Trang trọng và khí thế trong Lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2015 trên cả nước

Thứ tư, 09/09/2015 14:55 PM - 0 Trả lời

Vừa qua, "Lễ gian nhận quân năm 2015" trong đợt 2 đã diễn ra trang trọng, khí thế và chu đáo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; số lượng tân binh là đảng viên và có trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỉ lệ cao. Các tân binh trong bộ quân phục màu xanh, hồi hộp, náo nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, các chiến sĩ cùng quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

(CLO) - Vừa qua, "Lễ giao nhận quân năm 2015" trong đợt 2 đã diễn ra trang trọng, khí thế và chu đáo tại nhiều tỉnh thành trên cả nước; số lượng tân binh là đảng viên và có trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỉ lệ cao. Các tân binh trong bộ quân phục màu xanh, hồi hộp, náo nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, các chiến sĩ cùng quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. 

TP Hà Nội: Sáng 8/9 vừa qua, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2015. Trong đợt 2 năm 2015, TP Hà Nội được giao tuyển chọn, gọi 1.900 công dân nhập ngũ; gồm có 13 đầu mối của TP Hà Nội được giao tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ: Long Biên, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Ứng Hòa, Thanh Trì, Thanh Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Quốc Oai, Sơn Tây, Chương Mỹ, Mỹ Đức.

[caption id="attachment_42997" align="aligncenter" width="500"]quan doi Các chiến sĩ tân binh phấn khởi lên xe nhận nhiệm vụ sau Lễ giao nhận quân 2015. (Ảnh QĐND)[/caption]

Các công dân trúng tuyển đều vui vẻ phấn khởi xin hứa với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tích cực tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành nghiêm chỉnh điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của quân đội, pháp luật của Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TP Hồ Chí Minh: Trong số 2.350 thanh niên thành phố mang tên Bác lên đường nhập ngũ, số lượng đảng viên chiếm 5,4%; trình độ văn hóa từ trung cấp đến đại học là hơn 33%; số thanh niên tình nguyện nhập ngũ là 1.247 người, đạt 55,08%. Trong đó, có 2.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 350 thanh niên phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

[caption id="attachment_42996" align="aligncenter" width="500"]qd tphcm Lãnh đạo tặng hoa và chúc mừng các tân binh. (Ảnh QĐND)[/caption]

Quân khu 4: Trong hai ngày 7 và 8/9, các địa phương trên địa bàn 6 tỉnh Quân khu 4 đã tổ chức lễ giao quân đợt 2 năm 2015. Tính đến 9 giờ ngày 8/9, công tác giao nhận quân trên địa bàn Quân khu 4 được hoàn tất, đảm bảo chất lượng tốt, an toàn tuyệt đối. Đợt 2 năm 2015, Quân khu 4 được Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn và gọi 4.950 thanh trên địa bàn 41 huyện, thị, thành phố của 6 tỉnh nhập ngũ vào các đơn vị của trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 4, Quân chủng Phòng không- Không quân, Quân đoàn 1, Quân chủng Hải quân, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Đặc công, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật.

[caption id="attachment_42993" align="aligncenter" width="450"]duan doi Lễ giao nhận quân năm 2015 diễn ra trang trọng và khí thế. (Ảnh QĐND)
[/caption]

Theo thống kê cho biết, trong số thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2015 của Quân khu 4, có hơn 82% thanh niên sức khỏe loại 1, loại 2; trình độ trung học phổ thông là 67,5%; có 334 đồng chí tốt nghiệp đại học, cao đẳng, 17 đồng chí là đảng viên.

Bình Thuận: Sáng 8/9, tỉnh Bình Thuận đồng loạt tiến hành lễ giao nhân quân đợt 2 năm 2015; bao gồm 700 công dân lên đường nhập ngũ thuộc các huyện: Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Phú Quý và Thành phố Phan Thiết. Trong số các tân binh nhập ngũ có nhiều tân binh là đảng viên, tốt nghiệp đại học, cao đẳng; hơn 60% các tân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ngay sau buổi lễ, các quân nhân sẽ được giao cho các đơn vị: Sư đoàn 9 Quân đoàn 4; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Trung đoàn Gia Định và Trung đoàn 271 của Quân khu 7; Lữ đoàn pháo binh 96...

[caption id="attachment_42994" align="aligncenter" width="450"]qd bih thuan Người thân đưa tiễn tân binh trong ngày giao nhận quân đợt 2 năm 2015. (Ảnh QĐND)[/caption]

Lào Cai: Sáng 8-9, tại 5 huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai là: Sa Pa, Mường Khương, Văn Bàn, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2015 cho 250 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong số 250 tân binh lên đường nhập ngũ đợt 2 năm 2015, có hơn 83% đạt sức khoẻ loại 1 và loại 2; 100% là đoàn viên, trình độ THPT đạt hơn 50%, trình độ đại học đạt 7,2%, hơn 60% là con em các dân tộc thiểu số, đặc biệt đã có 102 đồng chí viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Bắc Ninh: 850 tân binh với trình độ cao đẳng, đại học chiếm 3,65%, THPT đạt 73,65%; sức khỏe loại 1, 2 đạt 56,1%; 100% là đoàn viên, có 52,8% viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã được bàn giao cho 7 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng trong sáng 8/9.

Phú Thọ: 6 huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã bàn giao 1.100 tân binh cho 13 đơn vị nhận quân với chất lượng tăng rõ rệt, nhất là về trình độ văn hóa, sức khỏe. Cụ thể, tỷ lệ sức khỏe loại 1 và 2 đạt trên 89%; 70 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, đạt 140% so với yêu cầu; con cán bộ, đảng viên đạt 6,8%; có 2 đảng viên. Trước khi giao nhận quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ tân binh, không để xảy ra vi phạm pháp luật và mất an toàn giao thông.

Thanh Hóa: Đợt 2 giao quân năm 2015 Thanh Hóa có 2.050 thanh niên ở các huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Thiệu Hóa và Đông Sơn đã được giao cho 11 đầu mối nhận quân thuộc Bộ Quốc phòng vào sáng 8/9.  Trong số này, tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt gần 85%; trình độ văn hóa THPT hơn 70%, 116 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; thanh niên nhập ngũ là con em đồng bào dân tộc ít người chiếm gần 14%.

Tây Ninh: Trong số 800 thanh niên thuộc 4 huyện, thành phố của tỉnh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, có 25 người là đảng viên, số người có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 13,2%; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm hơn 47%. Mỗi thanh niên nhập ngũ được các cơ quan, đơn vị tặng quà trị giá từ 1 đến 2,9 triệu đồng.

Trên khắp cả nước, các địa phương đều tổ chức gặp mặt, tặng quà, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hội trại tòng quân tạo không khí đầm ấm, khí thế sôi nổi động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Các tân binh trong bộ quân phục màu xanh, hồi hộp, náo nức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Với khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, các chiến sĩ cùng quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó.

Đại Lộc (T/h)

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19

Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về bệnh nhân 589 mới nhiễm Covid -19

(CLO) Theo đó, ngày 18/7/2020, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Ngày 20-21/7/2020, bệnh nhân đi tham quan tại Hội An.

OLD
Nghệ An: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể hai mẹ con và cháu đuối nước khi tắm ở sông Lam

Nghệ An: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể hai mẹ con và cháu đuối nước khi tắm ở sông Lam

(CLO) Chị H. cùng con trai và cháu (con của em trai) xuống bến sông Lam cạnh cầu Yên Xuân mới để tắm, nhưng không may cả 3 người bị đuối nước thương tâm.

OLD
Tờ báo Mỹ gây phẫn nộ vì bức ảnh minh họa vụ thảm sát ở Vegas

Tờ báo Mỹ gây phẫn nộ vì bức ảnh minh họa vụ thảm sát ở Vegas

Một tờ báo địa phương đã gây phẫn nộ trong dư luận khi sử dụng một bức tranh biếm họa không màu mô tả hình ảnh hàng núi xác người nằm lên nhau kèm lời bình "Những gì xảy ra ở Vegas".

OLD
Xe khách chở 23 người lộn nhào xuống ruộng

Xe khách chở 23 người lộn nhào xuống ruộng

OLD
Thông cáo báo chí: ĐÔNG Á M&C tuyển CTV

Thông cáo báo chí: ĐÔNG Á M&C tuyển CTV

OLD