(CLO) Chiều tối 11/9, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thêm 1 trường hợp bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay.
Như thông tin đã đưa, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 6 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc do sử dụng Pate Minh Chay, mới đây bệnh viện này đã tiếp nhận thêm 1 trường hợp nữa.
Cụ thể, chiều tối 11/9, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đơn vị đã tiếp nhận thêm một trường hợp bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay.
Bác sĩ Hùng cho biết, bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện tuyến dưới cách đây hơn một tháng với chẩn đoán bị nhược cơ. Tuy nhiên, sau khi nghe tin nhiều người bị liệt toàn thân do ăn Pate Minh Chay, người nhà bệnh nhân mới cho hay trước đó bệnh nhân cũng đã sử dụng sản phẩm này.
Ngay khi biết tin, bệnh nhân được chuyển tới Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy và xác định bị ngộ độc Botulinum do ăn Pate Minh Chay.
Đây là bệnh nhân thứ 7 mà Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận có dấu hiệu ngộ độc sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới.
Tất cả 7 bệnh nhân ngộ độc Pate Minh Chay đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đến thời điểm hiện tại vẫn ở trong tình trạng diễn biến bệnh nặng, các bệnh nhân đều phải hỗ trợ thở máy, khó hồi phục sức cơ.
Có nguy cơ gặp nhiều các biến chứng do thở máy trong thời gian dài như tổn thương phổi, tràn khí màng phổi, xẹp phổi, ảnh hưởng tim mạch, tiêu hóa…
Như vậy, tại TP. HCM hiện có tổng cộng 10 trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc Pate Minh Chay. Trong đó có 7 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và 1 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115.
Trước sự diễn biến phức tạp của các bệnh nhân ngộ độc Pate Minh Chay, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm này trong thời gian chờ thu hồi toàn bộ.
Với những trường hợp đã sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay cần báo ngay cho các cơ sở y tế để được khám sàng lọc và theo dõi tình trạng sức khỏe.
(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.
(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.
(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.
(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.
(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.