TP.HCM: Trước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, người dân ùn ùn ra sân bay đi du lịch

Thứ bảy, 09/04/2022 15:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/4, trước lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch) một ngày, lượng hành khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP. HCM) tăng vọt.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm 9/4, khu vực nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất đã trở nên đông đúc khách. Nghỉ lễ 3 ngày, nhiều người cho biết tranh thủ dịp này để về quê hoặc đi du lịch cùng gia đình và bạn bè.

tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 1

Nghỉ lễ 3 ngày, nhiều người tranh thủ về quê hoặc đi du lịch

Bài liên quan

Các tour du lịch nội địa cũng dần "hồi sinh, nhiều đoàn khách chọn đi các điểm như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang...

Đáng chú ý, dù ghi nhận lượng hành khách khá đông nhưng khu vực soi chiếu an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng, không có cảnh ùn tắc "kẹt cứng".

tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 2

Lượng khách tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ tại sân bay

Sau gần 1 tháng chính thức mở cửa du lịch đón khách quốc tế, hôm nay lượng khách là người nước ngoài xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất di chuyển nội địa cũng nhiều hơn.

tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 3

Lượng khách quốc tế di chuyển nội địa đã nhiều hơn

Chị Đậu Thị Hồng Nhung (ngụ Bình Thạnh, TP. HCM) cho biết, chị cùng cả gia đình tranh thủ ngày nghỉ Giỗ Tổ để đi du lịch, tránh dịp lễ lớn như 30/4.

“Đây là chuyến du lịch đầu tiên trong năm của cả gia đình, tôi lựa chọn đi Đà Nẵng. Còn lễ 30/4 tôi sẽ chỉ đi chơi trong TP. HCM nhằm tránh tình trạng đông đúc”, chị Nhung cho hay.

tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 4

Các hành khách theo dõi thông tin chuyến tin

Trong khi đó, chị Lý Thị Xuân (quận quận 3, TP. HCM), hàng khách đi chuyến bay đến Phú Quốc cho biết đã dự định đi du lịch cùng đồng nghiệp từ tháng 5/2021. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đến tháng 4 năm nay chị mới có thể tham gia.

“Tôi xin nghỉ sớm một ngày và đặt vé bay vào sáng 9/4 nhằm tránh tình trạng đông đúc. Khi đến sân bay tôi di chuyển rất thoải mái, và làm thủ tục rất nhanh chóng”, chị Xuân nói.

tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 5

Nhiều người cho biết đây là chuyến du lịch đầu tiên sau thời gian dịch bệnh

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lượng khách bay đi từ sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 9/4 dự kiến là hơn 35.000 khách, trong đó khung giờ 6h-8h sáng là khung giờ cao điểm nhất trong ngày với tần suất khoảng 21-22 chuyến bay/giờ.

Để phòng tránh ùn ứ trong dịp lễ, sân bay đã tăng cường các giải pháp cho cả khách đi và khách đến về an ninh soi chiếu, băng chuyền, an toàn vận tải…

Một số hình ảnh PV báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 6

Trong ngày 9/4, Tân Sơn Nhất dự kiến đón hơn 35.000 khách

tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 7

Để phòng tránh ùn ứ, sân bay đã tăng cường các giải pháp cho cả khách đi và khách đến về an ninh soi chiếu, băng chuyền, an toàn vận tải…

tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 8
tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 9

Các bạn trẻ lựa chọn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang... là điểm du lịch cho kỳ nghỉ lễ

tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 10
tphcm truoc le gio to hung vuong nguoi dan un un ra san bay di du lich hinh 11

Lượng khách đến TP.HCM cũng tăng khá cao

Kỳ Hoa

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống