Trái đất cách đây 500 triệu năm từng nóng hơn ta nghĩ
(CLO) Theo nghiên cứu mới về khí hậu trong quá khứ, nhiệt độ trung bình của bề mặt Trái đất 500 triệu năm trước nóng hơn nhiều so với ngày nay.
Theo dõi báo trên:
Nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu vào Chủ nhật đạt 17,09 độ C - cao hơn một chút so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 7 năm ngoái là 17,08 độ C.
Carlo Buontempo, Giám đốc Copernicus, cho biết nhiệt độ đầu tuần này có thể vượt qua kỷ lục của Chủ nhật khi đợt nắng nóng tiếp tục hoành hành trên khắp thế giới.
Năm ngoái, kỷ lục đã bị phá vỡ trong 4 ngày liên tiếp, từ ngày 3/7 đến ngày 6/7, khi biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch đã gây ra tình trạng nắng nóng cực độ trên khắp Bắc bán cầu.
Dù mức nhiệt kỷ lục của Chủ nhật chỉ cao hơn một chút so với mức nhiệt của năm ngoái, song Buontempo cho biết: "Điều đáng chú ý là nhiệt độ của 13 tháng qua lại khác biệt đến thế nào so với mức nhiệt kỷ lục trước đó".
Mọi tháng kể từ tháng 6 năm 2023 đều được xếp hạng là tháng nóng nhất hành tinh kể từ khi bắt đầu ghi chép, so với tháng tương ứng của những năm trước.
Một số nhà khoa học cho rằng năm 2024 có thể vượt qua năm 2023 để trở thành năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép, vì biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino đã đẩy nhiệt độ lên cao hơn bao giờ hết trong năm nay.
Buontempo cho biết: "Do lượng khí nhà kính trong khí quyển ngày càng tăng, chúng ta chắc chắn sẽ chứng kiến những kỷ lục mới bị phá vỡ trong vài tháng tới, trong vài năm tới".
Các nhà khoa học và những người bảo vệ môi trường từ lâu đã kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu và các nước giàu có loại bỏ dần và chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để ngăn ngừa những hậu quả thảm khốc của biến đổi khí hậu, bao gồm cả tình trạng nắng nóng gia tăng.
Bùi Huy (theo CNN, AP, Reuters)
(CLO) Theo nghiên cứu mới về khí hậu trong quá khứ, nhiệt độ trung bình của bề mặt Trái đất 500 triệu năm trước nóng hơn nhiều so với ngày nay.
(CLO) Tiếp xúc với kim loại nặng như cadmium, urani, đồng không chỉ gây ra ung thư, các vấn đề thần kinh hay sinh sản, mà còn cả các bệnh tim mạch, theo một nghiên cứu mới cho thấy.
(CLO) Sudan đang chìm trong nội chiến. Nhiều di sản văn hóa và di tích được xếp hạng di sản UNESCO của đất nước này đã bị phá hủy hoặc cướp bóc, với những tổn thất không thể bù đắp.
(CLO) Cơ quan thời tiết Nhật Bản hôm thứ Ba đã ban hành cảnh báo sóng thần cho các đảo Izu và Ogasawara, phía nam Tokyo, sau trận động đất mạnh 5,9 độ richter xảy ra ở khu vực Thái Bình Dương này.
(CLO) Hôm thứ Hai (23/9), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có chuyến dừng chân bất ngờ tại quê hương Scranton, Pennsylvania của Tổng thống Joe Biden để thăm một nhà máy sản xuất đạn dược mà ông cho biết đang đẩy mạnh sản xuất đạn pháo 155 mm để viện trợ cho Ukraine.