, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao; góp ý để TP.HCM đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cùng các kiều bào ấn tượng với các sản phẩm gia dụng được làm từ mo cau của Công ty CP Nông sản Langbiang.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM cùng các kiều bào ấn tượng với các sản phẩm gia dụng được làm từ mo cau của Công ty CP Nông sản Langbiang.

Theo đó, hội nghị đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp, những hiến kế về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam từ các doanh nhân, trí thức người Việt Nam trên toàn thế giới qua trực tiếp và trực tuyến.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện các Bộ, Ban ngành, các kiều bào dự trực tiếp tại hội nghị tham quan gian hàng của 15 doanh nghiệp tiêu biểu trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại hội nghị.

Nhiều kiều bào tỏ ra đặc biệt quan tâm đến các loại nông sản Việt Nam như: Cà chua cherry, nấm hương, sâm dây ngọc linh, đậu thập cẩm tươi, hạt sen tươi, chanh dây ngọt Royal, hồng treo gió... Và các sản phẩm gia dụng thân thiện với môi trường khi ghé thăm gian hàng trưng bày và giới thiệu các loại nông sản được trồng ở cao nguyên Langbiang của Công ty CP Nông sản Langbiang.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng các kiều bào sử dụng thử nông sản Langbiang và tìm hiểu về các sản phẩm thân thiện môi trường tại gian hàng Công ty CP Nông sản Langbiang.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng các kiều bào sử dụng thử nông sản Langbiang và tìm hiểu về các sản phẩm thân thiện môi trường tại gian hàng Công ty CP Nông sản Langbiang.

Công ty CP Nông sản Langbiang là 1 trong 15 doanh nghiệp có gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phát triển kinh tế Việt Nam.

Giới thiệu với kiều bào tham dự hội nghị lần này, ngoài việc giới thiệu nông sản tươi cho bữa ăn gia đình đủ sạch và đủ dinh dưỡng, đồng thời thực hiện giá trị bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm đau đớn cho động vật bằng cách cung cấp và khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm từ rau củ. Công ty CP Nông sản còn ra mắt nhiều sản phẩm gia dụng như: chén, đĩa, khay, muỗng, ly… được chế tác từ các chất liệu hết sức gần gủi với người Việt Nam, thân thiện với môi trường, tái sử dụng nhiều lần và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng như mo cau, giấy, tre… Đây là thông điệp mà Công ty CP Nông sản Langbiang đưa ra nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, và cũng là một trong 3 giá trị nền tảng mà nông sản Langbiang đã xây dựng ngay từ ngày đầu thành lập, đó là: Bảo vệ môi trường, Vì sức khỏe cộng đồng và khuyến khích ăn chay nhằm giảm sự đau đớn cho động vật.

Thanh Hải

Tin khác

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp