TPHCM lên 3 kịch bản ứng phó trước số ca tay chân miệng tăng nhanh

Thứ ba, 20/06/2023 11:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Y tế TPHCM đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng trên địa bàn theo 3 kịch bản ứng phó các trường hợp nặng.

Tuần qua, TPHCM ghi nhận 423 ca tay chân miệng, tăng ở cả số nhập viện và số khám ngoại trú. Trong đó, 18 trẻ bệnh nặng phải hồi sức tích cực, 14 bé thở máy và một ca lọc máu. Đến nay thành phố ghi nhận một ca tử vong do tay chân miệng. Tính trong 1 tháng qua, số ca tay chân miệng trên địa bàn đã tăng gần 150%.

tphcm len 3 kich ban ung pho truoc so ca tay chan mieng tang nhanh hinh 1

Số ca tay chân miệng trên địa bàn TPHCM đã tăng gần 150% trong tháng qua

Bài liên quan

So với cùng kỳ năm ngoái, số ca tay chân miệng hiện giảm hơn 53%, tuy nhiên sự xuất hiện của chủng Enterovirus 71 (EV71) đặc tính lây lan nhanh và độc lực cao gây bệnh nặng khiến giới chức y tế lo ngại nguy cơ bùng phát dịch.

Trước tình hình trên, Sở Y tế TPHCM đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh tay chân miệng trên địa bàn theo 3 kịch bản ứng phó các trường hợp nặng (từ độ 2A trở lên, ước tính chiếm khoảng 10% ca bệnh nội trú).

Tình huống thứ nhất, dự kiến khi có dưới 50 ca nhập viện mới/ngày, dưới 200 ca nội trú và dưới 20 ca nặng tại các bệnh viện. Với tổng quy mô giường bệnh điều trị tay chân miệng cần là hơn 200, trong đó 30 giường hồi sức tích cực. Ưu tiên tập trung điều trị cho trẻ mắc bệnh tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi của TPHCM.

Tình huống thứ hai, khi số ca nhập viện mới mỗi ngày tăng từ 50-100, 200-700 ca điều trị nội trú và 20-70 ca chuyển nặng tại các bệnh viện. Lúc này, tổng số giường điều trị tay chân miệng sẽ cần 700, trong đó có 80 giường hồi sức tích cực. Các bệnh nhi tay chân miệng được điều trị tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Tình huống thứ ba, khi có từ 100-200 ca nhập viện mới mỗi ngày, 700-1.400 ca điều trị nội trú với khoảng 70-140 ca nặng. Lúc này, tổng số giường điều trị cần chuẩn bị là 1.400 với khoảng 150 giường hồi sức tích cực. Trẻ mắc bệnh nặng điều trị tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Hệ thống y tế tiến hành phân loại trẻ điều trị ngoại trú và nội trú, phân tuyến điều trị nhằm tránh quá tải cục bộ, hạn chế tử vong.

Bên cạnh việc khuyến cáo các đơn vị khẩn trương dự trù thuốc và dịch truyền, trang thiết bị - vật tư y tế cho các kế hoạch ứng phó nêu trên, Sở Y tế cũng đã có công văn đề nghị Cục Quản lý dược hỗ trợ tìm thêm nhà cung ứng thuốc đặc trị; Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sinh phẩm y tế liên quan cần thiết cho điều trị bệnh tay chân miệng để kịp thời cho lưu hành thuốc nhập, phục vụ khám chữa bệnh trong tình hình dịch bệnh diễn tiến nhanh hiện nay.

Ngoài công tác điều trị tích cực cho người bệnh, 3 bệnh viện chuyên khoa nhi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới còn được giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn điều trị tay chân miệng cho bệnh viện tuyến dưới và các tỉnh trong khu vực, không để xảy ra các trường hợp chuyển bệnh không an toàn từ tuyến tỉnh về TPHCM.

Sở Y tế TPHCM cũng yêu cầu 3 bệnh viện Nhi Đồng của thành phố và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiếp tục phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) giải trình tự gene xác định các genotype gây bệnh nặng của EV71 từ các bệnh phẩm của các bệnh nhân tay chân miệng.

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội bước vào cao điểm dịch sốt xuất huyết

Hà Nội bước vào cao điểm dịch sốt xuất huyết

(CLO) Trong tuần qua, trên địa bàn TP. Hà Nội ghi nhận 227 ca mắc Sốt xuất huyết, tăng 37 ca so với tuần trước.

Sức khỏe
Sức khỏe của bé gái 11 tuổi nạn nhân vụ lũ quét ở Làng Nủ giờ ra sao?

Sức khỏe của bé gái 11 tuổi nạn nhân vụ lũ quét ở Làng Nủ giờ ra sao?

(CLO) Hiện tại, phổi của cháu bé vẫn ra dịch vì vậy các bác sĩ đang tìm mọi cách để giúp cháu hồi phục sức khỏe.

Sức khỏe
Hà Nội: Tăng cường giám sát xử lý môi trường, các ổ dịch sau bão

Hà Nội: Tăng cường giám sát xử lý môi trường, các ổ dịch sau bão

(CLO) Trong tuần qua riêng bệnh sốt xuất huyết, toàn thành phố Hà Nội tăng 37 trường hợp, bệnh nhân phân bố tại 27 quận, huyện, thị xã.

Sức khỏe
Lào Cai: Đau chuyển dạ, người mẹ đi bộ 40 km đến bệnh viện để mổ đẻ

Lào Cai: Đau chuyển dạ, người mẹ đi bộ 40 km đến bệnh viện để mổ đẻ

(CLO) Do sẹo mổ cũ, sản phụ S.T.S không thể đẻ thường nên khi chuyển dạ chị đã phải đi bộ 40 km để đến được Bệnh viện huyện Bảo Yên để đẻ mổ.

Sức khỏe
Hai nạn nhân vụ lũ quét tại Làng Nủ đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Bạch Mai

Hai nạn nhân vụ lũ quét tại Làng Nủ đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Bạch Mai

(CLO) Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho thấy tình hình sức khỏe của hai nạn nhân của vụ lũ quét tại Làng Nủ đều rất nguy kịch.

Sức khỏe