(CLO) Ngày 08/04/2009, mặc dù không có mặt tại địa phương, không làm hồ sơ cấp GCNQSDD nhưng UBND TP. Thái Nguyên vẫn cấp GCNQSDĐ diện tích 91,6m2 cho bà Vũ Thị Bé dựa trên hồ sơ đề nghị cấp GCNQSDĐ có dấu hiệu giả mạo.
(CLO) Chưa hết gian nan "đeo đuổi" đòi quyền lợi hợp pháp theo di nguyện của người cha quá cố để lại, bà Nguyễn Thị Kim Cúc tiếp tục vướng phải tranh chấp đòi đất từ những người anh em ruột thịt. Mới đây, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc...
(CLO) Sáng ngày 27/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý địa giới hành chính giữa 2 tỉnh theo NQ 31/NQ-CP của Chính phủ tại khu vực lâu nay có phần tranh chấp.
(CLO) Liên quan vụ việc em trai đưa côn đồ về chém cả nhà anh ruột vì tranh chấp đất đai tại Bắc Ninh, những người bị hại vô cùng bức xúc trước cách xử lý "khó hiểu" của cơ quan chức năng, khi người nhà nạn nhân lại đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
(CLO) Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận đã đăng tải bài viết “Hà Nội: Bi hài chuyện đất của người dân được cấp sổ đỏ nhưng không có lối đi”. Sự việc gây bức xúc cho người dân trong thời gian dài, thế nhưng, chính quyền địa phương lại không thể giải quyết được với lý do “không đủ thẩm quyền”.
(CLO) Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận đã đăng tải bài viết “Hà Nội: Bi hài chuyện đất của người dân được cấp sổ đỏ nhưng không có lối đi”. Sự việc gây bức xúc cho người dân trong thời gian dài, thế nhưng, chính quyền địa phương lại không thể giải quyết được với lý do “không đủ thẩm quyền”.
(CLO) Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn khiếu nại của ông Văn Tiến Dũng ở thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị phản ánh Chủ tịch UBND xã Hải Khê tiếp tay cho việc giả mạo chữ ký để UBND huyện Hải Lăng cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ ông Trần Văn Nam.
(CLO) Một thửa đất rộng khoảng 100m2 tiếp giáp hồ Tây (44C Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội – nay là 227+279 Trích Sài) được gia đình bà Chu Thị Đán sử dụng ổn định từ những năm 1980 nhưng hiện đang trong diện tranh chấp. Mặc dù phía tranh chấp là Công ty TNHH MTV Vận tải và Xây dựng (TRANCO) cũng chưa đưa ra được bằng chứng chứng minh tài sản đó là của mình nhưng lại có nhiều động thái gây khó dễ đối với gia đình bà Chu Thị Đán.
(CLO) Chỉ tranh chấp một lối đi chung rộng chưa đầy 2m nhưng hơn 4 tháng nay, chính quyền UBND xã Thượng Mỗ vẫn chưa giải quyết dứt điểm sự việc, dù trước đó, UBND huyện Đan Phượng đã có văn bản chỉ đạo.